1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea - Man City: Chung kết sớm

(Dân trí) - Cuộc đua ngôi vô địch Premier League đang là cuộc đua song mã giữa Man City và Chelsea. Vì thế trận đối đầu này giống như trận chung kết sớm. Nếu Chelsea giành chiến thắng, họ sẽ rộng cửa vô địch. Nếu Man City thắng, hi vọng bảo vệ ngôi vương sẽ rộng mở.

* Trận đấu diễn ra vào 0h30 ngày 1/2/2015, SVĐ Stamford Bridge
Hiện tại Chelsea đang đứng đầu bảng với 52 điểm sau 22 vòng đấu, nhiều hơn đội nhì bảng Man City 5 điểm. Vì thế có thể nói trận đấu đêm nay sẽ là trận chung kết của mùa giải cho thầy trò Mourinho, bởi nếu đội chủ sân Stamford Bridge giành chiến thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm và còn 15 vòng đấu trước mặt. Khi ấy chắc chắn Chelsea sẽ rất tự tin và họ sẽ rộng đường để tiến tới ngôi vô địch.
Trong khi đó, nếu Man City giành chiến thắng, khoảng cách sẽ được rút ngắn xuống còn hai điểm. Khi ấy cuộc chiến giành ngôi vương sẽ thực sự là một cuộc đua song mã và đội bóng nào giành ngôi vô địch vào cuối mùa sẽ còn là dấu hỏi lớn. Nói cách khác thì nếu có được ba điểm từ Stamford Bridge, hi vọng bảo vệ ngôi vô địch của Man City sẽ giống lại mạnh mẽ. Bởi vậy, đối với đoàn quân của Pellegrini đây cũng là trận chung kết.
Costa sẽ vắng mặt ở trận đấu đêm nay

Costa sẽ vắng mặt ở trận đấu đêm nay

Vòng 23 Premier League

Thứ 7, 31/1/2015

Hull - Newcastle 19h45

Man Utd – Leicester 22h00

Liverpool - West Ham

Stoke - QPR

Sunderland – Burnley

Crystal Palace - Everton

West Brom - Tottenham

Chủ nhật, 1/2/2015

Chelsea - Man City 0h30

Arsenal - Aston Villa 20h30

Southampton - Swansea 23h00

Được thi đấu tại Stamford Bridge được xem là lợi thế lớn cho Chelsea. Chí ít thì sau chiến thắng đầy nhọc nhằn vào giữa tuần qua trước Liverpool và giành vé vào chung kết League Cup, khán giả của Chelsea sẽ không còn im ắng như lời phàn nàn của Mourinho, chắc chắn họ sẽ là nguồn cổ vũ mạnh để giúp các cầu thủ nhà cảm thấy tự tin, phấn khích hơn để tiếp đón nhà đương kim vô địch.

Sân nhà là lợi thế duy nhất của Chelsea vào lúc này, về nhân sự Mourinho đang có những lo lắng rất lớn. Đầu tiên là việc FA đã quá nhanh nhạy trong việc xử lý những lùm xùm xung quanh trận đấu với Liverpool. Ở trận đấu đó, tiền đạo Diego Costa bị tố cáo chơi xấu với Can và sau khi ban kỉ luật của FA xem xét báo cáo của trọng tài, cũng như mổ băng ghi hình thì họ đã quyết định treo giò chân sút của Chelsea tới ba trận, bắt đầu từ ngay chính trận đấu với Man City đêm nay.

Vắng Costa sẽ là tổn thất nghiêm trọng cho hàng công của Chelsea, bởi phong độ từ đầu mùa của Costa rất tuyệt vời, hiện tại anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 17 bàn thắng. Tuy nhiên, Costa vắng mặt chưa phải vấn đề khiến Mourinho đau đầu nhất, bởi không có anh Chelsea còn có Drogba và Remy. Lo lắng nhất của Mourinho sẽ nằm ở sự vắng mặt của Fabregas, tiền vệ người Tây Ban Nha gặp chấn thương và sẽ ngồi ngoài ở trận đấu này.

Từ đầu mùa, Fabregas chơi rất hay. Mặc dù thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng anh lại là cầu thủ kiến tạo hàng đầu của Premier League. Sự có mặt của Faregas đã san sẻ gánh nặng kiến tạo cho Oscar và giúp cầu thủ chơi ở vị trí số 10 của Chelsea “dễ thở hơn” trên sân. Vắng Fabregas khiến Mourinho sẽ phải sử dụng Ramires hoặc Mikel, những cầu thủ chơi thiên về cơ bắp và vì thế gánh nặng kiến tạo sẽ đè nặng vào Oscar và như thế anh sẽ trở thành mục tiêu phong tỏa của Man City. Vì thế khả năng Chelsea gặp bế tắc trong tấn công là không hề nhỏ.

