1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cầm hòa PSG, Chelsea giành lợi thế lớn

(Dân trí) - Chelsea tiếp tục giành lợi thế lớn khi đối đầu với PSG ở sân chơi Champions League, đội bóng của Mourinho đã có kết quả hòa 1-1 trong trận đấu vừa diễn ra tại sân Công viên các Hoàng tử. Ivanovic mở tỉ số cho đội khách ở cuối hiệp một, trước khi Cavani giúp chủ nhà quân bình tỉ số ở đầu hiệp hai.


Những lo lắng về việc Fabregas dính chấn thương đã qua đi nhanh khi tiền vệ người Tây Ban Nha đủ sức góp mặt ở đội hình xuất phát của Chelsea khi đội bóng này làm khách trên sân của PSG. Mourinho đã có trong tay đội hình mạnh nhất và đội bóng của ông hoàn toàn tự tin khi phải đối đầu với đối thủ họ từng đánh bại ở mùa giải năm ngoái.

Với lợi thế sân nhà, PSG đã chủ động tấn công và họ tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng tất cả các pha dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà đã không thể thắng được Courtois, thủ thành người Bỉ chơi rất xuất sắc qua những tình huống tỏa sáng liên tục cứu thua cho Chelsea.

Đội khách thực hiện lối chơi phản công. Họ bất ngờ mở tỉ số ở phút 36, song bàn thắng này không phải đến từ một pha phản công mẫu mực như vẫn thường thấy ở Chelsea mà là một pha dàn xếp tấn công rất bài bản của… ba hậu vệ. Terry tạt bóng, Cahill giật gót chuyền bóng và Ivanovic đánh đầu tung lưới đội chủ nhà giúp Chelsea vượt lên.

Niềm hạnh phúc sau khi ghi bàn của Ivanovic

Niềm hạnh phúc sau khi ghi bàn của Ivanovic

Năm ngoái Chelsea từng ghi một bàn thắng trên sân Công viên các Hoàng tử và chính nhờ bàn thắng ấy đã khiến đội bóng này bị loại (tổng tỉ số là 3-3 sau hai lượt trận đi và về nhưng Chelsea có bàn thắng sân khách nên đi tiếp). Chính vì thế, bàn thắng của Ivanovic phần nào khiến các cầu thủ chủ nhà có phần bị ảnh hưởng tinh thần và họ đa phải rời sân nghỉ giữa hiệp với việc bị dẫn trước.

Sau khi được HLV Blanc xốc lại tinh thần, PSG đã trở lại với lối chơi mạnh mẽ và cuối cùng họ cũng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 54, Cavani đã đánh đầu tung lưới đối phương quân bình tỉ số 1-1. Bàn gỡ giúp PSG cởi trói tinh thần, họ tiếp tục dồn ép mạnh Chelsea nhưng đoàn quân của Blanc đã không thể có thêm lần nào chiến thắng thủ thành người Bỉ và đành chấp nhận kết quả hòa.

Kết quả hòa có bàn thắng được xem là lợi thế lớn cho Chelsea trước trận lượt về. Nếu PSG tiếp tục không thể ghi bàn ở Stamford Bridge, giống như hai trận trước đây họ từng làm khách ở sân bóng này thì đội bóng của thủ đô Paris sẽ bị loại (bất biết Chelsea ghi bàn nữa hay không).


PSG đã chủ động chơi tấn công trước Chelsea

PSG đã chủ động chơi tấn công trước Chelsea

Lợi thế sân nhà giúp PSG tự tin dâng cao đội hình tấn công và Chelsea không ngại với lối chơi phòng ngự phản công. Phút 11, Matuidi bay người đánh đầu từ quả tạt của Cavani, Courtois cũng tung người xuất sắc đẩy bóng ra cứu thua cho Chelsea. Chưa đầy nửa phút sau, tiền vệ của PSG có pha xuống biên trái rất mạnh mẽ rồi tạt bóng vào trong cho Irahimovic, tiền đạo người Thụy Điển với lợi thế chiều cao tốt đã dễ dàng đánh đầu, tuy nhiên bóng đi đúng vị trí của Courtois, thủ thành người Bỉ đẩy bóng ra và ngay sau đó đồng đội đã đánh đầu về để anh bắt bóng và kết thúc đợt hãm thành nguy hiểm của PSG.

