1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea cân nhắc việc sa thải, Mourinho có một tuần thử thách

(Dân trí) - Theo báo giới Anh, BLĐ Chelsea đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện sa thải Mourinho và lên phương phán tìm người tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.

Ba tuần trước, chủ tịch Roman Abramovich lên tiếng ủng hộ HLV Jose Mourinho bất chấp Chelsea khởi đầu mùa giải mới hết sức kém cỏi. Nhưng cú hích từ nhà tài phiệt người Nga chưa đủ mạnh để giúp các nhà ĐKVĐ Premier League thoát khỏi tình cảnh sa sút không phanh. Mọi thứ vẫn ngày càng trở nên tệ hại.

 

Jose Mourinho đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp
Jose Mourinho đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp

Cuối tuần qua, thêm một tấn bi kịch nữa xuất hiện. Chelsea thảm bại trước West Ham vẫn với hình ảnh bạc nhược. Các cầu thủ ra sân với tinh thần rệu rã còn HLV Mourinho cho thấy sự bất lực và hoảng loạn. Theo tờ Daily Mail, trận thua này là giọt nước tràn ly khiến BLĐ Chelsea buộc phải cân nhắc lại khả năng sa thải Người đặc biệt.

Jose Mourinho sẽ có một tuần thử thách với hai cuộc đụng độ Stoke City tại Capital One Cup và Liverpool tại Premier League. Tất nhiên, chuyến hành quân đến Anfield sẽ mang ý nghĩa quyết định. Nếu không thể đánh bại thầy trò Jurgen Klopp, nhiệm kỳ thứ hai của Người đặc biệt tại Stamford Bridge xem như chấm hết.

Số tiền đền bù lên đến 30 triệu bảng nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Mourinho quả thực là vấn đề không nhỏ. Tuy vậy, Roman Abramovich cũng chưa thiếu tiền đến mức chấp nhận để cho Chelsea quay cuồng trong khủng hoảng lâu hơn nữa.

Những phương án chữa cháy lẫn lâu dài đều được BLĐ Chelsea tính đến. Nếu sa thải Mourinho, Ancelotti và Guus Hiddink là những phương án khả dĩ nhất tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Hai vị chiến lược gia này thuộc dạng có tên tuổi và hiện chưa cam kết gắn bó với đội bóng nào. Hơn nữa, cả hai đều từng có thời gian dẫn dắt Chelsea.

Về kế hoạch dài hơi, những ứng viên được BLĐ Chelsea nhắm vào vị trí huấn luyện viên sau khi mùa giải 2015-16 kết thúc là Diego Simeone và Pep Guardiola. Simeone đã khẳng định được tài năng tại Atletico Madrid và cần có thêm những bước thăng tiến mới. Trong khi đó, Guardiola sẽ đáo hạn hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải này.

Duy Khánh