1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Arsenal: Cái khó của "Pháo thủ'

(Dân trí) - Arsenal đã thua trận đầu tiên trong mùa giải năm nay trước Man City, bởi thế chuyến làm khách trên sân Chelsea đêm nay thực sự khó khăn với thầy trò Unai Emery. Một thất bại nữa có thể khiến "Pháo thủ" rơi vào vòng xoáy của hàng triệu sự chỉ trích...

* 23h30, 18/8/2018, SVĐ Stamford Bridge, Vòng 2 Premier League

Mặc dù được thi đấu ở sân nhà trong trận đấu đầu tiên tại Premier League, nhưng Arsenal lại chơi quá tệ để rồi đội bóng này gục ngã 0-2 trước ĐKVĐ Man City. Thất bại đó khiến Arsenal đang đứng trước nhiều áp lực, bởi đội bóng này có lịch thi đấu rất dày đặc trong giai đoạn đầu mùa. Sau trận tiếp Man City, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Chelsea, đối thủ cùng nằm ở thành phố London tại vòng hai Premier League.

Chelsea chơi không thực sự hay ở trận đấu đầu tiên trước Huddersfield, nhưng họ vẫn có được chiến thắng như mong muốn. So với trận đấu trước, trận đấu này huấn luyện viên Maurizio sẽ nhận tin vui hơn về lực lượng khi những cầu thủ dự World Cup như Hazard, Giroud đều sẵn sàng trở lại thi đấu. Trong đó khả năng tiền đạo người Bỉ Hazard sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

Chelsea - Arsenal: Cái khó của "Pháo thủ' - 1

Việc Morata thi đấu tệ hại ở trận đấu đầu tiên đang làm rộ lên tin đồn tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ bị Sarri phế để lấy chỗ cho Giroud. Dẫu vậy, chiến lược gia người Italia vẫn tỏ ra tin tưởng vào tài năng của Morata. Ông nói: "Tôi không lo lắng về Morata, cậu ấy là một cầu thủ rất tốt. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này cậu ấy chỉ cần có sự tự tin, dù sao cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Morata cần phải ghi bàn, như tất cả các tiền đạo trên thế giới, tôi nghĩ vậy".

Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Cesc Fabregas, tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương đầu gối chưa hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên với lực lượng khá đông các tiền vệ trung tâm ở trong tay thì Sarri không cần phải lo lắng. Chiến lược gia người Italia rõ ràng đang rất thoải mái với lực lượng hiện có, tinh thần cầu thủ cũng đang tốt, cộng thêm lợi thế sân nhà thì Chelsea chắc chắn sẽ hướng tới mục tiêu ba điểm.

Trái ngược với sự thuận lợi của Chelsea, Arsenal đang chịu sức ép từ nhiều phía. Việc Ainsley Maitland-Niles dính chấn thương phải rời xa sân cỏ chừng hai tháng khiến cánh trái của Arsenal có nguy cơ trắng hậu vệ trái. Nacho Monreal đã trở lại tập luyện, nhưng chưa rõ đủ sức thi đấu hay không, còn Sead Kolasinac vẫn đang nghỉ dưỡng thương. Dù Monreal có thể trở lại thi đấu vào đêm nay thì hành lang trái vẫn sẽ là điểm yếu hơn nơi của hàng thủ Arsenal.


Hazard nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát

Hazard nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát

Không chỉ lo lắng về hàng thủ, Emery sẽ còn phải đau đầu vì tuyến giữa. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã sai lầm khi lựa chọn cặp tiền vệ trung tâm Xhaka - Guendouzi. Đặc biệt cầu thủ trẻ Guendouzi chơi rất kém cỏi ở trận đầu. Tài năng trẻ 19 tuổi này mới gia nhập Arsenal vào mùa Hè và anh còn chưa kịp bắt nhịp với bóng đá Anh.

Guendouzi mắc rất nhiều lỗi ở trận ra quân tại Premier League và với chừng đó thì chắc chắn cầu thủ người Pháp không xứng đáng được đá chính. Tuy nhiên, có thể Emery sẽ loại Xhaka, bởi cầu thủ này cũng chơi không tốt. Một trong hai cầu thủ này sẽ phải nhường chỗ cho Torreira, tiền vệ người Uruguay đã thể hiện rất tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đầu.

Tương tự tuyến tiền vệ, ở tuyền tiền đạo, Emery buộc phải thực hiện thay đổi khi mà Arsenal cần tăng cường khả năng tấn công nhiều hơn. Theo đó, Lacazette cần được đưa vào sân đá từ đầu, anh sẽ đá tiền đạo cắm và Aubameyang sẽ dạt ra cánh, điều đó đồng nghĩa nếu sử dụng cả Ozil và Mkhitaryan thì Ramsey sẽ buộc phải ra sân từ ghế dự bị.


Emery đang chịu nhiều áp lực khi Arsenal thi đấu chệch choạc ngay từ đầu mùa

Emery đang chịu nhiều áp lực khi Arsenal thi đấu chệch choạc ngay từ đầu mùa

Để Arsenal giành chiến thắng trước Chelsea vào đêm nay, Arsenal không chỉ vượt qua chính mình mà còn phải vượt qua tiếng nói của lịch sử. Bốn trong năm trận đấu gần nhất làm khách ở Stamford Bridge, "Pháo thủ" không thể ghi bàn, trong khi đó Chelsea thắng tới năm trận trong sáu trận gần nhất, trận đấu năm ngoái hai đội hòa không bàn thắng.

Emery vẫn phát biểu rất tự tin trước chuyến làm khách tới Stamford Bridge, nhưng người hâm mộ Arsenal cần kết quả hơn những lời tuyên bố suông. Arsenal mùa trước chỉ giành được 6 điểm trong 10 trận đấu trước các đội bóng tốp 5, chỉ thắng một trận. Đó là thành tích tệ hại và chắc chắn người hâm mộ "Pháo thủ" không muốn lặp lại ở một triều đại mới. Nhưng để tránh một kết cụ bi thảm ngay giai đoạn đầu mùa giải đang là bài toán thực sự khó khăn với Emery.

Đêm nay Sarri sẽ chính thức ra mắt khán giả tại sân nhà Chelsea, với ý nghĩa như vậy, cộng thêm có đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cửa thắng của The Bues đang... cao ngất.

Đội hình ra sân dự kiến

Chelsea - Arsenal: Cái khó của "Pháo thủ' - 4

Phù Sa