1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các CLB bóng đá London chuyển mình

(Dân trí) - Đã 2 năm kể từ ngày Abramovich đến với nước Anh, trật tự bóng đá ở thủ đô xứ sương mù đã có nhiều thay đổi. London đã có những bước chuyển mình...

Có lẽ trên thế giới hiếm có một thành phố nào lại có nhiều đội bóng chuyên nghiệp như thủ đô nước Anh, không kể ở những hạng thấp hơn chỉ riêng ở Premiership đã có 6 CLB ở London góp mặt: Arsenal, Chelsea, Tottenham, Westham, Charlton, Fulham. Và trong mùa giải này họ đang có những thành công áp đảo phần còn lại giải Ngoại hạng.

 

Hãy nhìn lên bảng xếp hạng, cả 3 đội bóng dẫn đầu đều là đại diện của thành London: Chelsea (28 điểm), Charlton và Tottenham (cùng 19 điểm). Ngoài ra,mặc dù đang sa sút nhưng Arsenal (16 điểm) vẫn luôn là một ông lớn của giải ngoại hạng. Tiếp theo là tân binh Westham chơi ngày một vững vàng (15điểm), riêng chỉ có Fulham khởi đầu chưa thật tốt đẹp.

 

Nhưng quan trọng hơn hãy nhìn cái cách mà những đội đầu bảng đang thể hiện. Chelsea giờ đã trở thành một quyền lực tuyệt đối. Họ dường như không có điểm yếu khi có trong tay đến 2 đội hình đủ sức đánh bại mọi đối thủ. Việc họ dẫn đầu và bỏ xa phần còn lại không có gì bất ngờ. Chelsea quá ổn định nhưng chúng ta phải chú ý rằng Mourinho đã làm được việc đấy trong vòng hơn 1 năm đến London và 1 năm trước nữa Chelsea còn chìm trong nợ nần và khủng hoảng !!!

 

Dù không còn giữ được phong độ cao như đầu mùa giải nhưng vị trí thứ 2 vào thời điểm hiện tại cũng gây không ít bất ngờ cho những nhà chuyên môn: Charlton không chỉ còn làng nhàng ở những vị trí nửa cuối bảng xếp hạng. Có thể đây chỉ là thành công nhất thời song kết quả mà họ đạt được rất đáng khích lệ. Nó đã tạo thêm cho Premiership sức sống và sự hấp dẫn.

 

Đáng chú ý nhất là Tottenham, vẫn với bộ khung trẻ trung ở mùa bóng trước cùng với những bổ xung hợp lý, Martin Jol đã xây dựng được một đội hình có chiều sâu và ổn định. Quan trọng hơn là khát vọng vươn lên khẳng định mình của các cầu thủ trẻ cũng như của một đội bóng đã từ lâu không còn nằm trong tốp trên của bóng đá Anh.

 

Với sự có mặt của Davids bên cạnh những cầu thủ trẻ tài năng như Carrick, Jenas, Lennon,... Tottenham có một hàng tiền vệ sáng tạo và giàu sức chiến đấu. Trên hàng tiền đạo với những ngôi sao như Defoe, Mido, Keane, ...  họ đủ sức làm e ngại bất kỳ hàng thủ nào ở nước Anh. Còn ở hàng phòng thủ, với thủ lĩnh Ledley King ngày một trưởng thành và thủ thành số 1 đội tuyển Anh Paul Robinson, những CĐV hoàn toàn có quyền yên tâm. Tottenham đang làm mọi cách để thay đổi vị thế của mình ở giải Ngoại hạng và vị trí của họ đạt được cho đến thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng.

 

Sự trở lại của Westham làm rất nhiều CĐV bóng đá Anh  vui mừng. Sau 2 năm vắng bóng, cái nôi đã từng đào tạo ra những ngôi sao của nước Anh như: Lampard, Joe Cole, Rio Fesdinand, Defoe, ... đã bắt đầu mùa bóng này trong sự hài lòng của ngưòi hâm mộ. Vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng đang giúp họ tự tin hơn trên chặng đường trụ hạng của mình.

 

Trong khi những đội bóng khác đang không ngừng vươn lên thì Arsenal lại đang chìm trong thời kỳ khủng hoảng kể từ khi Vieira ra đi, ông Wenger đã quá tự tin vào khả năng của những cầu thủ trẻ của mình mà không biết rằng gánh nặng thay thế người cựu đội trưởng và sức ép của Premiership là quá sức đối với họ. Arsenal bây giờ chỉ còn trông chờ vào tài năng của Henry nhưng thật chớ trêu cầu thủ quan trọng nhất của họ dường như đang trên đường rời sân Hiburry. Tương lai của Arsenal đang được đặt dấu hỏi nếu như ông Wenger không có những giải pháp kịp thời.

 

Trật tự bóng đá London đã có sự thay đổi và đó là sự thay đổi nhanh chóng trong vòng chưa đầy 2 năm!

 

Bước tiếp theo trong chặng đường đấy sẽ là cuộc chạm trán Tottenham - Arsenal vào cuối tuần này, liệu sự thay đổi đấy có được đẩy nhanh thêm không, chúng ta hãy đợi câu trả lời từ White Hart Lane. 

 

Phan Trung