1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chê hàng công tuyển Việt Nam, báo Malaysia “mù quáng” vì con số ảo

(Dân trí) - Tờ New Straits Times đã chỉ ra con số cho thấy sự khác biệt về hàng công của Malaysia và Việt Nam. Mặc dù vậy, đó chỉ là con số ảo và không có quá nhiều ý nghĩa.

Trong số ra mới đây, tờ New Straits Times đã dè bỉu sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam: “Trong năm 2019, đội tuyển Malaysia đã ghi được 26 bàn thắng sau 9 trận. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo ắt hẳn sẽ đau đầu vì hàng công đội tuyển Việt Nam khi họ mới ghi 7 bàn sau 8 trận”.

Chê hàng công tuyển Việt Nam, báo Malaysia “mù quáng” vì con số ảo - 1

Hàng công Malaysia chỉ ghi nhiều bàn vào lưới những đội bóng yếu

Không ai có thể phủ nhận, Malaysia đã có bước tiến về hàng công so với AFF Cup 2018. Hai cầu thủ chạy cánh là Sumareh và Safawi Rasid càng chơi càng hay trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nếu như kỳ AFF Cup 2018, hai cầu thủ này mới có những trận đầu tiên ở đội tuyển Malaysia thì giờ đây, họ đã là trụ cột không thể thay thế.

Đó chưa kể tới Syafiq Ahmad đang thi đấu tuyệt hay trong vai trò tiền đạo lùi. Cầu thủ này đã ghi tới 8 bàn thắng kể từ khi ra mắt đội tuyển Malaysia. Ở tuyến giữa, “Bày hổ” cũng được bổ sung cầu thủ nhập tịch Brendan Gan trong vai trò nhạc trưởng.

Tuy nhiên, dường như người Malaysia đã quá tự tin về hàng công tới mức họ đưa ra con số thống kê ảo để so sánh về hàng công của hai đội bóng. Nói vậy bởi lẽ, những đối thủ của Malaysia và Việt Nam trong năm 2019 hoàn toàn không tương đồng.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 5 trận đấu ở Asian Cup 2019 với các đối thủ Iran, Iraq, Yemen, Jordan và Nhật Bản. Đương nhiên, việc ghi bàn vào lưới những đội bóng này không hề dễ dàng. Trong cả giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã ghi được 5 bàn.

Sau đó, chúng ta cũng phải đối diện với hai đối thủ mạnh là Thái Lan và Curacao (thứ 84 thế giới). Ở hai trận đấu này, hàng công của “Rồng vàng” đều ghi được 1 bàn. Cuối cùng là trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 (hòa 0-0).

Chê hàng công tuyển Việt Nam, báo Malaysia “mù quáng” vì con số ảo - 2

Đội tuyển Việt Nam là thử thách rất khác với Malaysia

Trong khi đó, rõ ràng, những đối thủ mà Malaysia thi đấu ở tầm dưới ở hơn rất nhiều. Trong 2 trận ở vòng loại World Cup, “Bày hổ” đã nã tới 12 bàn vào lưới Timor Leste.

Họ đều gặp những đối thủ có thứ hạng rất thấp như Singapore (hạng 157, thua 0-1), Afghanistan (hạng 146, thắng 2-1), Nepal (hạng 161, thắng 2-0), Sri Lanka (hạng 202, thắng 6-0), Indonesia (thứ 167, thắng 3-2).  

Họ chỉ gặp hai đối thủ nằm trong top 100 là Jordan (thứ 98, thua 0-1) và UAE (thứ 66, thua 1-2). Rõ ràng, Malaysia vẫn chưa thể “thoát xác” để trở thành đội bóng có thể thách thức những đội bóng trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA (Các thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA tính tới thời điểm Malaysia đối đầu).

Rõ ràng, việc Malaysia thắng Sri Lanka với tỷ số 6-0 không có quá nhiều ý nghĩa. Nó không đồng nghĩa với việc có thể thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số tương tự. Hay nói cách khác, ngay cả khi những người Malaysia tự nhận “đã tiến bộ hơn” thì họ cũng đều thất bại trước những đối thủ mạnh hơn.

Thống kê cho thấy, Malaysia thường thi đấu không thành công mỗi khi hành quân tới Hà Nội. Kể từ năm 1991 tới nay, “Những chú hổ” chỉ giành chiến thắng 1 lần trong 8 lần thi đấu tại đây.

Có vẻ như những kết quả tốt trong thời gian qua đang khiến những người Malaysia “lạc quan tếu”. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ là thử thách rất khác và là bài test đủ lớn để Malaysia kiểm chứng sức mạnh của mình.

H.Long