1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ triệt hạ Đỗ Hùng Dũng nhận án phạt đầu tiên ở V-League 2021

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra thông báo án phạt treo giò hai trận và phạt 7,5 triệu đồng đối với hậu vệ Đinh Văn Trường của CLB Nam Định.

Đinh Văn Trường nhận án phạt với hành vi vào bóng nguy hiểm và gây chấn thương với cầu thủ khác.

Cụ thể, trong trận mở màn mùa giải giữa Nam Định và Hà Nội, ở phút 18 của trận đấu, khi CLB Hà Nội có pha phản công nhanh, bóng tới chân của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhưng khi mà cầu thủ này còn chưa kịp chuyền bóng cho đồng đội thì hậu vệ Đinh Văn Trường (CLB Nam Định) đã có pha vào bóng rất mạnh khiến Đỗ Hùng Dũng phải nằm sân trong đau đớn.

Cầu thủ triệt hạ Đỗ Hùng Dũng nhận án phạt đầu tiên ở V-League 2021 - 1

Án phạt đầu tiên ở V-League 2021 thuộc về cầu thủ CLB Nam Định

Sau đó tiền vệ CLB Hà Nội đã cố thi đấu nhưng vẫn buộc phải ra nghỉ vì chân đau. Thông tin từ các bác sĩ đội bóng thủ đô, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 bị lật cổ chân, phải nghỉ 2 tuần tới 1 tháng.

Với hành vi vào bóng nguy hiểm, ngoài án phạt cấm thi đấu 2 trận, cầu thủ của CLB Nam Định phải nộp phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy, Đinh Văn Trường trở thành cầu thủ đầu tiên bị phạt thẻ vàng tại LS V-League 2021 và cũng là cầu thủ đầu tiên nhận án phạt của VFF. Việc xử nguội với hậu vệ Đinh Văn Trường cho thấy VFF quyết tâm làm mạnh tay đối với những hành vi không fair-play ở mùa giải năm nay.

Ngoài án phạt dành cho cầu thủ Văn Trường của Nam Định, với 7 cầu thủ bị phạt thẻ vàng ở trận gặp Thanh Hóa, CLB Bình Dương phải nộp phạt 4 triệu đồng. Trong khi đó, hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Bình Định phải nộp số tiền ít hơn là 2 triệu đồng khi có 5 cầu thủ dính thẻ vàng ở vòng này.