1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chanathip khuyên cầu thủ Thái Lan ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội trưởng đội tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin khuyên các cầu thủ đồng hương nên ra nước ngoài thi đấu để phát triển sự nghiệp, đồng thời nâng chất bóng đá Thái Lan.

Chanathip Songkrasin cho biết: "Có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội tuyển Thái Lan hỏi tôi rằng đá bóng ở J-League như thế nào? Tôi cho biết chắc chắn phải có sự cạnh tranh".

"Nhưng việc thi đấu ở J-League sẽ giúp cải thiện tốc độ của các cầu thủ, so với nếu chỉ thi đấu tại Thái Lan" - Chanathip Songkrasin nói thêm.

Chanathip khuyên cầu thủ Thái Lan ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp - 1

Chanathip Songkrasin khuyên các đồng đội ở đội tuyển Thái Lan ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: Siam Sport).

Ngoài ra, "Messi Thái" còn khuyên các đồng nghiệp rằng không nên bỏ qua cơ hội để ra nước ngoài, nếu nhận được lời mời hợp lý.

Chanathip Songkrasin chia sẻ: "Nếu các cầu thủ có cơ hội, hãy thử sức mình. Điều đó sẽ giúp bạn mở ra thế giới mới, đồng thời giúp bóng đá Thái Lan phát triển lên một tầm cao mới, ngang hàng với đẳng cấp châu Á".

Chanathip Songkrasin vừa chuyển từ CLB Consadole Sapporo sang CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản), với giá chuyển nhượng lên đến 3,8 triệu euro (gần 100 tỷ đồng), là mức giá kỷ lục đối với một cầu thủ Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Giá trị chuyển nhượng cao đi kèm với kỳ vọng lớn mà Consadole Sapporo dành cho "Messi Thái", họ mong mỏi với sự hiện diện của Chanathip Songkrasin, Kawasaki Frontale có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch giải J-League.

Tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: "Sau khi chuyển đến đội bóng mới, thi đấu cho nhà đương kim vô địch J-League, nên khả năng vô địch giải đấu này của Chanathip Songkrasin sẽ cao hơn trước".

"Nhưng dĩ nhiên, ở đội bóng tầm cỡ như Kawasaki Frontale, Chanathip sẽ khó khăn hơn trong việc cạnh tranh vị trí ở đội hình xuất phát, bởi Kawasaki Frontale sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Chanathip biết điều đó và anh đang sẵn sàng cạnh tranh để là nhân vật chủ chốt ở đội bóng mới" - tờ Siam Sport viết thêm.

Hiện tại, có khá nhiều cầu thủ Thái Lan khát khao thử sức thi đấu tại giải J-League của Nhật Bản, như Supachok, Jaroensak, Kritsada, Weerathep và Ekanit Panya.

Tờ Siam Sport vẽ ra viễn cảnh: "Thử tưởng tượng trong tương lai, nếu có nhiều cầu thủ Thái Lan ra nước ngoài thi đấu và trở về phục vụ đội tuyển quốc gia, họ sẽ giúp đội tuyển Thái Lan đủ sức cạnh tranh với các đối thủ ở châu Á".

"Vì thế, cần đánh giá cao thái độ của Chanathip Songkrasin, người dám bước ra chơi bóng ở cấp độ cao, qua đó chứng minh cho mọi người thấy rằng bóng đá Thái Lan có thể thi đấu ở đẳng cấp châu Á" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận thêm.

Theo www.siamsport.co.th