1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Capello muốn toàn thắng trước kỳ nghỉ đông

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">(Dân trí) - HLV Fabio Capello hạ quyết tâm, đội tuyển Anh phải duy trì được chuỗi trận toàn thắng tại vòng loại World Cup 2010 cho tới trước kỳ nghỉ đông, mặc dù ông vẫn đánh gía cao đối thủ Belarus trong trận đấu rạng sáng mai.</P>

Thầy trò Capello đã khởi đầu vòng loại World Cup 2010 bằng những chiến thắng ấn tượng trước Andorra và Croatia, còn mới cuối tuần qua, họ lại dễ dàng đánh bại Kazakhstan 5-1 để độc chiếm ngôi đầu bảng sau 3 lượt trận toàn thắng.

 

Đội bóng của quốc đảo sương mù sẽ hành quân tới Minsk để gặp chủ nhà Belarus trong trận đấu rạng sáng mai trước khi vòng loại World Cup 2010 sẽ tạm nghỉ thi đấu cho tới tận tháng 4 sang năm.

 

Don Fabio phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp trên Sky Sports: “Chúng tôi đã thể hiện đẳng cấp khi vượt qua Croatia 4-1. Nó giúp toàn đội thêm hưng phấn và tự tin. Ngày mai sẽ là một trận đấu quan trọng khác trên sân khách”.

 

“Tôi luôn nghĩ về chiến thắng và không bao giờ hài lòng với một kết quả hòa. Chúng tôi ra sân là để giành trọn vẹn 3 điểm. Tôi đã nói với các cầu thủ, điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng tôi phải đợi 6 tháng cho lượt trận tiếp theo. 4 trận và 12 điểm, đó là mục tiêu duy nhất của chúng tôi”.

 

Capello muốn toàn thắng trước kỳ nghỉ đông - 1

 Gerrard sẽ vẫn đá cặp cùng Lampard

 

Chiến lược gia người Italia thận trọng đánh giá đối thủ: “Tôi đã theo dõi 3 trận đầu vừa qua của Belarus và thấy họ là một tập thể rất tốt. Họ đã cầm hòa Argentina và Đức, thế nên chúng tôi sẽ không dễ được toại nguyện vào ngày mai. Tôi biết một trận đấu hết sức khó khăn đang chờ đợi chúng tôi”.

 

Ông phân tích: “Chúng tôi sẽ phải chơi giống như trận gặp Croatia. Các cầu thủ của tôi cần di chuyển không bóng nhiều hơn, cố gắng tạo ra nhiều sức ép hơn bên phần sân đối phương. Tốc độ và sức mạnh sẽ là những nhân tố mang về chiến thắng”.

 

Capello lên tiếng ủng hộ Steven Gerrard, mặc dù tiền vệ đội trưởng của Liverpool hôm qua thừa nhận anh đang không có được phong độ tốt nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Những tranh luận xung quanh việc Gerrard sẽ đá cặp với Lampard cũng đang tiếp diễn.

 

Ông nói: “Nếu tôi đưa Gerrard vào sân, tại sao Lampard phải vắng mặt. Ngược lại, nếu tôi để Lampard đá chính, tại sao không thể có mặt Gerrard. Tôi nghĩ họ có thể phối hợp tốt cùng nhau”.

 

Hoàng Hiệp