1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cầu thủ bị từ chối nhập tịch Indonesia vì đòi 1 triệu euro

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Indonesia cho biết, Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) đã từ chối yêu cầu phải có 1 triệu euro từ phía cầu thủ trẻ Justin Hubner, liên quan đến quá trình nhập tịch của cầu thủ này.

Cụ thể, Justin Hubner muốn có 1 triệu euro (gần 26 tỷ đồng), mới đồng ý nhập tịch Indonesia và thi đấu cho các đội tuyển thuộc xứ sở vạn đảo.

Trang Vocket FC chi nhánh tại Indonesia cho biết: "PSSI quyết định dừng quá trình nhập tịch của cầu thủ gốc Hà Lan Justin Hubner, do không thể đáp ứng yêu cầu của cầu thủ này. Justin Hubner muốn có 1 triệu euro, để anh ấy khoác áo các đội tuyển Indonesia tham gia các giải đấu quốc tế".

Cầu thủ bị từ chối nhập tịch Indonesia vì đòi 1 triệu euro - 1

Justin Hubner (phải) bị từ chối nhập tịch Indonesia vì đòi số tiền lên đến 1 triệu euro (Ảnh: PSSI).

"PSSI cho biết họ không thể đáp ứng yêu cầu nói trên, dù phía PSSI không nêu chi tiết các điều khoản trong phần yêu cầu của Justin Hubner" - trang Vocket FC Indonesia thông tin thêm.

Trang báo này cũng không quên dẫn lời ủy viên PSSI, ông Arya Sinulingga: "Chúng tôi không muốn tiết lộ chi tiết, nhưng PSSI không thể đáp ứng yêu cầu của Justin, nên PSSI sẽ không tiếp tục quá trình nhập tịch cho cậu ấy".

Justin Hubner (cao 1m87) sinh năm 2003 tại Hà Lan, nhưng có gốc gác Indonesia. Cầu thủ này đang khoác áo đội U21 Wolverhampton Wanderers của Anh.

Justin Hubner được xúc tiến nhập tịch Indonesia hòng tăng cường lực lượng cho đội U20 nước này trước vòng chung kết (VCK) World Cup U20 năm nay, từng được dự định tổ chức ở xứ sở vạn đảo.

Dù vậy, sau khi FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 từ tay Indonesia (đồng nghĩa với việc đội U20 Indonesia cũng bị loại khỏi giải, do trước đó đội không qua nổi vòng loại), nhu cầu nhập tịch cho các tài năng trẻ được đào tạo ở nước ngoài không còn quá bức thiết đối với bóng đá xứ sở vạn đảo.