1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Các CLB V-League chịu ảnh hưởng nặng nề từ Asiad 2018?

(Dân trí) - Các tuyển thủ Olympic Việt Nam có thể sẽ mệt mỏi sau hành trình tại Asiad 2018, nhưng các đội bóng trong nước sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, vì nhóm các đội sở hữu nhiều tuyển thủ Olympic hầu hết đều đang khoác áo các CLB đã gần xong mục tiêu tại V-League.

Đội đóng góp quân nhiều nhất cho đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 2018 là CLB Hà Nội (7 cầu thủ) lại là đội ít bị ảnh hưởng nhất vì “virus Asiad”, bởi đội bóng của bầu Hiển gần như đã xong nhiệm vụ ở mùa giải năm nay.

CLB Hà Nội chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa, trong số 6 trận còn lại tại V-League 2018, là chắc chắn vô địch giải đấu này.

Thậm chí, trong trường hợp đội bóng thủ đô không thắng, hay tệ hơn nữa là không giành điểm nào ở 6 vòng đấu còn lại, họ vẫn có thể… vô địch, bởi chẳng có gì đảm bảo rằng đối thủ gần nhất của họ là Khánh Hoà sẽ toàn thắng cả 6 trận còn lại của mùa giải, trong khi khoảng cách giữa Khánh Hoà và CLB Hà Nội trước khi Asiad 2018 diễn ra đã là… 16 điểm.

CLB Hà Nội coi như đã nắm trong tay ngôi vô địch V-League 2018, nên chuyện có sử dụng nhóm các tuyển thủ Olympic Việt Nam ở phần còn lại của mùa giải hay không, với họ hiện không quan trọng (ảnh: Gia Hưng)
CLB Hà Nội coi như đã nắm trong tay ngôi vô địch V-League 2018, nên chuyện có sử dụng nhóm các tuyển thủ Olympic Việt Nam ở phần còn lại của mùa giải hay không, với họ hiện không quan trọng (ảnh: Gia Hưng)

Thành ra, sử dụng hay không sử dụng nhóm 7 tuyển thủ Olympic Việt Nam vừa trở về từ Indonesia, đối với CLB Hà Nội không còn là điều quan trọng tại V-League năm nay. Vì thế, không thể nói đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bị ảnh hưởng bởi “virus Asiad”.

Đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ thứ 2 cho đội tuyển Olympic Việt Nam là HA Gia Lai cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Đội bóng của bầu Đức góp 5 tuyển thủ trong đoàn quân của HLV Park Hang Seo trên đất Indonesia, gồm Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương và Văn Thanh.

Ngoại trừ Văn Thanh liên tục đá chính, 4 người còn lại trong nhóm 5 cầu thủ vừa nêu không phải thi đấu quá nhiều tại Asiad, nên họ cũng không rơi vào tình trạng quá tải khi giải đấu này kết thúc.

Riêng tình trạng thể lực của Xuân Trường được xác định là có vấn đề xuất hiện từ trước khi Asiad 2018 khai diễn, ảnh hưởng đến phong độ của nhạc trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam trên xứ vạn đảo. Hiểu đơn giản rằng Xuân Trường không ở trạng thái sung sức nhất trước khi tham dự Á vận hội, chứ không phải vì Á vận hội mà Xuân Trường mất đi sự sung sức.

Có thêm sự tự tin nhờ thi đấu thành công tại Asiad 2018, có khi Minh Vương còn đá hay hơn nữa ở phần còn lại của mùa giải năm nay (ảnh: Huyền Trang)
Có thêm sự tự tin nhờ thi đấu thành công tại Asiad 2018, có khi Minh Vương còn đá hay hơn nữa ở phần còn lại của mùa giải năm nay (ảnh: Huyền Trang)

Thậm chí, HA Gia Lai có thể là trường hợp mà nhờ Asiad, các cầu thủ của họ sẽ thi đấu hưng phấn hơn. Chắc chắn, sau khi trở về từ Indonesia, những Văn Toàn và đặc biệt là Minh Vương sẽ có thêm sự tự tin, nhờ tâm lý rằng họ đang trở thành quân bài quan trọng của các đội tuyển.

Tâm lý tự tin, cộng với nền tảng thể lực vẫn còn sung, phong độ càng không bị ảnh hưởng do không phải nghỉ quá dài ngày, những Văn Toàn, Công Phượng và Minh Vương hứa hẹn sẽ càng đá hay hơn.

Các đội bóng khác như FLC Thanh Hoá, B.Bình Dương, Viettel chỉ đóng góp ít tuyển thủ cho đội tuyển Olympic Việt Nam, nên mức độ ảnh hưởng không lớn

Ở FLC Thanh Hoá, thủ môn Bùi Tiến Dũng còn chưa chiếm được vị trí chính thức, nên phong độ và thể lực của Tiến Dũng ra sao, hậu Asiad, không phải là vấn đề khiến FLC Thanh Hoá phải đau đầu.

Ở B.Bình Dương, Anh Đức dù đóng vai trụ cột, nhưng khi cần đội bóng đất Thủ Dầu vẫn có thể đôn Tiến Linh lên gánh vác bớt trọng trách của cầu thủ đàn anh, nên mức độ ảnh hưởng cũng không lớn. Trường hợp tương tự là của trung vệ Bùi Tiến Dũng ở CLB Viettel, tại giải hạng Nhất.

Trường hợp chịu ảnh hưởng lớn nhất sau Asiad là của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của CLB SL Nghệ An, khi cầu thủ này chấn thương ở trận bán kết lượt về cúp quốc gia vào ngày 5/9. Tuy nhiên, chấn thương là một phần của thể thao đỉnh cao. Vả lại, SL Nghệ An đã ở vị trí rất an toàn tại Nuti Cafe V-League năm nay, do đó đội này có lẽ cũng không đến nỗi đau đầu về chuyện lực lượng xung quanh chấn thương của Xuân Mạnh.

Kim Điền

Các CLB V-League chịu ảnh hưởng nặng nề từ Asiad 2018? - 3