1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea lên kế hoạch cho hàng công “siêu khủng” mùa bóng tới

(Dân trí) -Sau khi lỗi hẹn với chức vô địch Champions League, Chelsea quyết tâm cải tổ mạnh mẽ đội hình ở mùa giải tới. HLV Jose Mourinho đã đưa ra danh sách những chân sút hàng đầu thế giới mà Chelsea cần mua trong mùa hè này.

Chelsea đã gây thất vọng lớn khi để thua Atletico 1-3 ở bán kết Champions League và lỡ mộng lên ngôi vô địch ở giải đấu này. The Blues cũng còn rất ít cơ hội đua tranh ngôi Vua Premier League nên Mourinho đã sẵn sàng cho một năm trắng tay và khẳng định sẽ cải tổ đội ngũ vào mùa hè này.


Chelsea đang rất muốn có được sự phục vụ của Diego Costa

Chelsea đang rất muốn có được sự phục vụ của Diego Costa

Trước mắt, Mourinho đã nhắm đến hàng tiền đạo và mục tiêu số 1 của ông là ngôi sao của Atletico, Diego Costa. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang chơi chói sáng mùa giải này và Chelsea sẵn sàng chi 32 triệu bảng, đồng thời các thêm Lampard để Atletico đồng ý “nhả” Costa.

Phía Atletico chưa đưa ra câu trả lời chính thức, nhưng họ khó cưỡng đề nghị hấp dẫn từ phía Chelsea. Bản thân Diego Costa muốn được chơi bóng ở một CLB lớn hơn và chính HLV Simeone khẳng định ông sẽ ủng hộ nếu Costa muốn ra đi.

Ngoài Diego Costa, Chelsea cũng rất quan tâm đến Mario Mandzukic, mẫu tiền đạo toàn năng và có khả năng dứt điểm đa dạng. Cơ hội để Chelsea có Mandzukic khá cao, bởi mùa bóng tới Bayern chính thức có được sự phục vụ của Robert Lewandowski nên Mandzukic không còn cơ hội đá chính ở sân Allianz Arena.

Một tiền đạo khác mà Chelsea cũng muốn có là Edinson Cavani, nhưng cơ hội thành công là không cao bởi PSG không muốn bán tiền đạo người Uruguay. Jose Mourinho cũng khẳng định ông sẽ thay máu toàn bộ hàng công, đồng nghĩa với việc tương lai của Torres, Demba Ba khó được đảm bảo tại Stamford Bridge.


Cavani cũng đang là mục tiêu được Chelsea nhắm đến

Cavani cũng đang là mục tiêu được Chelsea nhắm đến

Ngoài việc tăng cường hàng công, Chelsea cũng muốn có được sự đột phá ở hàng tiền vệ, khi Lampard năm nay đã 35 tuổi và có nguyện vọng muốn ra đi. Một cựu binh khác là Ashley Cole cũng chắc chắn rời Stamford Bridge, bởi hậu vệ trái người Anh gần như ngồi dự bị cả năm nay.

Tiền vệ được Mourinho đánh giá cao nhất là Paulinho, nhạc trưởng của Tottenham. Paulinho công thủ khá toàn diện và phù hợp với tuyến giữa thiên về sức mạnh của Chelsea. Cuối cùng, Mourinho cũng khá “kết” với lối chơi của Hakan Calhanoglu (Hamburg), người được mệnh danh là “Mesut Oezil mới” ở nước Đức.

Mùa giải đầu tiên của Mourinho cùng Chelsea không thực sự thành công và ông đã lên kế hoạch cho một cuộc cách mạng nhân sự lớn vào mùa hè này. Bản thân chủ tịch Abramovich cũng tuyên bố sẽ chi đậm để Mourinho có được lực lượng ưng ý cho mùa bóng sang năm.

Kiều My