1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia chế giễu hành động xấu xí của thủ môn U22 Thái Lan

Sông Lam

(Dân trí) - Truyền thông Indonesia bình luận khoảnh khắc thủ môn U22 Thái Lan chạy một mạch từ khung gỗ ra ngoài đường biên ở giữa sân để đấm cầu thủ Indonesia là rất đáng xấu hổ.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

"Khoảnh khắc hài hước trận chung kết SEA Games 2023 - Thủ môn Thái Lan chạy nước rút chỉ muốn đấm cầu thủ U22 Indonesia", tờ Bola của Indonesia giật tít sau màn xô xát giữa U22 Thái Lan với đội bóng nước nhà trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

Báo Indonesia chế giễu hành động xấu xí của thủ môn U22 Thái Lan - 1

Khoảnh khắc thủ môn của U22 Thái Lan lao từ khung thành lên đấm cầu thủ U22 Indonesia và dính đòn đáp trả của đối thủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ báo của Indonesia mô tả về việc thủ môn Soponwit Rakyart của U22 Thái Lan đang bảo vệ khung thành thì nhận thấy một cuộc xô xát nổ ra giữa các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ hai đội bên ngoài đường biên. Vụ ẩu đả xảy ra khi bắt đầu hiệp phụ thứ nhất, ngay sau khi Indonesia ghi bàn thứ ba do công của Irfan Jauhari. 

"Trước đó, Thái Lan kịch tính gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ. Sau đó, họ ăn mừng trước băng ghế dự bị của Indonesia. Sự cố này càng khiến cuộc chiến trở nên nóng bỏng hơn.

Indonesia sau đó đáp trả khi ghi bàn và tiếp tục vượt lên dẫn trước. Ban huấn luyện Thái Lan cảm thấy bị khiêu khích và ẩu đả xảy ra ngay sau đó.

Thật lố bịch, thủ môn Soponwit Rakyart lao từ khung thành vào cuộc chiến và ngay lập tức đấm thẳng vào mặt hậu vệ của U22 Indonesia là Komang Teguh. Sự hỗn loạn đã trở nên tồi tệ hơn", tờ Bola viết.

Báo Indonesia chế giễu hành động xấu xí của thủ môn U22 Thái Lan - 2

Thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan và Indonesia lao vào nhau khi bị khiêu khích (Ảnh: Bola).

Sau khi tình hình vụ ẩu đả bớt nóng hơn nhờ sự can thiệp của đội ngũ an ninh trên sân, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho cả hai bên. Hậu vệ của đội tuyển U22 Indonesia, Komang Tegung, đã phải nhận thẻ đỏ. Tương tự thủ môn của Thái Lan, Soponwit Rakyart cũng bị truất quyền thi đấu ở phút 95.

Ngoài ra, trọng tài Matar Ali Al Hatmi còn rút 2 thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của U22 Thái Lan và một thẻ đỏ cho các thành viên ban huấn luyện U22 Indonesia.

Vụ xô xát là khởi đầu của thảm họa đối với U22 Thái Lan. Có thêm hai cầu thủ Thái Lan tiếp tục phải nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai) trong hiệp phụ khiến "Bầy voi chiến" để thất bại chung cuộc 2-5 trước U22 Indonesia.

Chiến thắng này cũng giúp bóng đá Indonesia giải tỏa cơn khát giành HCV sau 32 năm chờ đợi.