1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ U22 Việt Nam không ngại Thái Lan ở SEA Games 32

An An

(Dân trí) - Các cầu thủ U22 Việt Nam thừa nhận SEA Games 32 rất khó khăn khi gặp nhiều bất lợi ngay ở vòng bảng. Dù vậy, toàn đội bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch và quyết bảo vệ tấm HCV.

Lá phiếu bốc thăm đưa U22 Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào ở môn bóng đá nam SEA Games 32. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Indonesia, Myanmar và Philippines.

Trong khi bảng A khá dễ thở thì bảng B là cuộc cạnh tranh khốc liệt của nhiều đội bóng mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Ngay cả Lào cũng cho thấy sự tiến bộ nhanh trong thời gian qua.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, thủ thành Quan Văn Chuẩn chia sẻ: "Thực sự đây là bảng đấu đầy khó khăn nhưng với U22 Việt Nam thì đối thủ nào cũng giống như nhau".

Cầu thủ U22 Việt Nam không ngại Thái Lan ở SEA Games 32 - 1

Thủ thành Quan Văn Chuẩn (Ảnh: VFF).

Đánh giá về các đối thủ, Quan Văn Chuẩn cho rằng Thái Lan vẫn là đối trọng lớn nhất của U22 Việt Nam: "Với tư cách là đội đương kim vô địch giải đấu thì việc chạm trán đối thủ nào cũng sẽ là thử thách khi họ chơi với hơn 100% quyết tâm.

Riêng cá nhân tôi thì Thái Lan vẫn là đối thủ số một cho tấm HCV SEA Games 32 diễn ra trên đất Campuchia. Họ có đội hình đồng đều và rất chất lượng".

"Thời gian tới khi tập trung, U22 Việt Nam sẽ xem băng hình để có đánh giá chi tiết nhất về các đối thủ, qua đó có phương án thi đấu tốt nhất.

Ở bảng đấu còn lại, Indonesia cũng là đối thủ rất đáng gờm. Còn đội chủ nhà Campuchia có lứa cầu thủ được đầu tư rất lớn. Nhiều cầu thủ chơi cho đội tuyển quốc gia nên sẽ là đối thủ cần phải dè chừng", Văn Chuẩn nói thêm.

Cầu thủ U22 Việt Nam không ngại Thái Lan ở SEA Games 32 - 2

Vũ Tiến Long tham dự giải U23 châu Á 2022 (Ảnh: Duy Hiếu).

Trong khi đó, trung vệ Vũ Tiến Long cho biết: "Bảng đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 có thể coi là bảng đấu tử thần nên toàn đội và cá nhân tôi sẽ phải rất quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn để chinh phục được các đối thủ cùng bảng.

U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu, do vậy không có mục tiêu nào khác ngoài việc vào đến trận chung kết và bảo vệ thành công tấm HCV. Dù biết rằng đây là mục tiêu rất khó khăn nhưng cá nhân tôi cùng toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ càng nhất cho hành trình tại SEA Games 32".

Tiến Long là trụ cột của U22 Việt Nam. Tại Doha Cup vừa qua, cầu thủ CLB Hà Nội có một tình huống phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-3 trước Iraq.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia vào ngày 17/4, đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây được đánh giá là địa phương có điều kiện khí hậu khá tương đồng với Campuchia, đồng thời có sân bãi tốt.

Dự kiến, trong 9 ngày tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có hai trận đấu tập với các "quân xanh" là CLB TP.HCM và chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Đây hứa hẹn sẽ là những bài kiểm tra cần thiết, giúp ban huấn luyện và các cầu thủ rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá trước khi dự SEA Games 32.

Sau đợt tập huấn này, HLV Troussier sẽ gút danh sách đăng ký thi đấu U22 Việt Nam xuống còn 20 cầu thủ trước khi lên đường sang Campuchia vào ngày 26/4.