1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chanathip lý giải nguyên nhân bóng đá trẻ Thái Lan liên tục thua Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước thực tế các đội trẻ Thái Lan liên tục thua bóng đá Việt Nam gần đây, ngôi sao hàng đầu của bóng đá xứ sở Chùa Vàng Chanathip Songkrasin đã chia sẻ quan điểm của mình.

Mới nhất, đội U17 Thái Lan thua U17 đến 0-3 tại vòng loại giải U17 châu Á năm 2023. Thất bại này cùng với việc các đội bóng trẻ của xứ sở Chùa Vàng không thể vượt qua các đội trẻ Việt Nam suốt năm 2022 khiến dư luận tại Thái Lan không thể ngồi yên.

Cách đây chỉ hai ngày, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Prawit Wongsuwan tuyên bố bóng đá Thái Lan buộc phải giành được ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 32. Nếu không, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang phải từ chức.

Chanathip lý giải nguyên nhân bóng đá trẻ Thái Lan liên tục thua Việt Nam - 1

Chanathip Songkrasin nhận định cầu thủ trẻ Thái Lan hiện nay không siêng năng và nhiệt huyết như cầu thủ thuộc thế hệ của anh (Ảnh: Kawasaki Frontale).

Đó là một tuyên bố cứng rắn, đồng thời cũng phản ánh bóng đá trẻ Thái Lan hiện khát danh hiệu đến mức nào. Dư luận ở xứ sở Chùa Vàng đã hết kiên nhẫn sau sự sa sút có hệ thống của các đội trẻ Thái Lan. 

Về sự sa sút này, tài năng hàng đầu của bóng đá xứ sở Chùa Vàng Chanathip Songkrasin lên tiếng: "Sự xuống dốc của bóng đá Thái Lan thời gian qua, nhất là ở các cấp độ trẻ, một phần nguyên nhân vì các cầu thủ trẻ không còn giàu quyết tâm. Họ nghĩ đến tiền nhiều hơn, thay vì cống hiến cho đội tuyển".

"Hiện tại, các cầu thủ trẻ được ăn tập bài bản, được nhiều HLV giỏi hướng dẫn, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, nhưng họ ngày một sa sút. Thời chưa nổi tiếng, tôi hầu như không quan tâm đến tiền lương, chỉ quan niệm rằng hãy thi đấu tốt nhất để được khoác áo đội tuyển, rồi giành chiến thắng cho quốc gia" - Chanathip Songkrasin nói thêm.

Chanathip lý giải nguyên nhân bóng đá trẻ Thái Lan liên tục thua Việt Nam - 2

Đội trẻ U17 Thái Lan vừa thua dễ U17 Việt Nam đến 0-3 tại vòng loại giải U17 châu Á 2023 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Theo "Messi Thái Lan", người hiện đang khoác áo đội bóng Nhật Bản Kawasaki Frontale, các cầu thủ trẻ ngày nay không có quyết tâm như một số người thuộc thế hệ của anh.

Chanathip chia sẻ: "Tôi luôn động viên các cầu thủ trẻ, nhưng họ cần tích cực hơn. Họ cần thể hiện nhiệt huyết từ các đội trẻ cho đến đội U23. Nếu họ thể hiện tốt, cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ rộng mở cho chính họ".

Cũng theo Chanathip Songkrasin, việc anh và một vài người khác (điển hình là tiền vệ Supachok Sarachat) sang Nhật đá bóng, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có cơ hội được lấp chỗ trống ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, các cầu thủ trẻ của xứ sở Chùa Vàng nên tận dụng cơ hội này.

Ở AFF Cup 2022 sắp diễn ra, Chanathip Songkrasin xin rút, với lý do cần có thêm thời gian để hồi phục chấn thương, chuẩn bị cho mùa bóng mới tại Nhật Bản sẽ diễn ra ngay sau năm mới 2023.