1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Champions League phải bốc thăm lại, các HLV phản ứng thế nào?

Sông Lam

(Dân trí) - Nhiều HLV của các CLB đã có các phản ứng trái ngược sau khi BTC Champions League phải tổ chức bốc thăm lại khi gặp sai sót lớn trong quá trình bốc thăm xác định các cặp đấu ở vòng 1/8 trước đó.

CLB Real Madrid là đội bóng phản ứng dữ dội nhất sau sai lầm của UEFA trong quá trình tổ chức lễ bốc thăm các cặp đấu ở vòng 1/8, khiến kết quả bốc thăm ở lần một bị hủy bỏ và phải tổ chức bốc thăm lại lần hai.

Champions League phải bốc thăm lại, các HLV phản ứng thế nào? - 1

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez gọi hành động của UEFA là đáng xấu hổ.

Điều này khiến Real Madrid ban đầu sẽ gặp Benfica nhưng sau đó phải gặp đối thủ rất mạnh là PSG ở vòng 1/8. CLB Hoàng gia đã gửi thư điện tử yêu cầu UEFA đưa ra lời giải thích xác đáng, nhưng bị tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu phớt lờ.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez và HLV Ancelotti đều cảm thấy không hài lòng với hành động của UEFA, thậm chí sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh nhằm chống lại quyết định của tổ chức này.

Champions League phải bốc thăm lại, các HLV phản ứng thế nào? - 2

HLV Mauricio Pochettino bình thản với việc PSG sẽ đối đầu với Real Madrid, thay vì gặp Man Utd trước đó.

Tuy nhiên, về phía PSG, đối thủ của Real Madrid lại tỏ ra bình thản hơn. HLV Mauricio Pochettino của PSG phản ứng theo cách "không cảm xúc" khi lá thăm từ Man Utd đổi sang Real Madrid: "Chúng tôi là PSG và không bận tâm về đối thủ ở vòng 1/8 là ai. Với PSG, mọi đội bóng là như nhau", chiến lược gia người Argentina tuyên bố.

Champions League phải bốc thăm lại, các HLV phản ứng thế nào? - 3
Champions League phải bốc thăm lại, các HLV phản ứng thế nào? - 4

Lá thăm ban đầu xác định Man Utd sẽ gặp PSG, nhưng sau đó "Quỷ đỏ" sẽ phải đối đầu với Atletico Madrid ở buổi bốc thăm lại lần hai.

Cũng như Real Madrid, Man Utd cũng cảm thấy không hài lòng với sự cố ở lễ bốc thăm của UEFA, khiến họ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", bởi kết quả ban đầu chứng kiến "Quỷ đỏ" sẽ đối đầu với PSG, đồng nghĩa C.Ronaldo sẽ đối đầu với Messi, nhưng sau đó họ phải gặp Atletico Madrid.

HLV Ralf Rangnick không đưa ra bình luận về sự cố ở buổi lễ bốc thăm khi ông chỉ mới dẫn dắt Man Utd cũng như đang "lo sốt vó" vì tình hình dịch Covid-19 bùng phát trong đội hình. Man Utd hiện đã phải hủy bỏ trận đấu với Brentford vào rạng sáng mai (15/12) vì có nhiều cầu thủ và nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, tiền vệ Bruno Fernandes mỉa mai bằng bài viết trên mạng xã hội: "Bao giờ thì bốc lần thứ 3?".

CLB Atletico Madrid cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào khi phải đối đầu với Man Utd, mặc dù lá thăm ban đầu thầy trò HLV Diego Simeone cũng khiến họ đụng độ "thú dữ" không kém ở vòng 1/8 là Bayern Munich. 

Trên trang Twitter chính thức, Atletico Madrid thông báo: "Chúng tôi đang đề nghị UEFA để yêu cầu giải thích về việc này và đưa ra hướng giải quyết sau những sai lầm mắc phải ở lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League".

Champions League phải bốc thăm lại, các HLV phản ứng thế nào? - 5

HLV Pep Guardiola bày tỏ sự thông cảm với UEFA sau sự cố ở lễ bốc thăm.

Tuy nhiên, không ít HLV ở các CLB cũng bày tỏ sự thông cảm với sự cố của UEFA. "Đó là sai lầm lớn và việc UEFA tổ chức bốc thăm lại là hợp lý và công bằng. Những sai sót đôi khi xảy ra với các HLV, cầu thủ và UEFA cũng không phải ngoại lệ. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được là một phần của giải đấu này.

Bản thân tôi không nghi ngờ gì về lễ bốc thăm. Một số đội bóng vượt trội hơn nhưng nhìn chung, các đối thủ ở vòng knock-out đều là những CLB mạnh", HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ.

HLV Juergen Klopp cũng tỏ ra bình thản với lá thăm Liverpool gặp Inter Milan thay vì được gặp Salzburg như trước đó: "Chắc chắn rồi. Tôi đã xem trực tiếp và thấy sự việc. Tôi liền nghĩ UEFA sẽ phải bốc thăm lại. Tôi đã phải đợi 54 năm để chơi ở San Siro lần đầu tiên… và bây giờ sẽ là lần thứ 2 trong vòng ba tháng, vì vậy, đó là một tin tốt! Mọi thứ đều tốt.

Tất nhiên đây là kết quả bốc thăm khó khăn, chắc chắn rồi. Họ là đội bóng đang dẫn đầu ở Serie A, một CLB đẳng cấp và tham vọng. Chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu này vào tháng 2 năm sau".

Champions League phải bốc thăm lại, các HLV phản ứng thế nào? - 6

Kết quả bốc thăm lại vòng 1/8 UEFA Champions League 2021-22. Các trận đấu lượt đi và lượt về sẽ diễn ra vào tháng 2/2022.