1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea bán Lukaku với mức giá rẻ khó tin

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ báo giới Anh, Chelsea đã quyết định cho Inter mượn lại Lukaku với mức giá chỉ là 8,5 triệu bảng.

Vào mùa Hè năm ngoái, Chelsea đã mua lại Lukaku từ Inter với mức phí 98,5 triệu bảng. Cầu thủ này được kỳ vọng lớn sẽ giúp hàng công của The Blues vươn tầm. Thế nhưng, ngôi sao người Bỉ chỉ mang tới sự thất vọng.

Chelsea bán Lukaku với mức giá rẻ khó tin - 1

Chelsea quyết định để Lukaku trở lại Inter theo dạng cho mượn (ảnh: Getty).

Trong cả mùa giải vừa qua, Lukaku chỉ ghi 10 bàn cho Chelsea trên mọi đấu trường. Không những vậy, cầu thủ này còn vướng vào lùm xùm khi công khai thừa nhận "nhớ Inter". Dù sau đó, tiền đạo 29 tuổi đã lên tiếng xin lỗi nhưng nó vẫn không thể hàn gắn vết thương lòng của những người Chelsea.

Hết chịu nổi Lukaku, Chelsea đã quyết định để cầu thủ này trở lại Inter theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài một năm. Inter chỉ phải trả cho The Blues 6 triệu bảng (có thể tăng lên 8,5 triệu bảng dựa theo thành tích).

Điều đáng nói, theo tiết lộ của tờ Daily Mail, người đại diện của Lukaku, Federico Pastorello đã liên hệ để thân chủ của mình trở lại Inter hai tháng trước. Nó cho thấy quyết tâm ra đi của tiền đạo người Bỉ.

Theo tờ Corriere dello Sport, sau khi chúc mừng sinh nhật HLV trưởng của Inter, Simone Inzaghi tròn 46 tuổi, Lukaku còn hỏi trực tiếp HLV này: "Thưa ông, tôi có thể làm gì để trở lại đội bóng?". Cuộc trò chuyện diễn ra một ngày trước khi Chelsea đụng độ với Real Madrid ở Champions League.

Nhiều CĐV Chelsea rất tức tối với những động thái nổi loạn của Lukaku. Họ đã ví cầu thủ như "con rắn độc".

Chelsea bán Lukaku với mức giá rẻ khó tin - 2

Lukaku rất muốn tái ngộ với Inter (ảnh: Getty).

Nhiều khả năng, thương vụ này sẽ hoàn tất trong vài ngày tới. Việc rời khỏi Chelsea được xem là sự giải thoát cho Lukaku sau cơn ác mộng. Trong khi đó, ông chủ mới của đội bóng, Todd Boehly nhấn mạnh sự ra đi của tiền đạo này là "tốt cho cả hai".

Ở chiều ngược lại, Chelsea sẽ ngắm tới tiền đạo Sterling của Man City để thay thế. Sau khi Haaland và Julían Álvarez cập bến Etihad, tương lai của Sterling đang bị nghi ngờ. Cầu thủ này chỉ còn một năm hợp đồng với Man City và không muốn ký thêm. Sterling từng bày tỏ rằng sẽ ra đi nếu không được đảm bảo suất đá chính.

Trong thời gian qua, thượng tầng của Chelsea đang có biến động lớn khi Chủ tịch Bruce Buck đã từ chức sau 19 năm gắn bó. Bên cạnh đó, "bà đầm thép" Marina Granovskaia, người có ảnh hưởng cực lớn tới Chelsea trong nhiều năm qua, cũng sẵn sàng rời khỏi CLB. Bà là cánh tay phải của tỷ phú Abramovich.