1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea: Lá cờ đầu của người Anh ở Champions League

(Dân trí) - Chelsea đang mạnh dần lên trong mùa giải thứ 2 của HLV Mourinho. Họ đã và đang là niềm hy vọng số 1 của Premier League trong cuộc chinh phục Champions League.

Chelsea ngày một hoàn thiện hơn…

Ở mùa giải năm ngoái, Chelsea không thể lọt vào trận chung kết Champions League dù họ đã ở rất gần. Mặc dù vậy, chiến tích vào tới tận vòng bán kết cũng được xem là thành công của đoàn quân HLV Mourinho.

Sự xuất hiện
của Fabregas, Diego Costa giúp Chelsea hoàn thiện hơn

Sự xuất hiện của Fabregas, Diego Costa giúp Chelsea hoàn thiện hơn


Tuy nhiên, mùa giải này, tham vọng của Mourinho không chỉ dừng lại ở đó. Đơn giản, Chelsea không còn là “chú ngựa nhỏ”, thay vào đó, nó như “con ngựa” ấy đã được chắp thêm đôi cánh để sẵn sàng bay cao.

Sự xuất hiện của những bản hợp đồng sáng giá trong mùa Hè qua như Fabregas, Diego Costa đang khiến Chelsea tiệm cận với sự hoàn hảo. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang cho thấy phẩm chất thiên bẩm của mình trong vai trò nhạc trưởng với những đường chuyền bóng sắc như dạo cao.

Hiện tại, Fabregas đang là cầu thủ kiến thiết số 1 châu Âu. Tính ở hai mặt trận chính, tiền vệ này đã có 87 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội, trong đó có 18 đường được chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khi đó, Diego Costa đã mang tới sức sống mới cho hàng công của Chelsea. “Quái thú” đã gây ấn tượng với khả năng săn bàn đáng nể với 17 pha lập công ở Premier League (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới).

Quan trọng hơn, sự tỏa sáng của Fabregas và Diego Costa đã hòa vào lối chơi chung của Chelsea, kéo những cá nhân khác đều thăng tiến (điển hình là Eden Hazard). Đó là thành công lớn nhất của The Blues.

Chưa hết, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Chelsea còn đón thêm viện binh giá trị, đó là Juan Cuadrado. Mặc dù cầu thủ người Colombia vẫn chưa thể hiện được nhiều nhưng sự có mặt của anh như liều doping cho các cầu thủ trên hàng công của đội bóng phải nỗ lực. Chả thế mà Willian (cầu thủ bị đe dọa vị trí trực tiếp) bỗng thi đấu tuyệt hay trong thời gian qua.

Trông cả vào Chelsea…

Cũng như mùa giải trước, Chelsea chính là niềm hy vọng số 1 của Premier League trong công cuộc chinh phục Champions League mùa giải năm nay. Họ sở hữu sự toàn diện cả về lực lượng, kinh nghiệm và hơn cả là sự “cáo già” của HLV Mourinho.

Chelsea là
niềm hy vọng số 1 của Premier League

Chelsea là niềm hy vọng số 1 của Premier League


Các đội bóng khác đều có những “khiếm khuyết” nhất định. Man City, mặc dù sở hữu lực lượng mạnh và đồng đều nhưng lại thiếu kinh nghiệm chinh chiến. Ở vòng bảng, họ đã chật vật trước những đối thủ như CSKA Moscow và AS Roma.

Đoàn quân của HLV Pellegrini chỉ có thể lọt vào vòng knock-out sau khi lách qua khe cửa hẹp vô cùng khó tin. Hơn nữa, ở vòng 1/8 này, Man “xanh” sẽ phải đụng độ với “ông kẹ” Barcelona, đội bóng đã vượt qua họ dễ dàng ở mùa giải trước. Không nhiều người đặt niềm tin vào khả năng Man City sẽ làm nên điều thần kỳ.

Trong khi đó, đại diện khác của Premier League là Arsenal chưa bao giờ được đánh giá cao. Xét về lực lượng, gần như “Pháo thủ” không thể đua tranh với những đội bóng mạnh như Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona hay cả Chelsea.

Vì vậy, mọi niềm hy vọng đang được đặt vào Chelsea. Chỉ cần giành kết quả tốt trong chuyến làm khách tới sân Công viên các Hoàng tử hôm nay, The Blues sẽ đứng trước cơ hội lớn để tiến bước.

H.Long