1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carlo Ancelotti bác bỏ tin đồn chia tay Chelsea

(Dân trí) - Trước những tin đồn được đăng tải trên báo chí Anh những ngày qua về việc Ancelotti có thể ra đi, mới đây HLV người Ý đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Đồng thời ông khẳng định rất thích công việc tại Stamford Bridge.


Ngay sau khi BLĐ Chelsea bất ngờ sa thải trợ lí Ray Wilkins, dư luận Anh đã râm ran chuyện HLV Ancelotti có thể là người kế tiếp phải ra đi. Cho đến sau trận thua hồi cuối tuần hàng loạt tờ báo nước này cho đăng tải những lời được cho là của chiến thuật gia người Ý trong lúc đối thoại với Hiệp hội các HLV của giải Ngoại hạng (LMA). Trong đó Ancelotti tuyên bố muốn ra đi vì mình không còn toàn quyền quyết định đội bóng .

 
Carlo Ancelotti bác bỏ tin đồn chia tay Chelsea - 1

Ancelotti tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với the Blues

Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 22/11, cựu HLV của AC Milan đã bác bỏ mọi khả năng sẽ sớm chia tay the Blues: “Tôi không biết phải làm gì mới đủ để khẳng định về vị trí của mình cũng như chấm dứt những lời đồn đại vừa qua. Tất cả những gì mọi người nghe được đều là bịa đặt. Tôi không biết chuyện đó từ đâu ra”.

Đồng thời Ancelotti khẳng định ông chưa hề nói chuyện với Hiệp hội các HLV. “Tôi không hề nói chuyện với LMA. Họ gọi cho tôi (vào tối Chủ nhật) khi tôi đang ở nhà, hoàn toàn im lặng để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Những tin đồn đó đều không đúng. Hợp đồng của tôi với Chelsea vẫn còn thời hạn đến 2012. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rằng tôi thích làm việc tại đây”.

Liên quan đến việc sa thải trợ lý Ray Wilkins và tin đồn về những bất đồng nội bộ HLV người Ý nói: “Tôi không chỉ yêu CLB này mà còn cả các cầu thủ. Tôi rất tin tưởng họ và do đó không có lí do gì để thay đổi quan điểm của mình.

Tôi nghĩ rằng khi đội bóng không có được thành tích tốt, chắc chắn HLV là người chịu áp lực. Tôi đang ở trong tình thế đó bởi tôi muốn Chelsea thắng mọi trận đấu nhưng tất cả chỉ có vậy. Là một HLV tôi phải luyện tập cho các cầu thủ để duy trì sức mạnh ở mức tốt nhất. Hiện tại tình hình trên sân không thực sự tốt và chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn”.

Hoàng Tùng