1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cận cảnh pha va chạm khiến trung vệ Crystal Palace suýt gãy cổ

(Dân trí) - Nỗ lực ghi bàn của tiền đạo Martial phía Man Utd vô tình khiến trung vệ Patrick van Aanholt gặp chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng và lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Crystal Palace đã để thua 0-2 trước Man Utd tại sân Selhurst Park vào rạng sáng nay (17/7) thuộc vòng 36 Premier League. Bộ đôi tiền đạo Marcus Rashford và Martial đều đã lập công để mang về chiến thắng cho "Quỷ đỏ", qua đó tiếp tục đua tranh vị trí top 4 với hai đối thủ Chelsea và Leicester City cũng đều đã giành chiến thắng ở vòng đấu này. 

Cận cảnh pha va chạm khiến trung vệ Crystal Palace suýt gãy cổ - 1

Van Aanholt đáp xuống đất bằng vai và đầu sau pha va chạm với tiền đạo Martial

Đáng chú ý ở bàn thắng của Martial trong hiệp 2, pha xoài người dứt điểm của cầu thủ người Pháp đã làm trung vệ Van Aanholt ngã lộn nhào và đập mạnh đầu xuống đất.

Pha va chạm khiến trung vệ người Hà Lan đau đớn, và đội ngũ y tế ngay lập tức vào sân sơ cứu cho anh. Van Aanholt đã phải thở oxy, sau đó rời sân bằng cáng cùng một sợi dây cố định quanh cánh tay phải trước khi được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cận cảnh pha va chạm khiến trung vệ Crystal Palace suýt gãy cổ - 2

Đội ngũ y tế phải mất gần 10 phút để cấp cứu cho Van Aanholt trước khi để anh rời sân bằng cáng

Cận cảnh pha va chạm khiến trung vệ Crystal Palace suýt gãy cổ - 3

Van Aanholt phải thở oxy ngay sau tình huống va chạm

Ít giờ đồng hồ sau đó, trung vệ sinh năm 1990 đã cập nhật tình trạng của mình trên Twitter để trấn an người hâm mộ là anh vẫn ổn, dù bị trật khớp vai sau pha va chạm. "Chúng tôi luôn phải mạnh mẽ trong các tình huống và điều không may đã xảy đến, nhưng đó là bóng đá.

Cảm ơn những người đã yêu mến tôi, đặc biệt là người hâm mộ của Crystal Palace. Tôi phải thở oxy một chút lúc đó nhưng cảm giác hít khí vào người cũng rất thích", Van Aanholt chia sẻ.

Trong khi đó, nói về chấn thương của học trò, HLV Roy Hodgson cho biết: "Chúng tôi đã gặp xui xẻo với các hậu vệ mùa này. Van Aanholt hầu như không bỏ lỡ một trận đấu nào và tôi không biết phải mất bao lâu để sửa vai bị trật khớp của anh ấy, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm trở lại vào mùa giải tới".

Sông Lam