1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các tình huống ăn mừng hài hước trong bóng đá Anh

(Dân trí) - Ghi bàn đem lại niềm hạnh phúc cho các cầu thủ, huấn luyện viên và cả người hâm mộ. Chính vì thế, các cầu thủ hay các chiến lược gia của họ đều rất đỗi vui mừng, phấn khích khi đội nhà có được bàn thắng và cách họ thể hiện niềm vui ấy cũng rất khác nhau...

1. Troy Deeney (Watford)

 

Trận bán kết play-off lượt về giữa Watford và Leicester City diễn ra khá căng thẳng. Phút 97, Leicester City được hưởng đá quả phạt đền nhưng thủ thành Manuel Almunia xuất sắc cản phá thành công, ngay sau đó Watford có cơ hội phản công và Troy Deeney đã ghi bàn giúp Watford vươn lên dẫn trước 3-1 (nâng tổng tỷ số lên 3-2). Ngay sau khi ghi bàn Troy Deeney đã cởi phăng áo, nhảy lên khán đài, nhảy múa hò reo ăn mừng cùng các CĐV.

 
 
2. Gianfranco Zola (Watford)

 

Cũng trong trận đấu giữa Watford và Leicester City, sau khi Deeney ghi bàn, BHLC của Watford cũng đã rất phấn khích. HLV trưởng Zola đã lao ra ăn mừng, nhưng ông bị một trợ lý kéo lại, dường như người này định chia vui. Người chạy, người kéo dẫn đến việc thuyền trưởng người Italia bị ngã xuống sân. Tuy nhiên, Zola vẫn chẳng quan tâm tới điều đó, ông vẫn rất phấn khích.

 
 
 
3. Paolo Di Canio (Sunderland)

 

Paolo Di Canio thuộc tuýp người người lắm tài nhiều tật , ông từng gây ra rất nhiều vấn đề rắc rối khi còn thi đấu và cả trên băng ghế chỉ đạo. Ở trận đấu dẫn dắt Sunderland thi đấu với Newcastle. Rất phấn khích với việc các học trò ghi bàn, Di Canio đã nhảy ra ăn mừng với cách trượt gối trên cỏ. Một cách ăn mừng thường thấy ở cầu thủ, nhưng hiếm thấy ở các huấn luyện viên.

 
 
4. Alan Pardew (Newcastle)

 

Alan Pardew vốn là người khá điềm tĩnh, nhưng ông cũng có những giây phút “thăng hoa”. Chứng kiến các học trò ghi bàn mở tỷ số vào lưới Fulham ở phút bù giờ, vị chiến lược gia của “Chích chòe” đã chạy ra ăn mừng rất phấn khích, ông lao thẳng ra khán đài để chia vui cùng các CĐV, bởi Pardew hiểu rằng đội bóng của ông đã có thắng lợi quan trọng để tiến tới mốc trụ hạng.

 

 

 
5. Olivier Giroud và Francis Coquelin (Arsenal)

 

Olivier Giroud và Francis Coquelin tưởng như họ đã giành chiến thắng 5-4 trong trận đấu với Reading ở League Cup khi trọng tài cắt còi. Hai cầu thủ của Arsenal đã cởi áo ném tặng khán giả. Nhưng rồi đó chỉ là tiếng còi trọng tài thổi phạt chứ không phải kết thúc trận đấu. Bộ đôi của Arsenal đã có một pha tẽn tò khi phải xin lại áo để đá nốt trận.

 
 
6. Luis Suarez (Liverpool)

 

Trước trận đấu lượt đi giữa Everton và Liverpool, HLV David Moyes đã chỉ trích tiền đạo Luis Suarez là người hay ăn vạ. Đáp lại, sau khi ghi bàn tiền đạo người Uruguay đã chạy ra gần khu chỉ đạo và thực hiện một pha ngã vờ để ăn mừng bàn thắng. Dường như Suarez muốn trêu tức David

 
 
7. Chris Martin (Swindon)
 

Đợt Giáng sinh vừa qua, các sân cỏ nước Anh chịu ảnh hưởng nặng nề khi tuyết rơi quá dầy. Rất nhiều trận đấu BTC đã phải vất vả dọn tuyết, thậm chí đã có trận bị hoãn. Tuy nhiên, với cầu thủ Chris Martin của đội bóng hạng hai Swindon, đội bóng cũ được dẫn dắt bởi Di Canio thì dường như anh rất thích tuyết. Sau mỗi lần ghi bàn, câu thủ này đã nhảy vào đống tuyến ở bên ngoài đường biên.

 
 
Phù Sa