1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cà Mau xin quay lại giải hạng Nhất: VPF nói một đằng, VFF quyết một nẻo

(Dân trí) - Trong khi chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng thể hiện quan điểm ủng hộ Cà Mau quay lại thi đấu ở giải hạng Nhất, thì công văn mới đây của VFF lại chưa đồng ý để đội bóng miền Tây Nam bộ trở lại với sân chơi này.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng mới đây đã có mặt ở Cà Mau, làm việc với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, cũng như gặp gỡ các doanh nghiệp trong tỉnh, tìm tiếng nói chung của các doanh nghiệp Cà Mau với địa phương.

Theo kết quả làm việc giữa người đứng đầu công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (đơn vị đang quản lý các giải đấu chuyên nghiệp gồm V-League, hạng Nhất và cúp quốc gia), Cà Mau có thể đáp ứng đủ kinh phí tham dự giải hạng Nhất 2016 (dự kiến 15 tỷ đồng).

 

Công văn của VFF chưa đồng ý cho Cà Mau trở lại giải hạng Nhất mùa sau
Công văn của VFF chưa đồng ý cho Cà Mau trở lại giải hạng Nhất mùa sau

 

Cũng theo chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng thì trong trường hợp Cà Mau có thể quay lại giải hạng Nhất, giải đấu này không cần tính đến chuyện mời Bình Định thay thế.

Tuy nhiên, trước đó, ngay sau khi có thông tin Cà Mau muốn trở lại giải hạng Nhất, VFF phát đi công văn cho biết VFF hiện tại sẽ dựa trên quy chế bóng đá chuyên nghiệp, thay thế đội Cà Mau bằng một CLB khác, đứng liền kề với đội Cà Mau ở giải hạng Nhì mùa rồi (được hiểu là đội Bình Định, đội đã thua Cà Mau trong trận play-off thăng hạng, từ hạng Nhì lên hạng Nhất), dự giải hạng Nhất 2016.

Trước đó, khi Cà Mau vừa có công văn xin rút khỏi giải hạng Nhất 2016 hồi tháng 10 vừa qua, đội Bình Định, đã được ngỏ lời để thay thế Cà Mau, và Bình Định cơ bản đồng ý, cũng như chuẩn bị lực lượng và nguồn tài chính cho việc đá giải hạng Nhất.

Rắc rối ở đây xuất phát từ chính đội Cà Mau, với việc họ hết xin rút rồi lại xin quay trở lại. Nếu đội bóng miền Tây Nam bộ tham khảo kỹ hơn ý kiến từ trong nội bộ địa phương mình, trước khi có công văn xin rút, thì mọi chuyện đã không trở nên khó xử với các bên như hiện nay.

Đây lại là một trường hợp nữa cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, sự thiếu chuyên nghiệp của các thành viên tham dự các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia. Vấn đề về chuyện Cà Mau có được tham dự giải hạng Nhất 2016 hay không có thể sẽ tiếp tục được bàn thảo trong những ngày tới đây, trước khi các bên tìm thấy sự thống nhất về quan điểm.

Kim Điền

 

Cà Mau xin quay lại giải hạng Nhất: VPF nói một đằng, VFF quyết một nẻo - 2