1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm cầu thủ MU ở trận thua đau trước Man City

(Dân trí) - Dù Man City có chút may mắn trong chiến thắng ở Old Trafford vào đêm qua, nhưng cũng phải thấy rằng đoàn quân của Mourinho chơi chưa tốt. Những Lukaku, Martial, Lingard, Herrera... đều khiến người hâm mộ thất vọng...

1. David De Gea (6 điểm): Thủ thàn người Tây Ban Nha vẫn chơi chắc chắn nơi trước khung gỗ của MU, tất cả các tình huống De Gea có sự chủ động, anh đều cản phá được những pha dứt điểm của cầu thủ Man City. Đáng tiếc, sai lầm của Lukaku khiến hai lần thủ thành người Tây Ban Nha rơi vào thế bị động và chẳng thể làm gì khi đối phương ghi bàn.


Antonio Valencia (trái) trong một lần lên hỗ trợ tấn công

Antonio Valencia (trái) trong một lần lên hỗ trợ tấn công

2. Antonio Valencia (5 điểm): Valencia tập trung ở mặt trận phòng thủ, anh không có được những tình huống băng lên hỗ trợ tấn công tốt. Đôi lần Valencia còn để Sterling thoát khỏi tầm kiểm soát, rất may đồng đội của anh luôn hỗ trợ kịp thời.

3. Chris Smalling (5 điểm): Hậu vệ của MU chơi chỉ ở mức tròn vai, không phạm sai lầm song cũng không quá nổi bật. Tuy nhiên, để chiếm được sự tin tưởng nhiều hơn của Mourinho thì chắc chắn Smalling phải chơi tốt hơn nhiều nữa.

4. Marcos Rojo (4.5 điểm): Chơi tốt trong phút có mặt trên sân, đáng tiếc Rojo đưa ra quyết định sai lầm khi lao vào tranh chấp trên không với Silva. Cú va chạm khiến cầu thủ người Argentina nhận thẻ vàng, đồng thời chính anh bị đổ máu. Dù nỗ lực thi đấu nhưng Rojo vẫn phải rời sân sau hiệp một.


Rojo đổ máu sau tình huống va chạm với Silva

Rojo đổ máu sau tình huống va chạm với Silva

5. Ashley Young (5.5 điểm): Young khóa rất tốt Sane, chỉ duy nhất một lần anh để đối thủ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Bản thân cầu thủ này cũng tích cực lên hỗ trợ tấn công. Đáng tiếc thế trận chung của MU không tốt, nên Young cũng không có cơ hội thể hiện nhiều.

6. Nemanja Matic (5 điểm): Matic thể hiện tốt trong việc phòng thủ, tiền vệ người Serbia cầm bóng tốt nhưng đáng tiếc anh và Herera lại không ăn ý với nhau. Điều đó khiến tuyến giữa của "Quỷ đỏ" quá lép vế trước Man City.

7. Ander Herrera (5 điểm): Vẫn thi đấu máu lửa như thường thấy, nhưng khả năng phát động bóng dài và kết nối với tuyến trên của Herrera không thể bằng Pogba. Cặp tiền vệ Matic - Herrera không tiếp được nhiều bóng cho tuyến trên khiến hàng công của MU thường xuyên đói bóng.


Herrera (trái) trong pha bóng áp sát Sterling

Herrera (trái) trong pha bóng áp sát Sterling

8. Jesse Lingard (4.5 điểm): Xông xáo, năng nổ, nhưng Lingard không thoát được hệ thống phòng thủ của Man City. Khả năng kết nối của cầu thủ này với Herera cũng kém hơn so với những gì anh làm được với Pobga trong những trận đấu trên sân Arsenal hồi tuần trước, do đó Mourinho đã lấy chỗ của cầu thủ này để đưa Ibrahimovic vào sân gần cuối trận.

9. Anthony Martial (4.5 điểm): Cầu thủ người Pháp đi đấu quá rườm rà và không tạo ra sự kết nối tối với các đồng đội khác. Điểm nhấn duy nhất của Martial ở trận này là tình huống căng ngang cho Luakaku ở phút 85.

10. Marcus Rashford (6 điểm): Sau hai trận liên tiếp không có tên trong đội hình xuất phát ở Premier League, Rashford đã trở lại. Tiền đạo trẻ của MU thi đấu rất nỗ lực và biến hành lang cánh phải là mũi lên bóng chính của "Quỷ đỏ". Rashford khiến Delph thi đấu khổ sở, liên tục mắc sai lầm. Kết quả,, Rashford có được một bàn thắng ở trận đấu này, đáng tiếc anh không thể giúp MU thoát thua.


Rashford ghi bàn thắng duy nhất cho MU trước Man City

Rashford ghi bàn thắng duy nhất cho MU trước Man City

11. Romelu Lukaku (3 điểm): Hai quả phá bóng tai hại của Lukaku giúp Man City ghi bàn, cầu thủ này không có cú sút nào trong vòng cấm địa suốt 85 phút đầu tiên và cả trận chỉ có hai cú sút. Lukaku bỏ lỡ cơ hội vàng để ghi bàn thắng quân bình tỉ số ở phút 86. Đáng ra Mourinho nên thay cầu thủ này ra sân thay vì để anh đá trọn 90 phút.

Vào sân thay người

Victor Lindelof (vào sân thay Rojo ở phút 46- 5 điểm): Thi đấu tròn vai từ khi được vào sân ở hiệp hai, Lindelof đã chứng tỏ anh dần thích nghi tốt với cuộc sống ở MU

Zalatan Ibrahimovic (vào thay Lingard phút 78); Juan Mata (vào thay Herrera ở phút 82): Không đánh giá.

Phù Sa