Sức ép của đội chủ nhà tạo ra khá lớn, tuy nhiên họ đã không thể dễ dàng tiếp cận khung thành của Chelsea khi mà đội khách chơi phòng thủ cũng rất ổn. Phút 34, Lavezzi đá phạt góc và Cavani di chuyển khôn khéo để đánh đầu đưa bóng chéo vào góc “chữ A”, Courtois thêm một lần nữa thể hiện tài năng với pha tung người rất nhanh đẩy bóng ra khỏi khung thành. Chơi mờ nhạt trong tấn công từ đầu trận, song Chelsea lại gây sốc khi mở tỉ số ở phút 36.

Xuất phát từ một pha bóng cố định với sự tham dự của các cầu thủ hậu vệ. Sau đó, Matic đã mở bóng dài từ bên phải sang cho, Terry nhanh chân chạy ra nhận bóng rồi tạt vào trong cho đồng đội, Cahill đứng ở giữa vòng cấm “tiện chân” đã đánh gót xuống, bóng vừa tầm để Ivanovic đánh đầu cách cầu môn chừng 6m. Thủ thành Sirigu chôn chân đứng nhìn bóng bắn vào góc trái cầu môn, tuy nhiên không thể trách anh trong tình huống này, pha dứt điểm của Ivanovic quá nhanh và hiểm.


Costa gần như mất hút trước hàng thủ của PSG

Costa gần như mất hút trước hàng thủ của PSG

Sau bàn thua các cầu thủ PSG đã chơi không tốt và phải vào giờ nghỉ với việc bị dẫn bàn. Nhưng đoàn quân của Blanc nhanh chóng hiểu rằng nếu họ không tấn công để ghi bàn thì đội chủ nhà sẽ gặp bất lợi lớn trước trận lượt về. Chính vì thế nên bước vào hiệp hai, PSG đã đẩy mạnh tấn công. Phút 54, Matuidi xuống bóng ở bên trái rồi tạt bóng vào trong, các trung vệ của Chelsea đã để Cavani thoải mái đánh đầu đưa bóng về phía góc phải cầu môn. Courtois đã chịu thua trong tình huống này.

Sau phút sau bàn gỡ hòa, PSG lại khiến khung thành đối thủ chao đảo. Ibrahimovic băng xuống ở bên trái đối mặt với Courtois, cú dứt điểm từ cách cầu môn chừng 6m của anh đã không thể thắng được Courtois. Thủ thành người Bỉ dùng chân cản phá, Lavezzi lao vào sút bồi nhưng lại trúng đùi của Terry bật ra. Sức ép của PSG tạo ra cho Chelsea khá tốt, tuy nhiên họ vẫn thiếu chút ít may mắn để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Phút 80, Cavani đi bóng lắt léo ở bên trái xâm nhập vòng cấm địa rồi dứt điểm vượt qua Courtois nhưng bóng lại đi chệch cột dọc ra ngoài. Cơ hội cuối cùng đến với đội chủ nhà ở phút bù giờ thứ hai, Mawell tạt bóng từ trái vào, Ibrahimovic đánh đầu đập đất từ vị trí cách khung thành chừng 7m, Courtois thêm một lần chơi xuất sắc khi tung người cản phá thành công.

Đội hình thi dấu

PSG (4-3-3): Sirigu 6.5; Van der Wiel 6, Marquinhos 5.5, Thiago Silva 6, Maxwell 6; Verratti 6.5; David Luiz 6.5; Matuidi 6.5; Lavezzi 6.5 (Pastore 81), Ibrahimovic 6.5; Cavani 7 

Chelsea (4-2-3-1): Courtois 7.5; Ivanovic 6, Cahill 5.5, Terry 7, Azpilicueta 6.5; Ramires 6.5, Matic 7; Willian 6 (Cuadrado 79), Fabregas 7 (Oscar 83), Hazard 6; Diego Costa 6 (Remy 81)

Phù Sa