1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước vòng 28 Premiership:

Căng thẳng White Hart Lane!

(Dân trí)- Trong khi Chelsea, Liverpool, Arsenal sẽ giữ quân cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League thì các đội bóng còn lại sẽ tiếp tục làm cho cuộc đua giành vé châu Âu thêm phần căng thẳng. Tottenham tiếp đối thủ trực tiếp Blackburn trên sân nhà, còn Bolton sẽ làm khách trên sân của Newcastle.

Tottenham(4) - Blackburn Rovers (5): Quyết đấu!

 

Việc chỉ giành được 6 điểm trong 6 trận gần đây (thắng 1, hòa 3, thua 2) đã khiến Tottenham từ chỗ có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 với Liverpool, giờ đã bị Quỷ đỏ bỏ xa tới 8 điểm, không những thế khoảng cách của họ với nhóm đằng sau đã bị thu hẹp đáng kể.

 

Spurs chỉ còn hơn đội bóng xếp thứ 5 - Blackburn Rovers đúng 3 điểm và các học trò của Martin Jol đã cảm nhận được rất rõ hơi thở dồn dập của các đối thủ bám đuổi.

 

Ngược lại, đội bóng của Mark Hughes đã có sự thăng tiến rất đáng khen ngợi. Hai trận thắng liên tiếp gần đây, cộng với sự sa sút của các đối thủ cạnh tranh, Blackburn đã vươn lên vị trí thứ 5.

Các trận đấu vòng 28:

 

4/3

Aston Villa - Portsmouth 

Boro - Birmingham 

West Ham - Everton 

West Brom- Chelsea 

Fulham- Arsenal 

Liverpool- Charlton 

Newcastle- Bolton

 

5/3

Man City – Sunderland 

Tottenham- Blackburn

 

6/3

Wigan- MU

 

Đặc biệt, trận thắng 1-0 trước Arsenal vòng đấu trước đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng này. Họ đang nắm trong tay chiếc vé dự Cup EUFA, và giờ đây cơ hội dự Champions League cũng đang ở trước mắt khi họ làm khách trên sân White Hart Lane vào Chủ nhật tới.

 

Song cục diện ở giữa BXH đang rất phức tạp, khoảng cách giữa Blackburn với đội xếp thứ 9 (Wigan) cũng chỉ vẻn vẹn là 3 điểm.

 

Chính vì thế, cả Martin Jol và Mark Hughes đều hiểu rằng vào thời điểm này chỉ cần một cú xảy chân thôi cũng là có thể khiến đội bóng của mình bị vượt qua. Và tất nhiên cả 2 vị HLV đều sẽ quyết tâm không để điều đó xảy ra.

 

Phong độ yếu kém của Tottenham gần đây bắt nguồn từ sự sa sút của hàng tấn công, nhưng có vẻ như vấn đề đó đã được giải quyết khi Defoe đã tìm lại cảm giác ghi bàn (ghi 3 bàn trong 3 trận gần đây) và Mido đã trở lại ấn tượng sau CAN 2006 khi lập công trong trận gặp Wigan vòng 27.

 

Cộng với phong độ ổn định của Robbie Keane, CĐV của Spurs đang có những tín hiệu để lạc quan.

 

Điểm nóng của trận đấu tới chắc chắn nằm ở khu vực giữa sân, khi cả hai đang sở hữu hàng tiền vệ khá mạnh. Martin Jol hẳn đã nghiên cứu rất nhiều trận thua của đối thủ cùng thành phố - Arsenal trên sân của Blackburn.

 

Ở trận đấu đó 2 tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà là Tugay và Savage đã kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và làm tê liệt hàng tiền vệ của Các pháo thủ.

 

Căng thẳng White Hart Lane! - 1
 

Tottenham đang có được phong độ rất ổn định 

 

Lối chơi quyết liệt và đầy sức mạnh của cặp cầu thủ này rất khó chịu, ngoài ra khả năng tấn công của họ cũng rất tốt khi thường xuyên có những cú chọc khe hoặc mở bóng thuận lợi cho 2 tiền vệ cánh và đặc biệt là cho tiền đạo Craig Bellamy.

 

Hàng phòng ngự của Tottenham sẽ phải dè chừng cầu thủ có tốc độ rất tốt này trong những pha anh di chuyển rộng sang 2 cánh. Những pha dâng lên tấn công của 2 hậu vệ biên của Spurs sẽ là cơ hội tốt để Bellamy này khoét vào trong những đường phản công nhanh sau đó.

 

Nhưng chắc chắn trong trận đấu tới sẽ không có nhiều khoảng trống cho tiền đạo này khi đội bóng của anh đối mặt với hàng tiền vệ đồng đều và ổn định của đội chủ nhà. Sự tiến bộ không ngừng của Carrick thời gian gần đây đã được kiểm chứng qua trận đấu giữa đội tuyển Anh và Urugoay hồi giữa tuần.

 

Sự vắng mặt vào phút chót của Frank Lampard đã mang lại cơ hội cho Carrick, và tiền vệ trẻ này đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong lần đầu tiên được chơi trọn 90 phút trong đội hình đội tuyển Anh.

 

Căng thẳng White Hart Lane! - 2
 

Kinh nghiệm của Savage có cản nổi

sức trẻ của tiền vệ Tottenham? 

 

Cùng với Jermaine Jenas, chắc chắn Carrick sẽ vào trận với quyết tâm rất cao để thuyết phục ông Eriksson cho 1 suất đến Đức mùa hè tới.

 

Bên cạnh đấy, Martin Jol còn nắm trong tay các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Edgar Davids hay Danny Murphy. Sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm này sẽ là một thử thách với hàng tiền vệ của Blackburn Rovers.

