1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ nhập tịch "vòi tiền" để khoác áo đội tuyển Malaysia

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Hmetro, một vài cầu thủ nhập tịch đã "vòi tiền" để khoác áo đội tuyển Malaysia.

Trong nhiều năm qua, bóng đá Malaysia đã theo đuổi chính sách nhập tịch, với tham vọng gặt hái được thành công. Mặc dù vậy, theo tiết lộ của tờ Hmetro, mặt trái của chính sách này là không ít cầu thủ đã "vòi tiền" để khoác áo đội tuyển Malaysia.

Cầu thủ nhập tịch vòi tiền để khoác áo đội tuyển Malaysia - 1

Nooa Laine (phải) từ chối cơ hội khoác áo U23 Malaysia.

Những cuộc mặc cả đã diễn ra giữa những cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Do đó, FAM đã từ chối không ít trường hợp vì đòi hỏi mức giá quá cao.

Một nguồn tin tiết lộ trên tờ Hmetro: "Đúng là có rất nhiều cầu thủ Mã kiều ở nước ngoài muốn thi đấu cho các đội tuyển Malaysia. Thế nhưng, FAM đã từ chối không ít trường hợp vì những đòi hỏi vô lý.

Đáng ra, họ nên học hỏi Dion Cools (người từng thi đấu cho Club Brugge, Midtjylland) khi luôn sẵn sàng hy sinh cho lợi ích quốc gia, mà không cần bất kỳ điều kiện nào".

Tờ Hmetro còn cho biết thêm: "Có một vài cầu thủ từng công khai muốn khoác áo đội tuyển Malaysia nhưng sau đó biến mất vì những đòi hỏi không được đáp ứng. Trong đó có thể kể tới cầu thủ gốc Phần Lan, Nooa Laine người từng được triệu tập để tập huấn trước thềm SEA Games 31. Noaa Laine đang thi đấu cho CLB SJK Seinajoki ở giải vô địch quốc gia Phần Lan.

Cầu thủ nhập tịch vòi tiền để khoác áo đội tuyển Malaysia - 2

Đội tuyển Malaysia sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch (ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó là cầu thủ gốc Anh, Jaami Qureshi. Anh ta từng thẳng thừng tuyên bố không có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia vì sự thiếu thiện chí của FAM. Thực ra, vấn đề ở nằm ở chuyện tiền bạc".

Cũng theo tiết lộ của tờ báo này, số tiền mà cầu thủ nhập tịch yêu cầu nhận được để khoác áo đội tuyển Malaysia rơi vào khoảng hàng chục ngàn riggit (hàng trăm triệu đồng).

Hiện tại, phần đông trong đội hình của đội tuyển Malaysia cũng là những cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc gác Malaysia sinh ra ở nước ngoài. Có thể kể ra một vài cái tên như Dion Cools, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong, Junior Eldstal, Mohamadou Sumareh, Guilherme de Paula…

Họ đang quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2022. Ở giải đấu sắp tới, Malaysia sẽ nằm chung bảng với Singapore, Việt Nam, Myanmar và Lào.