1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 0-0 Leicester: Thất vọng với nhà đương kim vô địch

(Dân trí) - Chelsea chơi kém hơn Leicester trong hiệp thi đấu thứ nhất, họ vùng lên ở hiệp hai và lại được thi đấu hơn người từ phút 68, nhưng đáng tiếc các chân sút của đội chủ nhà lại không biết ghi bàn nên phải chấp nhận chia điểm. Đây là trận hòa thứ tư liên tiếp của Chelsea ở mọi giải đấu...

Chelsea 0-0 Leicester: Thất vọng với nhà đương kim vô địch - 1

Phút 90+5: Hết giờ

Phút 90+3: Chelsea được hưởng quả đá phạt cách khung thành đối phương chỉ chừng 21m, thẳng trung lộ. Alonso sút phạt hướng vào góc phải, bóng đập đất nhưng thủ thành Schmeichel đã đổ người đẩy bóng ra ngoài.

Phút 90: Leicester thay người cuối cùng, Iborra vào thay Matthew James

Phút 85: Pedro tung ra cú dứt điểm từ bên trái, nhưng hậu vệ của Leicester đã chặn lại và đội chủ nhà chỉ có được một quả phạt góc.


Hazard (giữa) thi đấu mờ nhạt nên sớm bị rút ra sân

Hazard (giữa) thi đấu mờ nhạt nên sớm bị rút ra sân

Phút 82: Leicester thay người, Vardy rời sân nhường chỗ cho Gray.

Phút 79: Tiếp tục là một pha dứt điểm của Bakayoko, lần này ở cự ly xa hơn, lệch trái hơn. Tuy nhiên, kết quả thì vẫn thế, bóng đi cao hơn xà ngang rất nhiều.

Phút 78: Bakayoko băng lên dứt điểm ở trước vòng cấm địa sau khi bóng bật ra từ trong vòng cấm địa. Đáng tiếc cho Chelsea, bóng lại đi vọt xà.


HLV Claude Puel lo lắng bên ngoài đường biên

HLV Claude Puel lo lắng bên ngoài đường biên

Phút 75: Willian đảo bóng rồi dứt điểm chìm ở bên phải trong vòng cấm địa, bóng đi nhẹ nên không gây nguy hiểm cho thủ thành Schmeichel. Chelsea đang không biết chắt chiu cơ hội ghi bàn.

Phút 73: Leicester thay người, Okazaki rời sân nhường chỗ cho Fuchs.

Phút 72: Kante đẩy bóng rồi dứt điểm căng ở trước vòng cấm địa, Schmeichel phải mất tới hai nhịp mới có thể bắt gọn trái bóng.

Phút 68 - Thẻ đỏ: Chilwell phải nhận thẻ vàng thứ hai sau khi anh thực hiện pha vào bóng đầy nguy hiểm đối với Moses và hậu vệ trái của Leicester đã bị truất quyền thi đấu. Đáng tiếc cho Leicester City, họ chỉ còn 10 người.

Chelsea - Leicester: Phút 68, Chilwell nhận thẻ đỏ

Phút 66: Moses tung ra cú dứt điểm ở ngay đầu vòng cấm địa, chếch về bên phải. Một pha sút bóng có lực nhưng lại không chính xác.

Phút 63: Chilwell nhận thẻ vàng sau khi cản ngã Willian ở đầu vòng cấm địa, chỉ năm phút vào sân tiền vệ người Brazil đã khiến Leicester phải nhận hai thẻ vàng. Trước đó ba phút, Okazaki đã phải nhận thẻ vàng khi đốn ngã Willian.

Phút 58: Chelsea thay người, Willian vào thay Fabregas, Pedro vào thay Hazard.

Phút 57: Mahrez dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng chạm chân Christensen đổi hướng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thót tim cho Chelsea khi Couroits đã đổ người theo hướng khác và tất cả đều nín thở nhìn theo trái bóng chậm chậm đi ra ngoài.

Chelsea 0-0 Leicester: Thất vọng với nhà đương kim vô địch - 4

Phút 55: Mahrez xử lý khá lắt léo trong vòng cấm địa, tiền vệ đội khách đã ngã sau khi va chạm với hậu vệ Chelsea nhưng trọng tài không phản ứng. Pha quay chậm cho thấy Mahrez chủ động ngã kiếm phạt đền.

Phút 52: Leicester lại được hưởng quả đá phạt, Albrighton thay đổi cách treo bóng vào trong vòng cấm, tuy nhiên không có cầu thủ nào của đội khách đón được bóng.

Phút 49: Leicester được hưởng quả đá phạt, Albrighton treo bóng vào trong vòng cấm địa nhưng hậu vệ Chelsea đã cản phá thành công.

