1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cầu thủ Việt Nam được phép xem trận chung kết World Cup

(Dân trí) - Ở trận cuối cùng của World Cup năm nay, nhiều đội bóng đã quyết định phá lệ, thưởng cho cho các cầu thủ được xem trọn vẹn trận chung kết giữa Đức và Argentina vào rạng sáng mai. Đây thực sự là món quà ý nghĩa với giới cầu thủ Việt Nam.

Do không vướng bận thi đấu và đây lại là trận chung kết, nên các đội bóng đều đã bỏ quy định “giới nghiêm” với các cầu thủ. Theo đó, toàn đội sẽ tập trung ở CLB để xem trận chung kết. HLV Hữu Thắng của SL Nghệ An cho biết, suốt 1 tháng qua các cầu thủ đã tích cực tập luyện, thi đấu và họ xứng đáng được thưởng một đêm xem World Cup trọn vẹn. Với giới bóng đá, xem World Cup không chỉ là thưởng thức mà còn là cơ hội học hỏi các đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Lặng lẽ tập luyện hàng ngày và phải theo dõi World Cup vào sáng hôm sau, thế nhưng giới cầu thủ Việt vẫn không được yên ổn bởi họ luôn là trung tâm của những chú ý liên quan đến những nghi ngại cá độ, xuất hiện liên tiếp trên các báo đài. Chấp nhận bị soi mói bởi rõ ràng chuyện trốn thức đêm xem bóng đá hay cá độ là có rất nhiều tiền lệ, nhưng giới cầu thủ luôn mong muốn mình cần nhận được những sự cảm thông hơn là lo lắng thái quá.

Cầu thủ Việt Nam thoải mái được xem trận Đức-Argentina

Cầu thủ Việt Nam thoải mái được xem trận Đức-Argentina

Nỗi lo cầu thủ cá độ là không thừa bởi cầu thủ bây giờ, có đầy đủ điều kiện để chơi thứ cờ bạc này. Tuy nhiên, việc nói quá nhiều tới chuyện cá độ khiến không ít cầu thủ cảm thấy bị xúc phạm. Một cầu thủ cho biết, ngày nào cũng thấy báo chí nói về cầu thủ cá độ khiến ai cũng cảm thấy nản. Cầu thủ giờ chuyên nghiệp rồi chứ không phải ai cũng ham hố lao vào trò đó để rồi khuynh gia bại sản, mất sự nghiệp như chơi.

Thực tế, từ đầu giải đến giờ, chưa phát hiện cầu thủ nào chơi cá độ bóng đá. Các HLV cũng khẳng định, với các biện pháp quản chặt và sự tự giác, các cầu thủ đều ý thức được việc phải giữ được hình ảnh của mình. “Cá độ giờ là chuyện rất lớn. VFF cùng với C45 làm rất chặt vấn đề này từ khi bóng còn chưa lăn nên cầu thủ không dám bị đánh mất sự nghiệp. Trên hết, các cầu thủ giờ chuyên nghiệp nhiều hơn trước, tiền lương họ cũng có đủ nên không quá ăn thua như trước”, một HLV cho biết.

Từ hôm khai mạc, các đội làm rất chặt quy định về giờ giấc với các cầu thủ trong đội. Các cầu thủ chỉ được phép xem một số trận đá sớm ở vòng bảng, còn trận diễn ra 2-3h sáng, không ai được phép xem vì còn giữ sức khỏe cho việc tập luyện vào ngày hôm sau. Thậm chí với một số đội, để quản lý các cầu thủ không được thức đêm xem bóng đá, đã cấm các phòng không được khóa trái hay thu máy tính xách tay cũng như các đồ công nghệ cao khác. Đây cũng là một cách quản lý để tránh cầu thủ chơi cá độ, dù cách làm này theo nhiều HLV, cũng chẳng mang lại tác dụng là mấy.

Bị cấm xem World Cup với các cầu thủ bóng đá chẳng khác nào cực hình, nhưng họ vẫn tuân thủ răm rắp bởi ngoài việc bị kỷ luật, trừ lương, thưởng, thì cầu thủ giờ đa số đều rất tự giác trong việc bảm đảm sức khỏe.

Trước trận chung kết giữa Đức và Argentina, một tin vui đến các cầu thủ khi họ được các HLV gỡ bỏ “lệnh cấm”, cho các cầu thủ xem chung kết thoải mái. Lần đầu tiên, nhiều đội sẽ có cảnh cả thầy và trò cùng thức đêm xem bóng đá thỏa thích. Các cầu thủ sẽ được ngủ bù vào buổi sáng hôm sau, nhưng vẫn phải ra sân tập vào buổi chiều để tránh cảm giác “chán bóng”.

Trận chung kết luôn mang lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ. Với giới cầu thủ, trận chung kết của cả một mùa giải càng trở nên ý nghĩa bởi ở đó, họ được thỏa mãn niềm đam mê, được học hỏi các thần tượng.

Nhìn chung, rất ít các đội khắt khe với cầu thủ của mình trong trận chung kết, nhưng chơi ra chơi, nghỉ ra nghỉ, ngay hôm sau các cầu thủ sẽ lại bước vào tập luyện như thường để nhanh chóng quên đi World Cup, chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút V-League.

Lê Cường