1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Đông Nam Á: "Indonesia vô địch, nhưng U16 Việt Nam mạnh hơn""

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dành lời chúc mừng nhà vô địch U16 Indonesia, nhưng các cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á đánh giá U16 Việt Nam mới là đội có chất lượng tốt nhất ở giải năm nay.

CĐV Ibra Ajjh có lẽ đến từ Indonesia nói: "Đây cuối cùng chỉ là một trận đấu ở giải trẻ. Kết quả không quan trọng. Tôi sẽ tôn trọng những người bạn Indonesia và Việt Nam. Bóng đá Việt Nam và Indonesia mãi là bạn" .

Một fan khác cũng đến từ Indonesia là Kang Koment đánh giá rất cao U16 Việt Nam, dù đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không phải là đội giành ngôi vô địch.

CĐV Đông Nam Á: Indonesia vô địch, nhưng U16 Việt Nam mạnh hơn - 1

U16 Việt Nam vẫn được tôn trọng dù là đội thua ở trận chung kết (Ảnh: VFF).

Kang Koment lên tiếng: "Đừng bao giờ bỏ cuộc Việt Nam, hãy phấn đấu cho lần tới. Lời chào từ Indonesia".

Cùng quan điểm với Ibra Ajjh và Kang Koment, CĐV Nuchanart Tantrakul đến từ Thái Lan chia sẻ: "Chúc mừng U16 Indonesia và xin chia buồn với U16 Việt Nam. Nhưng trên tất cả, cả hai đội đều chơi tốt. Cả hai mãi là bạn và bóng đá Thái Lan hẹn gặp lại cả hai".

Một CĐV khác, người Indonesia tên Duwiichyoo nói: "Chúc mừng đất nước của tôi. Tôi rất tôn trọng bóng đá Việt Nam, Thái Lan và tất cả những đội khách có mặt ở giải đấu năm nay".

Trong khi đó, CĐV người Thái Lan Wittawat Imprai cho biết: "Chúc mừng Indonesia, cho dù U16 Việt Nam mới là đội tốt nhất giải đấu, mạnh hơn trong trận chung kết". 

"Chúc may mắn tất cả các đội bóng Đông Nam Á hướng đến giải U16 châu Á kỳ tiếp theo" - Wittawat Imprai nói thêm.

CĐV Đông Nam Á: Indonesia vô địch, nhưng U16 Việt Nam mạnh hơn - 2

Theo các CĐV, kết quả không quan trọng bằng phong cách của 2 đội (Ảnh: VFF).

Cũng thể hiện tinh thần fair-play là CĐV người Indonesia Nor Muhammad khẳng định: "Trận đấu tuyệt vời giữa 2 đội U16 Việt Nam và Indonesia. Các cầu thủ trẻ của chúng ta tôn trọng lẫn nhau".

"Vì vậy, đừng bận tâm về kết quả, đừng ứng xử bạo lực với nhau. Chúng ta là đối thủ ở trên sân nhưng sau trận đấu chúng ta là bạn" - vẫn là lời của Nor Muhammad.

Trận chung kết giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia không chỉ được quan tâm bởi CĐV của các đội góp mặt ở trận chung kết, mà còn được quan tâm bởi các fan từ những nền bóng đá trung lập. 

Fan có nickname Moon (người Campuchia) nói ngắn gọn: "Chúc mừng Indonesia, lời chúc từ Campuchia".

Một CĐV khác cũng đến từ Campuchia lên tiếng: "Indonesia xứng đáng giành chiến thắng trong trận chung kết, dù U19 Việt Nam rất mạnh".

CĐV Khairul Azrul đến từ Malaysia cũng thể hiện thông điệp rất ngắn gọn, không chỉ cho đội vô địch mà còn cho toàn bộ giải U16 Đông Nam Á năm nay. Khairul Azrul chia sẻ: "Chúc mừng Indonesia".

Với các CĐV chân chính, kết quả không quan trọng bằng phong cách cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và các cầu thủ trẻ đã thể hiện phong cách tốt không chỉ trong trận chung kết vừa kết thúc, mà còn ở toàn bộ giải đấu.