1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bùi Tiến Dũng dự bị, Thanh Hóa thua đậm ở AFC Cup

(Dân trí) - Sau trận đấu mắc sai lầm ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2018 tuần trước, Tiến Dũng đã phải nhường lại suất bắc chính cho đàn anh Bửu Ngọc. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước Bali United của Indonesia.

Bước vào chuyến làm khách đến sân đội bét bảng Bali United của Indonesia, FLC Thanh Hóa đặt quyết tâm giành chiến thắng sau khi thua ngược Yangon United ở lượt trận trước. Đây là trận FLC Thanh Hóa có một vài sự thay đổi người, đáng chú ý là vị trí thủ môn thuộc về Bửu Ngọc, chứ không phải Bùi Tiến Dũng như 2 trận trước.


Thanh Hóa thua Bali United trong ngày không có thủ thành Bùi Tiến Dũng

Thanh Hóa thua Bali United trong ngày không có thủ thành Bùi Tiến Dũng

Ngay ở phút thứ 2, Ofere đã có cơ hội mở tỷ số nhưng không tận dụng thành công. Sau nhiều cơ hội, ngoại binh Karube thực hiện pha đá phạt đẳng cấp, mở tỷ số trận đấu, giúp Thanh Hóa vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Bali United chơi khởi sắc hơn hẳn. Phút 66, nỗ lực của đội bóng xứ Vạn đảo được đền đáp bằng bàn thắng của cầu thủ Malaifani. Bị gỡ hòa 1-1, Thanh Hóa đã không còn chính mình, và nhận hai bàn thua liên tiếp sau đó. Các chân sút bên phía chủ nhà là Demerson và Lilipaly đã lập công, giúp đại diện của Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Thua trận này, Thanh Hóa mất vị trí thứ 2 tại bảng G vào tay chính đối thủ Bali United.

Đội hình xuất phát:

Bali United: Hendrawan, Demerson, Lilipaly, Ahn Byung-Gun, Fajrin, Wijaya, van der Velden, Brands, Sausu, Irfan Bachdim, Spasojevic.

FLC Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Đình Đồng, Van Bakkel, Minh Tùng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Xuân Cường, Minh Tuấn, Karube, Ofere, Pape Omar.

T.L