1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chanathip lập công, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trước Trung Quốc

(Dân trí) - Nhạc trưởng của Thái Lan, Chanathip Songkrasin đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà vượt qua đối thủ Trung Quốc ở bán kết China Cup 2019 diễn ra trên đất Trung Quốc.

Ở Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan là bại tướng của Trung Quốc. Mặc dù vậy, trong lần tái đấu ở China Cup 2019, đội tuyển xứ sở Chùa vàng (với tư cách khách mời) đã phục hận thành công trước chủ nhà Trung Quốc.

truc-tiep-thai-lan-vs-trung-quoc-voi-chien-phuc-thu1553073948.jpg

Chanathip Songkrasin ghi bàn duy nhất cho Thái Lan ở trận thắng Trung Quốc

Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng trước Trung Quốc với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin ở phút 33. Với kết quả này, Thái Lan sẽ gặp đội thắng ở cặp Uzbekistan và Uruguay ở trận chung kết.

Bước vào trận đấu này, hai đội tung ra sân những hảo thủ tốt nhất của mình. Có thể kể ra những ngôi sao Zhang Xizhe, Wei Shihao hay Dong Xuesheng  bên phía Trung Quốc hay Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangjan, Tristan Do hay Adiasak Kraison của Thái Lan.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Trung Quốc đã dồn ép Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Sirisak Yodyadthai đã thi đấu phòng ngự chắc chắn. Họ hóa giải được nhiều đợt tấn công nguy hiểm từ phía Trung Quốc ở thời gian đầu trận đấu.

Không những vậy, Thái Lan còn tỏ ra sắc sảo trong những đợt tấn công hiếm hoi. Phút 33, Thitiphan Puangjan đã nhả bóng lại thuận lợi cho Chanathip Songkrasin dứt điểm chuẩn xác tung lưới Trung Quốc.

190321_211725_4.jpg

Dù kiểm soát thế trận nhưng Trung Quốc không thể chọc thủng lưới Thái Lan

Bị dẫn trước, tân HLV đội tuyển Trung Quốc, Fabio Cannavaro đã chỉ đạo các học trò dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng Thái Lan cho thấy sự vững vàng, tỉnh táo trong khâu phòng ngự.

Sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát lối chơi nhưng Thái Lan lại sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn từ những tình huống phản công. Tristan Do hay Adiasak Kraison đều có cơ hội nâng tỷ số nhưng không thành công.

Những phút cuối chứng kiến sức ép dữ dội của Trung Quốc. Họ đã một vài lần làm khung thành của Thái Lan rung chuyển. Dù vậy, đại diện Đông Nam Á vẫn đứng vững và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0.

H.Long