1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ nào sẽ được nhận 1 tỉ đồng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018?

(Dân trí) - Cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình tối nay được Eurowindow tặng một tỷ đồng.

Đây là lần thứ tư doanh nghiệp này treo thưởng cho các cầu thủ ở giải bóng đá AFF Cup năm nay. Trước đó, tại chung kết lượt đi diễn ra tại Malaysia, Eurowindow hứa tặng một tỷ đồng cho Huy Hùng, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên. Eurowindow từng công bố giá trị món phần thưởng là 600 triệu đồng, tuy nhiên ban lãnh đạo công ty quyết định gia tăng thành một tỷ đồng khi trận đấu bắt đầu diễn ra.

Còn ở vòng bảng, nhà sản xuất tặng 50 triệu đồng cho Công Phượng, người lập công ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Malaysia. Tại bán kết lượt về với Philippines trên sân Mỹ Đình vào ngày 6/12, Eurowindow cũng tặng cầu thủ mở tỷ số là Quang Hải số tiền 150 triệu đồng.

Bàn thắng đầu tiên có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn với các cầu thủ, giúp đội tuyển Việt Nam nhanh chóng chiếm lợi thế trước đối thủ. “Hoà chung với tình yêu bóng đá của đội tuyển Việt Nam, Eurowindow tự hào được đồng hành và tiếp lửa đam mê cho con đường chinh phục vinh quang và sẵn sàng bứt phá tại AFF Cup 2018”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ngoài phần thưởng cho cá nhân, doanh nghiệp này tặng thêm cho đội tuyển cũng như ban huấn luyện chuyến đi đến Khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Mövenpick Resort Cam Ranh trị giá 500 triệu đồng.

Công Phượng và Quang Hải là hai cầu thủ được nhận thưởng từ Eurowindow trong hai trận đấu trước đó.
Công Phượng và Quang Hải là hai cầu thủ được nhận thưởng từ Eurowindow trong hai trận đấu trước đó.

Với thành tích của đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vào chung kết AFF Cup kể từ sau chức vô địch năm 2008, các doanh nghiệp liên tục công bố thưởng lớn. Loại hình treo thưởng đa dạng từ cầu thủ xuất sắc, bàn thắng đầu tiên đến treo thưởng nếu vô địch. Tính cả 2,7 tỷ đồng của Eurowindow, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ được nhận tổng cộng trên 4 tỷ đồng sau khi kết thúc giải.

Nếu vô địch, đội tuyển cũng sẽ được nhận khoản tiền thưởng lớn từ Ban tổ chức giải đấu. Đầu tháng 11, báo chí khu vực đưa tin Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định thưởng nhà vô địch 300.000 USD, tăng 50% so với dự kiến ban đầu. Còn đội về nhì nhận 100.000 USD.

Trận chung kết mang tính quyết định giữa Việt Nam và Malaysia sẽ chính thức khởi tranh vào 19h30 thứ Bảy 15/12 trên Sân vận động Mỹ Đình.

Trước thềm trận đấu, hậu vệ Adam Nor Azlin của tuyển Malaysia tự tin vào chiến thắng và bày tỏ quyết tâm sẽ chơi với “200% khả năng tại Việt Nam”. Cầu thủ gỡ hòa 2-2 cho Malaysia Safawi Rasid cũng tuyên bố sẽ làm tất cả để thắng ở Mỹ Đình dù đội bóng gặp rất nhiều khó khăn.

Tiền vệ của Quảng Nam – Huy Hùng ghi bàn đầu tiên trước Malaysia tại trận chung kết lượt đi .
Tiền vệ của Quảng Nam – Huy Hùng ghi bàn đầu tiên trước Malaysia tại trận chung kết lượt đi .

Về phía đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Huy Hùng chia sẻ: "Chúng tôi phải tập trung hơn trước các tình huống cố định, để tránh những bàn thua không đáng có khi tái đấu Malaysia".

KM