1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carvalho dính chấn thương nghiêm trọng

(Dân trí) - Chelsea vừa nhận thêm hung tin khi danh sách thương binh mới nhất của họ đã xuất hiện Ricardo Carvalho. Với chấn thương dây chằng mắt cá chân, trung vệ người Bồ Đào Nha sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần để điều trị.

 

Ở trận đấu bù với Portsmouth vào vừa qua, Carvalho đã tập tễnh rời sân ở phút 37. Các xét nghiệm ban đầu tại bệnh viện cho thấy tuyển thủ người Bồ đã bị tổn thương dây chằng mắt cá chân.

 
 
Carvalho dính chấn thương nghiêm trọng - 1

Thiếu vắng Carvalho, hàng thủ Chelsea trở nên mong manh hơn. (Reuters)

 

Theo các bác sỹ, Carvalho chỉ trở lại thi đấu sau ít nhất 4 tuần. Tuy nhiên, trong trường hợp phải tiến hành phẫu thuật, thời gian “ngồi chơi, xơi nước” của cầu thủ có thể kéo dài từ nay cho đến hết mùa giải.

 

Người phát ngôn của Chelsea cho biết: “Ricardo Carvalho không may dính chấn thương dây chằng mắt cá chân trong trận đấu với Portsmouth. Chúng tôi sẽ quyết định cậu ấy có cần phẫu thuật hay không trong vòng 24 giờ tới. Mặc dù vậy, lúc này chúng tôi có thể khẳng định cậu ấy sẽ vắng mặt trong ít nhất 4 tuần”.

 

Như vậy, Carvalho sẽ chắc chắn không thi đấu ở một số trận đấu rất quan trọng của Chelsea. Đó là cuộc chạm trán Aston Villa, Man United và Tottenham tại Premier League và trận bán kết FA Cup với chính đội chủ sân Villa Park.

 

Chấn thương của Carvalho đồng nghĩa HLV Ancelotti chỉ còn 2 lựa chọn khả dĩ nhất cho vị trí trung vệ là Alex và thủ quân Terry. Trước đó, Ivanovic cũng phải nhập viện. Trong trận hòa 1-1 trên sân Ewood Park của Blackburn cuối tuần trước, hậu vệ 26 tuổi người Serbia đã bị rách dây chằng đầu gối và cũng được cảnh báo cần tới 1 tháng để điều trị.

 

Ngoài Carvalho và Ivanovic, Chelsea còn có 3 cầu thủ khác đang phải dưỡng thương là hậu vệ trái Ashley Cole, hậu vệ phải Bosingwa và tiền vệ Michael Essien. Cole bị nứt xương mắt cá chân, Essien dính chấn thương đầu gối, còn Bosingwa thậm chí cần phẫu thuật đầu gối.

 

Việc liên tục mất các cầu thủ quan trọng trong giai đoạn cuối của mùa giải khiến Chelsea gặp không ít bất lợi cho cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League, nhất là khi mới bị ĐKVĐ Man United “qua mặt”, đồng thời chỉ hơn Arsenal đúng 1 điểm trên bảng tổng sắp.

 

Hoàng Hiệp