1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm cầu thủ trận MU thắng Crystal Palace: Pogba tệ nhất

(Dân trí) - MU đã giành chiến thắng rất ngoạn mục trên sân của Crystal Palace vào rạng sáng nay ở khuôn khổ vòng 29 Premier League để đòi lại ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, các cầu thủ MU lại chơi chưa thật tốt như những trận cầu vừa qua...

David De Gea - 6 điểm: Thủ thành người Tây Ban Nha đều không có phản xạ trong cả hai bàn thua của MU. Tuy không trực tiếp mắc lỗi, nhưng phong độ của De Gea ở trận đấu này không thực sự xuất sắc. Nhìn chung, trận đấu ở Selhurst Park không đáng nhớ đối với De Gea.

Antonio Valencia - 6 điểm: Không để lại quá nhiều dấu ấn trong mặt trận tấn công ngoài tình huống bấm bóng cho Smalling rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Valencia đã được Mourinho rút ra sân ở phút 67 khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tăng cường khả năng tấn công của đội khách.

Ashley Young - 6 điểm: Cầu thủ người Anh cũng không thực sự đảm bảo tốt hành lang cánh trái, chính vì thế anh cũng được Mourinho rút ra vào giữa hiệp hai để đưa Luke Shaw vào sân.


Young (trái) thi đấu không ấn tượng ở trận đấu tại London

Young (trái) thi đấu không ấn tượng ở trận đấu tại London

Victor Lindelof - 5 điểm: Hậu vệ người Thụy Điển được xếp đá cặp trung vệ với Smalling, anh thi đấu lệch sang trái nhiều hơn. Tuy nhiên, Lindelof cho thấy anh không quá đa năng như Mourinho tưởng khi nhiều lần bị cầu thủ đối phương qua mặt. Ở bàn thua đầu tiên của MU, Lindelof đã để khoảng không quá nhiều cho Townsend thoải mái cứa lòng đưa bóng vào góc cầu môn.

Chris Smalling - 6 điểm: Ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số cho MU xuống 1-2. Ít nhất Smalling cũng tỏ ra chính xác hơn ở khâu dứt điểm so với khả năng phòng thủ.

Tommy McTominay - 5 điểm: McTominay may mắn thoát thẻ đỏ sau tình huống vào bóng đối với van Aanholt. Không thi đấu ấn tượng như vài trận đấu trước, tiền vệ trẻ của MU đã được HLV Mourinho rút ra sân ở ngay đầu hiệp hai.

Nemanja Matic - 6 điểm: Có phong độ gần bằng phong độ của chính anh ở giai đoạn đầu mùa. Dù còn nhiều tình huống vất vả trước tuyến tiền vệ của đối thủ, nhưng Matic đã để lại dấu ấn mạnh với bàn thắng ở phút bù giờ đưa MU tới chiến thắng.


Pobga (phải) thi đấu ích kỉ và thiếu trách nhiệm

Pobga (phải) thi đấu ích kỉ và thiếu trách nhiệm

Paul Pogba - 5 điểm: Ích kỉ và thiếu trách nhiệm, chẳng hiểu Pogba đang suy nghĩ gì bởi anh thi đấu đầy vẻ hoang dại. Nếu tiếp tục thi đấu như "đứa trẻ chạy theo trái bóng" thì Mourinho hoàn toàn đúng khi đẩy cầu thủ này nên băng ghế dự bị. Pogba không xứng đáng thi đấu đủ 90 phút ở trận này.

Alexis Sanchez - 6 điểm: Tiền đạo người Chile không tạo được bất cứ tình huống nào nổi bật, Sanchez vẫn đang nỗ lực thích nghi với MU. Tuy nhiên, thời gian chẳng chờ ai cả và người hâm mộ MU cần nhiều hơn ở ngôi sao đang ăn lương cao nhất Premier League.

Romelu Lukaku - 6 điểm: Dù ghi bàn thắng để có được bàn thắng thứ 14 ở Premier League mùa giải năm nay song Lukaku cũng lãng phí vài ba cơ hội ghi bàn ở trận đấu này.


Lukaku vẫn ghi bàn dù chơi không quá nổi bật

Lukaku vẫn ghi bàn dù chơi không quá nổi bật

Jesse Lingard - 6 điểm: Vẫn khá nhanh nhẹn, linh hoạt trong những tình huống có bóng, nhưng ở trận này Lingard không hỗ trợ được nhiều cho Lukaku. Bản thân cầu thủ người Anh cũng hoang phí một vài cơ hội ghi bàn.

Marcus Rashford - 6 điểm (vào sân ở phút 46): Một cơ hội tốt để cầu thủ trẻ người Anh lấy lại niềm tin ở Mourinho, nhưng cầu thủ người Anh cũng thi đấu không thực sự xuất sắc.

Luke Shaw - 6 điểm (vào sân ở phút 67): Chơi tròn vai ở vị trí hậu vệ cánh trái sau khi vào thay Young. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh cũng không hỗ trợ tấn công được nhiều.

Juan Mata - 6 điểm (vào sân ở phút 67): Tăng cường thêm cho khả năng tấn công của MU, nhưng dấu ấn của tiền vệ người Tây Ban Nha là không thực sự rõ ràng.

Phù Sa