 

Và rõ ràng với hàng tiền vệ như vậy, Tottenham đủ tự tin để đối phó với lối chơi giàu sức mạnh của đội khách.

 

Vị trí hiện tại trên BXH và khát vọng của mỗi đội đã nói lên tính chất quan trọng và quyết liệt của trận đấu. Tottenham có lợi thế sân nhà và nhỉnh hơn về mặt lực lượng nên sẽ là chuyến làm khách buồn cho Blackburn chăng?

 

Dự đoán của Dân Trí: 2-1.

 

Đội hình dự kiến:

 

Tottenham: Robinson- Dawson, King, Lee Young Pyo, Stalteri- Carrick, Davids, Lennon, Jenas- Defoe, Mido.

 

Blackburn: Friedel- Gray, Neill, Nelsen, Todd-  Pedersen, Reid, Savage, Tugay- Bellamy, Sinama Pongolle.

  

Newcastle(11) - Bolton(6): Lại một trận hòa cho Bolton?

 

Đang đứng ở vị trí thứ 6 nhưng đội bóng của Sam Allardyce lại là đội có lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Cup Châu Âu khi vẫn còn 2 trận chưa đấu (Bolton mới đá 25 trận) và đáng ra họ đã vượt lên được nếu không có quá nhiều trận hòa gần đây.

 

7 trận bất bại liên tiếp là một thành tích tốt nhưng hòa tới 5 trận trong đó thì không đáng khích lệ chút nào.

 

Và nếu cứ tiếp tục có thêm những trận hòa như vậy thì lợi thế 2 trận chưa đấu cũng không mang nhiều ý nghĩa khi mà khoảng cách với Tottenham vẫn là 4 điểm và cả Arsenal, West Ham, Wigan phía sau cũng chỉ kém họ 1-2 điểm.

 

Căng thẳng White Hart Lane! - 3
 

Newcastle có kiếm được 3 điểm

nếu thiếu vắng các chân sút hàng đầu của mình? 

 

Chiến thắng với Bolton vào thời điểm này là vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh 2 đội xếp ngày trên họ (Tottenham - Blackburn) phải đối đầu nhau ở vòng đấu này. Sam Allardyce hiểu được điều đó và đội bóng của ông sẽ đến St James Park không ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm.

 

Song mục tiêu đó sẽ gặp phải rào cản khá lớn - Newcastle. Mặc dù đang lận đận ở vị trí 11 nhưng đội chủ luôn là một đối thủ khó chịu với các đội bóng khác.

 

Sau chuỗi trận đáng thất vọng hồi đầu năm (chỉ giành được 1 điểm trong 6 trận liên tiếp!) dẫn đến sự ra đi của HLV Sounness, Newcastle đã phần nào lấy tìm lại được hình ảnh của mình.

 

Trong 4 trận bất bại gần đây họ đã giành tới 10 điểm (thắng Portsmouth, Aston Villa và Everton, hòa Charlton) và thoát khỏi khu vực nguy hiểm ở cuối bảng.

 

Có vẻ như dưới bàn tay của Glenn Roeder, đội bóng này đang tìm được sự ổn định. Đối mặt với đội chủ nhà đang lấy lại phong độ, đội khách Bolton chắc chắn sẽ tiếp tục lối chơi sở trường của mình.

 

Căng thẳng White Hart Lane! - 4
 

Nụ cười còn nở trên khuôn mặt HLV Alardyce

sau  trận đấu với Newcastle?

 

Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều trận hòa cho đội bóng này. Nắm trong tay các cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, Bolton luôn vào trận với ý đồ khống chế, không cho đối thủ của mình triển khai lối chơi bằng cách giảm nhịp độ trận đấu, họ không chủ động tấn công mà chỉ chờ đợi những sai lầm của đối phương.

 

Lối chơi khó chịu này là một sự đảm bảo an toàn cho khung thành của thủ môn Jaaskelainen, song cùng với nó là hiệu quả tấn công không cao khi tuyến trên có rất ít cơ hội. Rõ ràng với lối chơi như vậy Bolton sẽ rất khó hoàn thành mục tiêu trong chuyến làm khách này.

 

Trong trận đấu tới, Bolton sẽ có sự trở lại của Diouf sau chấn thương gặp phải khi thi đấu cho Senegal ở CAN 2006. Còn đội chủ nhà vẫn thiếu vắng Micheal Owen trên hàng công và rất có thể là cả đội trưởng Alan Shearer. Khi đó Ameobi sẽ đá ở vị trí mũi nhọn với sự hỗ trợ từ phía sau của N’Zogbia.

 

Một đội bóng đang rất cần 3 điểm để củng cố vị trí, đội còn lại đang quyết tâm tìm lại hình ảnh của mình. Lại một trận hòa nữa cho Bolton chăng?

 

Dự đoán của Dân Trí: 1-1.

 

Đội hình dự kiến:

 

Newcastle: Given- C.Babayaro, Boumsong, Bramble, Ramage-  Bowyer, Emre, N'Zogbia, Parker, Solano- Ameobi.

 

Bolton: J.Jaaskelainen- Jaidi, N'Gotty, Faye, Gardner- Giannakopoulos, Nakata, Nolan, O'Brien, Diouf– Davies

 

Cũng trong vòng đấu này, 3 đội bóng lớn Chelsea, Liverpool, Arsenal sẽ lần lượt gặp các đội bóng không quá khó là: West Brom, Charlton và Fulham. Chắc chắn cả 3 đại gia này sẽ vào trận với những toan tính riêng nhằm giành sức cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa tuần sau.

 

Trận đấu muộn nhất vòng 28 sẽ tái hiện trận chung kết Carling Cup khi MU làm khách trên sân của Wigan vào tối thứ 2.

 

Phan Trung