1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Indonesia phải nhịn ăn, đội tuyển Việt Nam hưởng lợi

H. Long

(Dân trí) - Nhiều cầu thủ Indonesia sẽ phải nhịn ăn đến khi mặt trời lặn trong tháng Ramadan theo quy định của Hồi giáo. Điều này mang tới lợi thế nhất định cho đội tuyển Việt Nam.

Ở thời điểm này, nhiều tín đồ Hồi giáo đã bước vào tháng Ramadan (bắt đầu từ 11/3 đến 10/4). Trong tháng này, họ sẽ nhịn ăn cho tới khi mặt trời lặn. Thông thường, trong tháng Ramadan, người Hồi giáo có 2 bữa ăn chính là Suhoor (trước bình minh) và Iftar (sau khi mặt trời lặn). Các bữa ăn đều là đồ chay.

Cầu thủ Indonesia phải nhịn ăn, đội tuyển Việt Nam hưởng lợi - 1

Nhiều đội bóng ở Indonesia đã tập luyện trong tối muộn để thích nghi với chế độ ăn uống đặc biệt của các cầu thủ trong tháng Ramadan (Ảnh: Detik).

Có chi tiết cần nhấn mạnh, phần đông các cầu thủ Indonesia theo đạo Hồi. Họ cũng phải tuân theo quy định nhịn ăn như vậy. Điều đó đảm bảo không nhỏ tới thể trạng của các cầu thủ xứ Vạn đảo.

HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự lo lắng: "Về dinh dưỡng, chúng tôi cố gắng hết sức để cải thiện cho các cầu thủ trong tình cảnh hiện tại. Hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam vô cùng khó khăn. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn".

Gần đây, tuyển thủ Indonesia, Alfeandra Dewangga chia sẻ về chế độ ăn uống trong tháng Ramadan: "Chúng tôi phải có sự chuẩn bị đặc biệt trong tháng Ramadan. Trước đây, các cầu thủ thường tập luyện vào buổi sáng nhưng giờ đã chuyển sang buổi chiều. Các cầu thủ theo đạo Hồi phải duy trì thể trạng ngay cả khi nhịn ăn. Việc chuẩn bị cho các trận đấu diễn ra bình thường".

Cầu thủ Indonesia phải nhịn ăn, đội tuyển Việt Nam hưởng lợi - 2

Việc phải nhịn ăn trong tháng Ramadan ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ Indonesia trước thềm trận gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Indonesia mới tập trung nên người hâm mộ vẫn chưa rõ HLV Shin Tae Yong sẽ thay đổi lịch tập luyện như thế nào để thích nghi với tháng Ramadan. Còn nhớ, năm 2021, ông thầy người Hàn Quốc từng điều chỉnh lịch tập luyện vào tối muộn, hạ cường độ tập luyện để các cầu thủ có thể thích nghi với chế độ ăn uống trong tháng Ramadan.

Đáng chú ý, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại sân Bung Karno cũng diễn ra khá muộn vào lúc 20h30 ngày 21/3. Theo chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir, Ban tổ chức muốn tổ chức trận đấu này sau lễ cầu nguyện buổi tối để phục vụ khán giả. Ngoài ra, các cầu thủ cũng cần nạp năng lượng trước trận đấu.

Việc các cầu thủ Indonesia phải nhịn ăn trong tháng Ramadan là điều bất lợi của họ trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều này ảnh hưởng khá lớn tới vấn đề thể lực và sự tập trung của toàn đội.

Cầu thủ Indonesia phải nhịn ăn, đội tuyển Việt Nam hưởng lợi - 3