1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carlos Alcaraz áp sát vị trí số một thế giới

Phù Sa

(Dân trí) - Carlos Alcaraz đang tiến gần tới ngôi số một thế giới và danh hiệu vô địch Indian Wells khi tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đánh bại Felix Auger-Aliassime với tỷ số 6-4, 6-4 ở tứ kết.

Cuộc chiến giữa hai tay vợt trẻ xuất sắc hàng đầu thế giới hiện nay đã có phần thắng nghiêng về Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha mất tròn 2 giờ thi đấu để đánh bại đối thủ Felix Auger-Aliassime và giành quyền vào bán kết Indian Wells 2023.

Trong một trận tứ kết rất thú vị, hai ngôi sao trẻ sáng giá đã mang đến một loạt điểm nhấn đầy ấn tượng. Sức mạnh, tinh thần thể thao và khả năng đánh bóng được cả hai thể hiện trên sân, đã khiến khán giả thực sự cuốn hút trong suốt 2 giờ.

Carlos Alcaraz áp sát vị trí số một thế giới - 1

Alcaraz đang tiến gần tới ngôi vị số một thế giới (Ảnh: GI).

"Hôm nay, mục tiêu của tôi là tiếp tục ở lại giải đấu", Alcaraz nói. "Tôi biết rằng mình sẽ có cơ hội và phải cố gắng nắm lấy. Có lẽ tôi đã chơi một trong những trận đấu hay nhất ở mùa giải này. Tôi thực sự hạnh phúc và muốn tiếp tục thi đấu".

Đây là trận thắng đầu tiên của Alcaraz trước một đối thủ trong Top 10 kể từ khi anh đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết US Open 2022. Tay vợt á quân của Indian Wells sẽ gặp Jannik Sinner ở bán kết, nếu chiến thắng, anh sẽ đối đầu với Daniil Medvedev hoặc Frances Tiafoe ở trận đấu tranh cúp vô địch.

Bước vào trận đấu tứ kết, Auger-Aliassime cầm giao bóng trước. Tay vợt người Canada chịu áp lực lớn khi Alcaraz liên tục áp sát bằng những game giao bóng thắng nhanh. Sau khi không thể tận dụng 5 break-point, Alcaraz thành công trong lần thứ sáu, anh bẻ game vượt lên dẫn 3-2. Mở ra bước ngoặt cho set đầu, Alcaraz nhanh chóng bứt phá và có được chiến thắng 6-4.

Auger-Aliassime bị bẻ game đầu tiên của set thứ hai, nhưng Alcaraz không thể tận dụng cơ hội bứt phá, anh để đối thủ đòi break ở game thứ hai (1-1). Sau đó hai tay vợt bám đuổi quyết liệt, Auger-Aliassime cứu thành công double break-point ở game thứ 9 nhưng cuối cùng vẫn mất break bản lề. Alcaraz chớp thời cơ ấn định chiến thắng 6-4 và khép lại trận đấu.

"Đây là lần đầu tiên tôi bẻ giao bóng của Auger-Aliassime và tôi thực sự tự hào về điều đó", Alcaraz khen ngợi cú giao bóng lần một của đối thủ. "Tôi đã cố gắng tấn công khi đối phương thực  hiện giao bóng lần hai, cố gắng chiếm ưu thế, chơi từ cuối sân và tấn công, tận dụng cơ hội khi anh ấy giao bóng lần hai".

Carlos Alcaraz áp sát vị trí số một thế giới - 2

Auger-Aliassime dừng bước tại bán kết Indian Wells (Ảnh: GI).

Alcaraz sở hữu thành tích 13-9 trước đối thủ trong Top 10, anh đang tìm cách trở thành tay vợt thứ hai giành ít nhất ba giải ATP Masters khi còn là một tay vợt thanh thiếu niên, sau khi vô địch Miami và Madrid năm ngoái. Người đồng hương của anh, Rafael Nadal, đã giành được sáu Masters 1000 ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Alcaraz và Sinner đang có thành tích đối đầu 2-2. Tay vợt người Tây Ban Nha giành chiến thắng kỷ lục sau 5 set ở tứ kết US Open 2022, trên đường anh đến với danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình.

"Tôi thực sự rất vui khi được đấu với Sinner một lần nữa. Những trận đấu với anh ấy thật tuyệt vời", Alcaraz nói. "Tôi thích những trận đấu với Sinner. Tôi có thể nói rằng đó sẽ là một trận đấu thực sự hay cho tất cả người hâm mộ xem trận đấu này và cho cả bản thân tôi nữa. Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết sức mình, thể hiện 100% sức lực. Sinner đang chơi rất tuyệt, tôi sẽ thưởng thức trận đấu đó".