Phút 45+1: hết hiệp 1

Phút 42: Fabregas tung ra cú dứt điểm, ở bên phải khu vực đầu vòng cấm địa. Một cú sút căng, tầm cao và thủ thành Schmeichel đã tung người đẩy bóng vọt xà.


Azpilicueta đeo băng đội trưởng Chelsea sau khi Cahill rời sân

Azpilicueta đeo băng đội trưởng Chelsea sau khi Cahill rời sân

Phút 38: Liên tiếp là các pha dứt điểm của Okazaki và Albrighton, nhưng không có tình huống nào đủ nguy hiểm để khiến Courtois phải trổ tài.

Phút 37: Mahrez xử lý đầy kỹ thuật bên phải trong vòng cấm địa, anh căng ngang cắt mặt cầu môn Chelsea khá nguy hiểm, đáng tiếc không cầu thủ nào của đội khách tạo ra điểm cắt để ghi bàn.

Phút 33: Morata đi bóng đầy nỗ lực từ biên trái xâm nhập vòng cấm địa. Cú căng ngang ở gần sát biên ngang đã đem lại cho Chelsea một quả phạt góc.


Cahill (giữa) rời sân do chấn thương

Cahill (giữa) rời sân do chấn thương

Phút 32: Chelsea thay người. Cahill rời sân nhường chỗ cho Christensen.

Phút 30: Leicester đang chơi ấn tượng hơn hẳn Chelsea trong khoảng 30 phút đầu trận. Đội khách kiểm soát bóng 58% thời gian, tung ra 10 lần dứt điểm, 2 lần bóng trúng cầu môn. Trong khi đó Chelsea mới có 4 lần dứt điểm, hai lần bóng trúng cầu môn.

Phút 23: Vardy băng xuống dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, tuy nhiên tiền đạo người Anh dứt điểm không tốt nên bóng đi không trúng khung thành.


Morata (phải) cố gắng bứt phá khỏi sự đeo bám của James

Morata (phải) cố gắng bứt phá khỏi sự đeo bám của James

Phút 20: Mahrez tung ra cú dứt điểm nhanh cách khung thành Chelsea phải tới 25m, bóng đi vọt xà ngang.

Phút 16: Morata ngã trong vòng cấm địa của Leicester nhưng không có phạt đền cho đội chủ nhà. Chelsea sau vài phút khởi đầu ấn tượng giờ chỉ có được thế trận ngang ngửa với đối phương.

Phút 12: Fabregas tung ra cú dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa, tiền vệ người Tây Ban Nha thoát xuống khá nhanh. Tuy nhiên, thủ thành Leicester đã cản phá thành công.


Victor Moses (trái) tranh bóng với Ben Chilwell (phải)

Victor Moses (trái) tranh bóng với Ben Chilwell (phải)

Phút 11: Những pha dứt điểm dồn dập của các cầu thủ Leicester về phía khung thành của Chelsea. Rất may cho đội chủ nhà khi thủ thành Courtois đã chơi xuất sắc để có hai pha cản phá liên tiếp. Trận đấu đang rất sôi nổi.

Phút 10: Tiếp tục là một tình huống bứt tốc băng xuống của Vardy, tiền đạo đội trưởng của đội khách dứt điểm phía phải trong vòng cấm địa, bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài.

Phút 9: Vardy băng vào đệm bóng đầy kỹ thuật ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đi chệch cột dọc trái trong gang tấc. Một tình huống thót tim cho Chelsea.


Vardy tiếc nuối tình huống dứt điểm không thành công

Vardy tiếc nuối tình huống dứt điểm không thành công

Phút 8: Okazaki băng cắt lao vào đệm bóng cận thành, đáng tiếc cầu thủ người Nhật Bản không có tư thế tốt nhất khi bị hậu vệ Chelsea đeo bám chặt nên đệm bóng vọt xà.

Phút 3: Lại thêm một pha dứt điểm từ xa của các cầu thủ Chelsea khi Mosses tung ra cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng lại chạm chân cầu thủ Leicester đi ra ngoài biên.

Phút 2: Hazard đẩy bóng từ trong vòng cấm địa cho Kante băng lên dứt điểm ở trước vòng cấm địa. Cầu thủ Leicester băng lên nhanh để chặn cú sút của đối phương, Chelsea có quả phạt góc.

22h00 - Trận đấu bắt đầu

Đội hình ra sân

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rudiger, Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas, Alonso, Hazard, Morata

Leicester: Schmeichel, Amartey, Dragovic, Maguire, Chilwell, Mahrez, James, Ndidi, Albrighton, Okazaki, Vardy


Các cầu thủ Leicester khởi động ở Stamford Bridge

Các cầu thủ Leicester khởi động ở Stamford Bridge

Phù Sa