1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ "hỗn chiến" với cổ động viên, Ligue 1 ra án phạt nặng

Sông Lam

(Dân trí) - Ban tổ chức Ligue 1 đã ra án phạt nặng đối với hai CLB Nice và Marseille trong vụ việc để xảy ra xô xát giữa cầu thủ, ban huấn luyện với các cổ động viên ở trận đấu hồi tháng 8.

Ban tổ chức Ligue 1 đã đưa ra án phạt nặng cho cả hai CLB Nice và Marseille sau sự cố xô xát giữa cổ động viên và các cầu thủ cũng như ban huấn luyện trên sân hồi cuối tháng 8. 

Vào phút 75 của trận đấu, Dimitri Payet của Marseille chuẩn bị thực hiện quả phạt góc thì bị nhiều CĐV của Nice ném chai nước vào người. Tức giận, cầu thủ này đã ném trả lên khán đài. Các đồng đội của Payet cũng lao vào phản ứng. 

Cầu thủ hỗn chiến với cổ động viên, Ligue 1 ra án phạt nặng - 1

Các CĐV Nice tràn xuống sân xô xát với các cầu thủ Marseille.

CĐV Nice sau đó tràn xuống sân xô xát với các cầu thủ Marseille. Lực lượng an ninh trên sân Allianz Riviera (sân nhà của Nice) phải khó khăn lắm mới kiểm soát tình hình. Trận đấu bị gián đoạn trong khoảng 90 phút. Marseille sau đó từ chối thi đấu 15 phút còn lại của trận đấu. Thời điểm đó, Nice đang tạm dẫn 1-0 nhưng kết quả này sau đó không được công nhận.

Án phạt của Ligue 1 vừa đưa ra khiến CLB chủ nhà Nice bị trừ hai điểm khi để cho CĐV tràn xuống sân xô xát với các cầu thủ, trong khi đó cầu thủ Dimitri Payet của Marseille bị treo giò một trận do hành vi ném chai vào các CĐV, còn đồng đội của anh là Alvaro Gonzalez bị treo giò hai trận do lỗi khiêu khích các CĐV Nice và tạo ra vụ "hỗn chiến" sau đó.

Đáng chú ý một thành viên của ban huấn luyện Marseille nhận án phạt cấm làm nhiệm vụ tại Ligue 1 cho đến hết mùa giải này sau khi có hành vi đấm gục CĐV Nice trên sân. 

Trận đấu giữa Nice và Marseille cũng được Ligue sẽ phải tổ chức lại trên sân không có khán giả.