1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trợ lý HLV Thái Lan khóc lóc, xin lỗi Trưởng đoàn U22 Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Thành viên ban huấn luyện Thái Lan chủ động gặp mặt để nói lời xin lỗi Trưởng đoàn U22 Indonesia, Kombes Pol Sumardji sau vụ xô xát trên sân Olympic.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

Vào hôm nay (17/5), gần một ngày sau vụ xô xát trong trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32 trên sân Olympic, các thành viên của hai đội đã gặp mặt và thể hiện thiện chí "làm hòa".

Trợ lý HLV Thái Lan khóc lóc, xin lỗi Trưởng đoàn U22 Indonesia - 1

Trợ lý HLV đội U22 Thái Lan gặp mặt, xin lỗi Trưởng đoàn U22 Indonesia.

Trong đó, trợ lý HLV của U22 Thái Lan có mặt tại nơi tập trung của đội Indonesia để xin lỗi Trưởng đoàn Kombes Pol Sumardji. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới ông" - người trợ lý của U22 Thái Lan vừa khóc vừa nói.

Đáp lại, ông Kombes Pol Sumardji cho biết: "Không có vấn đề gì cả". Hai bên đã dành cho nhau những cái ôm thể hiện thiện chí của mình. Trợ lý HLV Thái Lan còn bắt tay HLV trưởng Indra Sjafri cùng những quan chức khác của bóng đá Indonesia và thể hiện sự ân hận vì sự nóng giận của mình.

Theo báo giới Indonesia, Trưởng đoàn Kombes Pol Sumardji bị chảy máu môi và té xuống sân trong nỗ lực can ngăn màn ẩu đả của hai đội. Sau khi bị đối thủ hành hung, ông phải nhờ hai thành viên dìu về chỗ ngồi.

Trợ lý HLV Thái Lan khóc lóc, xin lỗi Trưởng đoàn U22 Indonesia - 2

Trưởng đoàn Kombes Pol Sumardji bị thương sau khi cố gắng ngăn chặn vụ ẩu đả (Ảnh: Antara).

Chia sẻ trước báo giới, ông Kombes Pol Sumardji cho biết: "Thực ra, tôi chỉ muốn can ngăn mọi người nhưng chính tôi lại bị đánh. Tôi không bị chấn thương nghiêm trọng. Đây chỉ là một phần của vụ xô xát".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung cũng gửi lời xin lỗi sau màn ẩu đả của đội nhà tại trận chung kết SEA Games 32. Ông cho biết: "Liên đoàn bóng đá Thái Lan bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả, Ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn trong trận chung kết môn bóng đá nam.

Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ này".

Trong trận chung kết SEA Games 32, U22 Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút thi đấu. Trọng tài đã rút ra tới 7 thẻ đỏ trong trận đấu này. Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên của bóng đá Indonesia sau 32 năm chờ đợi.