1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Cày ải” không kịp thở, thần đồng đội tuyển Thái Lan sẽ "đuối"?

(Dân trí) - Thần đồng Suphanat Mueanta sẽ phải trải qua vòng loại giải U19 châu Á trước khi cùng đội tuyển Thái Lan chạm trán với Malaysia và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Suphanat Mueanta là thần đồng hiếm có của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ này đã phá nhiều kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn ở giải VĐQG Thái Lan. Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại AFC Champions League, Cầu thủ trẻ nhất lập công ở giải U23 châu Á, Cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển Thái Lan…

“Cày ải” không kịp thở, thần đồng đội tuyển Thái Lan sẽ đuối? - 1

Suphanat Mueanta được HLV Akira Nishino tin tưởng

Ngay cả HLV Akira Nishino cũng đánh giá cao tài năng của Suphanat Mueanta. Ông từng chia sẻ: “Suphanat Mueanta là cầu thủ trẻ có kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy thi đấu vô cùng tự tin và dám đi bóng vượt qua các đối thủ. Tôi đã quyết định trao cơ hội cho Suphanat Mueanta. Tôi tin đó là cầu thủ giỏi, là tương lai của bóng đá Thái Lan”.

Cũng bởi quá… giỏi mà Suphanat Mueanta lại đang bị vắt kiệt sức khi đội bóng nào cũng muốn có anh. Mới đây, đội U19 Thái Lan đã quyết định triệu tập tiền đạo 17 tuổi này vào danh sách đội U19 Thái Lan tham dự vòng loại giải U19 châu Á.

Tại giải đấu này, U19 Thái Lan sẽ thi đấu 4 trận đấu với U19 Brunei (ngày 4/11), U19 Northern Mariana Islands (ngày 6/11), U19 Campuchia (ngày 8/11), U19 Malaysia (ngày 10/11).

Sau khi kết thúc giải đấu, Suphanat Mueanta sẽ ngay lập tức tới hội quân cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia (ngày 14/11) và Việt Nam (ngày 19/11).

Với lịch thi đấu dày đặc như vậy, Suphanat Mueanta khó có thể duy trì thể lực tốt nhất trong hai trận đấu với Malaysia cũng như Việt Nam.

Chưa kể tới việc Suphanat Mueanta có khả năng được triệu tập bổ sung ở SEA Games và sau đó là vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau.

Suphanat Mueanta từng là thành viên của đội U23 Thái Lan tham dự vòng loại giải U23 châu Á diễn ra tại Hà Nội. Đây là cầu thủ hiếm hoi cùng xuất hiện ở cả cấp đội U19, U23, đội tuyển quốc gia trong cùng 1 năm.

H.Long