Cơn đau đầu của Mourinho còn đến cả từ hàng thủ. Trong trận đấu với Liverpool, Ivanovic đã rất nỗ lực thi đấu, đến mức dính chấn thương máu chảy thấm đẫm cả mặt trên của giày nhưng anh cũng không để ý, sự nỗ lực ấy khiến cho khả năng ra sân của Ivanovic ở trận này là rất nhỏ. Ngoài ra, Filipe Luis cũng dính chấn thương và cầu thủ này chắc chắn ngồi ngoài. Nếu cả hai cầu thủ này không thể ra sân thì một cánh của Chelsea sẽ phải sử dụng cầu thủ trẻ khi mà trong tay Mourinho chỉ còn duy nhất hậu vệ đa năng Azpilicueta.

Mourinho và Pellegrini sẽ phải đau đầu cho trận chung kết sớm

Mourinho và Pellegrini sẽ phải đau đầu cho trận chung kết sớm
Về phía Man City, Pellegrini sẽ không thể sử dụng hai tuyển thủ Bờ Biển Ngà đang về thi đấu tại CAN 2015. Nếu như Bony chưa ra mắt Man City và sự vắng mặt của anh được xem là không gây ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ thiếu vắng Yaya Toure sẽ khiến Man City yếu đi trông thấy. Không chỉ thi đấu tốt trong vai trò thu hồi bóng, Yaya Toure còn là một cầu thủ kiến tạo và có khả năng tạo đột phá hàng đầu tại Premier League.

Vắng Toure, gánh nặng kiến tạo sẽ đè nặng vào Silva và như thế nếu Chelsea phong tỏa chặt được tiền vệ này thì Man City cũng có khả năng thi đấu vô hồn. Việc Aguero mới trở lại sau chấn thương và phong độ cũng đang không tốt khiến hàng công của Man City thi đấu thế nào còn là dấu hỏi lớn. Bên cạnh đó những thất bại liên tiếp gần đây, từ trận đấu trên sân nhà trước Arsenal ở vòng trước rồi bị đá văng khỏi FA Cup khiến tinh thần của các cầu thủ Man City giờ đây cũng rất bất an. Chính vì thế cửa để Man City gây chấn động tại Stamford Bridge quả thật không nhiều.

Nói chung, sân nhà sẽ là điểm tựa lớn cho Chelsea. Dù Mourinho có lo lắng, tuy nhiên trong tay ông cũng còn những nhân tốt quan trọng ở cả ba tuyến. Vì thế, có lẽ đội chủ nhà tối thiểu cũng có một điểm ở trận đấu này.

Bên lề trận đấu

 

Manchester City chỉ thắng hai trận Premier League tại Stamford Bridge (hòa 4,  thua 11). Không có đội bóng đánh bại Manchester City thường xuyên ở Premier League hơn Chelsea, họ và Arsenal thắng 22 lần.

Chelsea đã bất bại trong ba trận đối đầu gần nhất giữa hai bên (thắng hai, hòa 1).

Chelsea đang có tỉ lệ ghi bàn trên sân nhà tốt nhất tại Premier League mùa giải năm nay với trung bình 2,4 bàn/trận. Họ cũng đang có hàng thủ tốt nhất với việc chỉ để thủng lưới ba bàn trong 10 trận sân nhà từ đầu mùa, trong đó có 8 trận giữ sạch lưới

John Terry, Branislav Ivanovic và Eden Hazard đều có tên trong đội hình xuất phát 22 trận trong mùa giải năm nay.

Man City hòa một, thua hai trong ba trận đấu gần nhất. Man City là đội duy nhất ghi bàn trong tất cả các trận đấu đã qua của Premier League mùa này. Trung bình họ có 2,27 bàn cho mỗi trận đấu.

Sergio Aguero ghi được năm bàn thắng trong ba trận đấu cuối cùng trước khi chấn thương, nhưng anh đã không ghi bàn trong bốn trận đấu kể từ khi trở lại.

Đội hình ra sân dự kiến

 

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15


Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

52

22

16

4

2

51-19

2

Manchester City

47

22

14

5

3

45-22

3

FC Southampton

42

22

13

3

6

37-16

4

Manchester United

40

22

11

7

4

36-21

5

FC Arsenal

39

22

11

6

5

39-25

6

Tottenham Hotspur

37

22

11

4

7

32-30

7

West Ham United

36

22

10

6

6

35-25

8

FC Liverpool

35

22

10

5

7

31-27

9

Swansea City

30

22

8

6

8

26-30

10

Stoke City

29

22

8

5

9

23-27

11

Newcastle United

27

22

7

6

9

26-35

12

Everton

23

22

5

8

9

30-34

13

Crystal Palace

23

22

5

8

9

25-33

14

West Bromwich Albion

22

22

5

7

10

20-29

15

Aston Villa

22

22

5

7

10

11-25

16

AFC Sunderland

20

22

3

11

8

19-33

17

Burnley FC

20

22

4

8

10

21-36

18

Hull City

19

22

4

7

11

20-30

19

Queens Park Rangers

19

22

5

4

13

23-39

20

Leicester City FC

17

22

4

5

13

20-34

 

Phù Sa