Các cầu thủ nữ Việt Nam có thêm lối ra nghề nghiệp sau khi giải nghệ

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngay đúng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 vào hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký kết một thỏa thuận, tìm cơ hội nghề nghiệp cho các cầu thủ nữ sau khi họ giải nghệ.

Thỏa thuận giữa VFF với đối tác hướng đến mục tiêu tạo ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho các cầu thủ nữ Việt Nam, sau khi giải nghệ trở về với cuộc sống đời thường.

Trong cam kết hợp tác, FPT Telecom sẽ chịu trách nhiệm hướng nghiệp, tạo các cơ hội nghề nghiệp, hướng dẫn đào tạo cho các tuyển thủ nữ quốc gia thuộc VFF.

Các cầu thủ nữ Việt Nam có thêm lối ra nghề nghiệp sau khi giải nghệ - 1

VFF tìm lối ra nghề nghiệp cho các cầu thủ nữ Việt Nam sau khi giải nghệ.

VFF và đối tác sẽ triển khai những hoạt động thiết thực liên quan đến việc mở rộng đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức cho từng cầu thủ.

Đồng thời, đôi bên cam kết sẽ cùng đồng hành xuyên suốt trong vòng 10 năm với các tuyển thủ nữ, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo công việc cho cuộc sống sau khi giải nghệ được ổn định.

Việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gây tiếng vang bằng cách giành tấm vé lịch sử, góp mặt tại VCK World Cup bóng đá nữ 2023 (được tổ chức tại Australia và New Zealand), tạo hiệu ứng xã hội rất lớn, trước khi có nhiều hơn các doanh nghiệp quan tâm đến bóng đá nữ.

HLV Mai Đức Chung sau giải châu Á tại Ấn Độ hồi tháng Hai (cũng là giải đấu mang tính chất vòng loại World Cup khu vực châu Á) bộc bạch: "Tôi mong là sau khi nghỉ thi đấu, các cầu thủ nữ sẽ có nghề khác để nuôi sống bản thân, có một gia đình hạnh phúc. Hy vọng các nhà tài trợ và xã hội sẽ chung tay với VFF để tạo điều kiện vững chắc cho bóng đá nữ". 

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh chia sẻ: "VFF rất vui mừng và tin rằng sau khi giải nghệ, các cầu thủ nữ sẽ được đào tạo kiến thức trong các lĩnh vực khác để có thể tiếp nối những hành trình mới, có công việc phù hợp và ổn định.