1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo gửi tâm thư sau khi xô đổ kỷ lục ghi bàn của Pele

Sông Lam

(Dân trí) - Với cú hat-trick vào lưới Cagliari ở vòng 27 Serie A, C.Ronaldo ngoài việc giúp Juventus giành chiến thắng thì anh cũng chính thức xô đổ kỷ lục ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele.

Theo chuyên trang thống kê uy tín Opta, với pha lập công mở tỷ số trên sân Sardegna Arena của Cagliari, C.Ronaldo đã ghi bàn ở toàn bộ 18 sân vận động của các CLB tham dự Serie A kể từ khi anh chuyển đến Italia thi đấu vào hè 2018.

C.Ronaldo gửi tâm thư sau khi xô đổ kỷ lục ghi bàn của Pele - 1

Ronaldo lập cú "hat-trick hoàn hảo" (bằng đầu, chân phải và chân trái) vào lưới Cagliari.

Cú hat-trick vào lưới Cagliari của Ronaldo giúp Juventus giành chiến thắng 3-1 và níu giữ hi vọng bám đuổi ngôi đầu bảng của Inter Milan dù khoảng cách giữa 2 đội vẫn lên tới 10 điểm (Juventus vẫn thi đấu ít hơn 1 trận).

Tính đến nay, Ronaldo đã có 57 cú hat-trick trong sự nghiệp, hơn "kình địch" Lionel Messi 3 cú hat-trick, đồng thời nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của C.Ronaldo ở cả màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia lên con số 770.

C.Ronaldo gửi tâm thư sau khi xô đổ kỷ lục ghi bàn của Pele - 2

Ronaldo đã có 770 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp, vượt qua kỷ lục 767 bàn thắng của huyền thoại bóng đá Pele

Nhiều người tin rằng C.Ronaldo (36 tuổi) đã vượt qua kỷ lục của Pele từ hồi tháng Giêng vừa qua, khi anh ghi các bàn thắng thứ 757 và 758 vào lưới Udinese. Tuy nhiên, phía Sao Paulo và cả Pele đều không công nhận việc này. CR7 phải chờ tới trận đấu với Cagliari mới chính thức xô đổ kỷ lục của "Vua bóng đá".

Trên trang Instagram cá nhân có 270 triệu người theo dõi, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã viết "tâm thư" chia sẻ hạnh phúc của mình sau kỷ lục vừa đạt được:

"Hôm nay, khi tôi đạt được số bàn thắng chính thức thứ 770 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, những lời đầu tiên của tôi xin gửi đến Pele. Không có một cầu thủ nào trên giới lại không được nuôi dưỡng tinh thần bằng cách nghe những câu chuyện về những trận đấu của ông, những bàn thắng của ông, những thành tựu ông đạt được. Và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Và vì lý do đó, tôi tràn ngập niềm vui và tự hào khi trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới, vượt qua kỷ lục của Pele, điều mà tôi không bao giờ có thể mơ ước khi còn là một đứa trẻ đến từ Madeira.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những ai đã cùng tôi đi suốt hành trình tuyệt vời vừa qua. Tới các đồng đội, những đối thủ của tôi, những người hâm mộ trên khắp thế giới và trên hết là gia đình tôi, bạn bè thân thiết đã tin tưởng khi tôi nói rằng tôi không thể hoàn thành mục tiêu mà không có mọi người.

Giờ đây, tôi lại háo hức mong chờ những trận đấu tới, những thử thách mới! những kỷ lục mới và cả những danh hiệu mới. Hãy tin ở tôi, câu chuyện này vẫn chưa dừng lại. Tương lai chính là ngày mai, vẫn còn nhiều điều để chinh phục ở Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha!".

C.Ronaldo gửi tâm thư sau khi xô đổ kỷ lục ghi bàn của Pele - 3

"Vua bóng đá" Pele cũng đã lên tiếng chúc mừng kỷ lục của Ronaldo

Về phía Pele, huyền thoại bóng đá người Brazil cũng đã lên tiếng chúc mừng C.Ronaldo với kỷ lục vừa lập được: "Cristiano, cuộc sống là một chuyến đi dài của mỗi người. Mỗi người thực hiện cuộc hành trình của riêng mình. Và cậu đang có một hành trình đẹp làm sao! Tôi ngưỡng mộ cậu rất nhiều, tôi thích xem cậu chơi và điều này không có bí mật với bất kỳ ai.

Chúc mừng cậu đã phá kỷ lục ghi bàn của tôi trong các trận đấu chính thức. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không thể ôm cậu vào ngày hôm nay", Pele viết trên Instagram.