1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Man Utd: Ngày về trong giông bão của Mourinho

(Dân trí) - Từng được rất được cổ động viên Chelsea yêu mến, nhưng giờ đây Mourinho đã trở thành kẻ thù khi rời đội bóng thành London. Đêm nay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại mái nhà xưa với rất nhiều áp lực do Man Utd buộc phải có điểm.

Mourinho từng được rất nhiều cổ động viên Chelsea yêu mến, bất chấp việc ban lãnh đạo đội bóng thành London sa thải ông tới hai lần. Thậm chí trong lần đầu tiên Mourinho bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải vào năm 2007, cổ động viên đội bóng này đã thể hiện rõ quan điểm ủng hộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha thông qua những biểu ngữ dày đặc trên khán đài ở mỗi trận đấu, họ còn phản đối cả ông chủ Roman Abramovich vì Mourinho.

Tất cả tình cảm yêu mến Mourinho đã tan biết khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyệt tình với đội bóng Chelsea sau khi bị sa thải lần hai. Vẫn biết Mourinho còn muốn làm việc, nên chuyện ông tới dẫn dắt một đội bóng nào đó cũng bình thường, nhưng việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Man Utd thì khó chấp nhận với cổ động viên Chelsea, bởi Man Utd là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Chelsea ở các giải đấu trong nước.

Chelsea - Man Utd: Ngày về trong giông bão của Mourinho - 1

Từ yêu chuyển thành ghét, giờ đây người hâm mộ Chelsea sẵn sàng la ó Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chẳng quan tâm tới điều đó, ông cũng chẳng còn chút tình cảm nào với Chelsea. Giờ đây Mourinho đang toàn tâm toàn ý với công việc ở Man Utd, một công việc đang gặp rất nhiều khó khăn do đội bóng thành Manchester chơi không tốt trong giai đoạn vừa qua. Sau 8 vòng đấu ở Premier League, Man Utd mới chỉ có 13 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 8.

Chelsea từ đầu mùa đang sở hữu thành tích bất bại, đội bóng có sáu chiến thắng, hai trận hòa và đang tạm xếp thứ hai, chỉ kém đội đầu bảng Man City về hiệu số bàn thắng bại. Với phong độ đang rất tốt, có lợi thế sân nhà, Chelsea cũng đang thoải mái về lực lượng. Antonio Rudiger và Ross Barkley đều đã phục hồi hoàn toàn thể lực sẵn sàng cho trận đấu với Man Utd.

Mặc dù đang có nhiều lợi thế trước Man Utd, song huấn luyện viên trưởng Maurizio Sarri lại tỏ ra khá khiêm tốn khi nói về thành tích đã đạt được của Chelsea trong thời gian qua. Chiến lược gia người Italia phát biểu trước trận đấu cho biết: "Tôi rất hài lòng với kết quả nhưng chúng tôi cần cải thiện phong độ và chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa".

"Chúng tôi không có thời gian để thực hành, tôi có tám cầu thủ vào đầu tháng 8 và bây giờ chúng tôi bắt đầu thi đấu sau mỗi ba ngày nên rất khó để làm việc, cải thiện đội và cải thiện các cầu thủ. Chúng tôi cần phải cải thiện hệ thống phòng thủ. Hiện tại chúng tôi đang trao cho đối thủ quá nhiều cơ hội".


Sarri đang làm tốt công việc ở Chelsea

Sarri đang làm tốt công việc ở Chelsea

Trên thực tế Chelsea đang tấn công tốt, nhưng họ đang phụ thuộc rất nhiều vào Eden Hazard, tiền đạo người Bỉ liên quan tới 10 bàn của Chelsea từ đầu mùa, gồm 7 bàn thắng và ba đường kiến tạo. Tuy nhiên, Mourinho lại rất giỏi bắt thóp Hazard, trong những lần Man Utd gặp Chelsea trước đây, Hazard thường xuyên bị cầu thủ Man Utd làm lu mờ.

Nếu Chelsea không tìm được cách giải phóng cho Hazard, họ sẽ thực gặp bế tắc bởi cách cầu thủ khác trên hàng công của Chelsea như Pedro, Willian, Giroud và Morata đều đang không có phong độ cao. Việc hiểu cách vận hành của Chelsea, hiểu được khả năng của Hazard là lợi thế lớn nhất của Mourinho và Man Utd ở trận đấu đêm nay.

Đoàn quân của Mourinho sẽ đón chào sự trở lại của Ander Herrera sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá, Herrera từng khiến Hazard lu mờ khi cầu thủ người Tây Ban Nha đeo bám đối thủ như hình với bóng trong trận đấu ở mùa giải 2016/17. Sự trở lại của Herrera là tin vui lớn cho Mourinho, bởi hàng loạt các cầu thủ khác của đội bóng này như Luke Shaw, Nemanja Matic, Marouane Fellaini, Scott McTominay và Diogo Dalot, đều chưa chắc đủ thể lực thi đấu.


Mourinho và Hazard thủa còn sát cánh cùng nhau ở Chelsea

Mourinho và Hazard thủa còn sát cánh cùng nhau ở Chelsea

Phát biểu trước trận đấu, Mourinho cho biết: "Đối với tôi, đây chỉ là một trận đấu khác trong mùa giải. Tôi có thể ăn mừng như điên khi đội bóng của mình ghi bàn tại Stamford Bridge hay đội bóng giành chiến thắng không ư? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng kiểm soát bản thân và tôn trọng sân vận động và những người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong nhiều năm".

"Đây là trận đấu tôi muốn làm tốt cho các cầu thủ của mình, cho đội của tôi, cho những người ủng hộ tôi. Tôi là Manchester United 100% - không có khoảng trống cho bất cứ điều gì nhiều hơn sự tôn trọng".

Man Utd đang có một lịch đấu khó khăn sau quãng thời gian chênh vênh, sau khi làm khách trước Chelsea họ sẽ tiếp Juventus, gặp Everton, Bournemouth rồi Man City. Vì thế họ cần thận trọng trong mọi trận đấu, với sự am hiểu và tính cách của Mourinho về rất có thể Man Utd sẽ chủ động hướng tới một trận đấu hòa trước Chelsea.

Chelsea - Man Utd: Ngày về trong giông bão của Mourinho - 4

Phù Sa

  • Từ khoá:
  • MU