1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các HLV lương “khủng” nhất thế giới: Không ai hơn Mourinho

(Dân trí) - Mới đây, tạp chí danh tiếng France Football (Pháp) vừa công bố danh sách 10 chiến lược gia có thu nhập cao nhất thế giới năm qua. Những ông thầy nổi tiếng như Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho hay Arsene Wenger…đều có tên trong bản danh sách này.

Từng dẫn dắt cả Real Madrid lẫn ĐTQG Tây Ban Nha trong quá khứ nhưng giờ đây,

Từng dẫn dắt cả Real Madrid lẫn ĐTQG Tây Ban Nha trong quá khứ nhưng giờ đây, Jose Antonio Camacho đang phải hài lòng với cuộc sống ở Trung Quốc. Nhiệm vụ “chèo lái” đội tuyển của quốc gia đông dân nhất thế giới đem lại cho vị chiến lược gia lẫy lừng ngày nào mức thu nhập 6.1 triệu euro mỗi năm

Với tầm cỡ của

Với tầm cỡ của Sir Alex Ferguson, việc “chỉ” nhận mức lương khiêm tốn 7.5 triệu euro/năm ở MU cho thấy rằng mối quan tâm chính của ngài “máy sấy tóc” chính là danh hiệu và thành công cho “Quỷ đỏ” hơn là làm giàu cho riêng cá nhân mình. Thậm chí, sau 26 năm làm việc tận tụy ở Old Trafford, mức đãi ngộ của Fergie còn chưa phải là số một ở nước Anh…

…bởi ở phía trên “ông già gân” còn có

…bởi ở phía trên “ông già gân” còn có Roberto Mancini khi “thuyền trưởng” của Man City đang đút túi tới 7.6 triệu euro/năm ở Etihad. Nhờ chiến tích đưa The Citizens tới danh hiệu VĐQG đầu tiên sau ngót nghét nửa thế kỉ chờ đợi năm ngoái, vị HLV người Italia đã được giới chủ giàu có tưởng thưởng với bản hợp đồng mới cùng mức lương thuộc diện cao ngất trong giới chiến lược gia ở Premier League

Rời khỏi vị trí nhiều áp lực và cả sự soi mói khủng khiếp tới từ giới truyền thông xứ sương mù,

Rời khỏi vị trí nhiều áp lực và cả sự soi mói khủng khiếp tới từ giới truyền thông xứ sương mù, Fabio Capello hẳn đang cảm thấy thoải mái hơn hẳn với cuộc sống ở Nga. Thành công của đội tuyển này ở vòng loại World Cup 2014 cho thấy Capello xứng đáng với từng xu trong mức lương 9.2 triệu euro mỗi năm được nhận

Khá ngạc nhiên khi theo danh sách của

Khá ngạc nhiên khi theo danh sách của France Football, Arsene Wenger lại có thể xếp trên cả Sir Alex lẫn Mancini về tiền lương. Một mặt, “giáo sư” xứng đáng nhận được 9.4 triệu euro/năm sau 17 mùa giải cống hiến cho The Gunners nhưng mặt khác, chuỗi 8 năm trắng tay của “pháo thủ” khiến các CĐV ở Emirates càng có thêm lí do để không hài lòng với ông thầy người Pháp

Lẽ ra,

Lẽ ra, Kenny Dalglish còn không có tên trong Top 10 HLV lương “khủng” nhất thế giới chứ đừng nói là chễm chệ ở vị trí thứ 5. Sở dĩ huyền thoại của sân Anfield có thu nhập rất cao năm ngoái là bởi ngoài lương, ông còn nhận được một khoản tiền đền bù hợp đồng đáng kể từ Liverpool sau khi bị sa thải cuối mùa trước. Còn hiện tại, "King Kenny" vẫn đang phải chịu cảnh thất nghiệp

Bản lí lịch của

Bản lí lịch của Guus Hiddink thật sự hoàn hảo và đó là lí do tại sao “gã trọc phú” Anzhi Makhachkala không ngần ngại chi “tiền tấn” để mời gọi ông đến với họ. Đền đáp lại mức lương 10.8 triệu euro/năm, “thầy phù thủy” đã giúp cho Anzhi đứng vững ở vị trí thứ 2 trên BXH giải VĐQG Nga và vẫn tràn trề hi vọng được được “ngai vàng”

Marcello Lippi

Marcello Lippi
từng đạt được tột đỉnh vinh quang khi đưa Azzurri giành chức vô địch World Cup 2006. Chưa hết, “gã đầu bạc” cũng đã được đứng trên đỉnh cao ở Champions League cùng 5 lần giành Scudetto trong quá khứ nhưng giờ đây, Lippi đã rời xa những trận cầu nảy lửa ở trời Âu để làm nhiệm vụ ở Guangzhou Evergrande, một “gã nhà giàu” của Trung Quốc. Đổi lại, ông thầy 64 tuổi được nhận đãi ngộ lên tới 11 triệu euro/năm


Sau khi rời Chelsea,

Sau khi rời Chelsea, Carlo Ancelotti đang trải nghiệm cuộc sống ở nước Pháp cùng PSG, nơi ông được giới chủ Qatar hậu đãi bằng mức lương 12 triệu euro/năm. Hơn nữa, Carletto còn được nắm trong tay một đội ngũ với hàng loạt ngôi sao tiếng tăm như Ibrahimovic, Pastore, Thiago Silva, Alex, Maxwell, Thiago Motta, Lavezzi, Lucas Moura…để tiếp tục được “hít thở” bầu không khí ở Champions League

Ở tuổi 50,
Ở tuổi 50, Jose Mourinho đã có tới 20 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông vẫn luôn là “người đặc biệt” của bóng đá thế giới và ngay cả mức lương của Mourinho cũng nói lên điều đó. Hiện tại, Real Madrid đang phải trả cho HLV người Bồ Đào Nha tới 14 triệu euro mỗi năm.

Nguyễn Huy