1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carroll được trao trách nhiệm trung phong số 1 của ĐT Anh

(Dân trí) - Sau khi lên danh sách chính thức, HLV Roy Hodgson đã công bố số áo chính thức của 23 cầu thủ tại Euro 2012. Tiền đạo Andy Carroll được chọn để mặc số 9, một cách cho thấy anh được đánh giá là trung phong số 1 của “Tam sư” tại giải lần này.

 

Do Wayne Rooney bị treo giò ở hai trận mở màn gặp Pháp và Thụy Điển, nên Hodgson phải chọn lựa giữa Welbeck, Andy Carroll và Defoe cho một vị trí có thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.
 
 
Carroll được trao trách nhiệm trung phong số 1 của ĐT Anh

Carroll chính thức tiếp quản chiếc áo số 9 ở ĐT Anh

 

Và trong ngày 29/5, cựu HLV Fulham đã quyết định trao cho Andy Carroll áo số 9, số áo mà huyền thoại Alan Shearer từng mặc trước đây. Qua động thái này, ai cũng thấy rõ Hodgson coi Carroll là chân sút số 1 ở hai trận mở màn. Hơn nữa, Carroll là trung phong cắm duy nhất của “Tam sư” tại giải lần này cho thấy vị trí chính thức của anh là không thể đụng đến.

 

Mùa đông năm 2011, Carroll được Liverpool mua về từ Newcastle với giá 35 triệu bảng, nhưng những gì anh thể hiện tại sân Anfield là quá thất vọng. Tuy nhiên, Carroll đã gây ấn tượng lớn ở trận giao hữu với Na Uy và anh sẽ tiếp tục được thử lửa trong trận giao hữu cuối tuần này với Bỉ.

 

Ở các vị trí còn lại, Gary Cahill được chọn để khoác áo số 5 mà Rio Ferdinand để lại, điều đó cho thấy anh nhiều khả năng sẽ được đá chính tại Euro 2012 bên cạnh người đồng đội John Terry. Một người khác của Chelsea chắc chắn đá chính là hậu vệ trái Ashley Cole.

 

Theo truyền thống từ nhiều năm nay ở “Tam sư”, những cầu thủ chính thức sẽ khoác áo từ 1 đến 11, nên ai cũng hình dung đội hình chính của ĐT Anh tại Euro năm nay là Joe Hart – Johonson, Terry, Cahill, Ashley Cole – Gerrard, Lampard, Ashley Young, Walcott – Rooney, Carroll.

 

Nhưng với tính cánh thận trọng của mình, cộng thêm việc Rooney bị treo giò hai trận đầu, Hodgson sẽ phải có những thay đổi ở hai trận mở màn. Theo đó, Scot Parker sẽ có suất đá chính ở hàng tiền vệ và ĐT Anh sẽ chơi 4-5-1 nhằm giải phóng nhiệm vụ phòng ngự cho Gerrard lẫn Lampard.

 

Số áo chính thức của 23 cầu thủ ĐT Anh

 

1 JOE HART, 2 GLEN JOHNSON, 3 ASHLEY COLE, 4 STEVEN GERRARD, 5 GARY CAHILL, 6 JOHN TERRY, 7 THEO WALCOTT, 8 FRANK LAMPARD, 9 ANDY CARROLL, 10 WAYNE ROONEY, 11 ASHLEY YOUNG, 12 LEIGHTON BAINES, 13 ROBERT GREEN, 14 PHIL JONES, 15 JOLEON LESCOTT, 16 JAMES MILNER, 17 SCOTT PARKER, 18 PHIL JAGIELKA, 19 STEWART DOWNING, 20 ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN, 21 JERMAIN DEFOE, 22 DANNY WELBECK, 23 JACK BUTLAND.

 

Kim Anh

Theo Mail