1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bức xúc trọng tài, SHB Đà Nẵng kiến nghị dừng giải V-League

(Dân trí) - Đó là kiến nghị của lãnh đạo SHB Đà Nẵng gửi lên BTC giải ngày 12/3, sau một loạt những sự cố liên quan đến đội ngũ “vua sân cỏ”, gây ảnh hưởng đến đội bóng sông Hàn.

Theo xác nhận của ông Bùi Xuân Hòa - Tổng GĐ Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng vào chiều nay (12-3), lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã gửi Kiến nghị về công tác tổ chức, điều hành các trận đấu bóng đá (thuộc khuôn khổ V-League 2012) lên BTC giải.

 

Trong đơn kiến nghị, SHB Đà Nẵng bày tỏ quan điểm: Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Eximbank V-League 2012 do Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức và điều hành đã diễn ra được 9 lượt trận. Dù giải chỉ mới đi được 1/3 chặng đường nhưng đã nảy sinh quá nhiều vấn đề; đáng kể nhất là công tác phân công trọng tài và điều hành của trọng tài.
 
Bức xúc trọng tài, SHB Đà Nẵng kiến nghị dừng giải V-League
 HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng trọng tài Hoàng Anh Tuấn
 

Trong đó, CLB SHB Đà Nẵng liên tục gánh chịu những kết quả bất lợi mà nguyên nhân chủ yếu là do các sai lầm nghiêm trọng của phần lớn các trọng tài. Rất khó để thống kê hết những sai sót của trọng tài nhưng nổi bật và gần đây nhất, SHB Đà Nẵng phải chịu đến 2 trận hòa liên tiếp từ những cách xử lý hết sức khó hiểu của các trọng tài Ngô Quốc Hưng (vòng đấu thứ 7, ngày 26-2, CLB BĐ Hà Nội - SHB Đà Nẵng) và Hoàng Anh Tuấn (vòng đấu thứ 9, ngày 10-3, SHB Đà Nẵng – K Kiên Giang)”.

 

Cụ thể, trong trận đấu CLBBĐ Hà Nội - SHB Đà Nẵng, trọng tài Ngô Quốc Hưng là tác nhân chính giúp đội chủ sân Hàng Đẫy giành lại 1 điểm bằng tỷ số 3-3 trước SHB Đà Nẵng. Nổi bật là tình huống ở phút 57 khi chỉ trong tích tắc, trọng tài Hưng thay đổi quyết định theo hướng có lợi cho đội chủ nhà.

 

Pha đột phá của Thành Lương bất thành và đội trưởng CLB Hà Nội bị ngã trong vòng cấm SHB Đà Nẵng. Pha quay chậm cho thấy, Thành Lương không hề bị tác động từ bất kỳ cầu thủ đội khách, kể cả Phan Duy Lam. Nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng đã cho đội chủ nhà hưởng quả 11m, cùng với đó là một thẻ vàng thứ hai rất oan dành tặng hậu vệ cánh phải Phan Duy Lam.

 

Chưa hết, đến phút 71, khi Merlo đang khống chế bóng sát cột cờ phải phần sân chủ nhà, lần lượt Thành Lương và đặc biệt là Công Vinh lao vào truy cản khá thô bạo tiền đạo SHB Đà Nẵng, nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng chỉ nhắc nhở tiền đạo xứ Nghệ. Được biết trước tình huống “khó coi” này, Công Vinh đã nhận 1 thẻ vàng.

 

Theo đơn kiến nghị: “Những sai phạm - dù về lỗi nhận định hay vấn đề tư tưởng - của trọng tài chính Ngô Quốc Hưng đã khiến trận đấu mất đi sự hấp dẫn ban đầu”.

 

Còn ở trận đấu ở vòng 9 trên sân Chi Lăng, trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn cũng phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu một cách thô thiển. “Trọng tài Hoàng Anh Tuấn thường xuyên cắt còi khiến trận đấu nát vụn trong những tình huống SHB Đà Nẵng chiếm lợi thế. Đồng thời, không ít những pha vào bóng đáng phải nhận thẻ của đội khách được ông bỏ qua…”.

 

Tình huống đỉnh điểm trong trận SHB Đà Nẵng – K Kiên Giang khiến cả khán giả lẫn toàn thể CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng phản ứng gay gắt chính là bàn thắng gỡ hòa 2-2 đúng vào phút 90+5 của Oseni (30, Kiên Giang). Theo đơn, trước đó, Oseni không những rơi vào thế việt vị mà cầu thủ vào thay người Friday Ibeji (11) để bóng chạm tay trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho Oseni sút tung lưới thủ môn Thanh Bình.

 

Đáng nói trong tình huống này, trọng tài Hoàng Anh Tuấn không vội vàng công nhận bàn thắng mà hội ý gần 5 phút với trợ lý 2 (Đức Tuấn) trước khi công nhận bàn thắng cho Kiên Giang.

 

Và quyết định trên của ông “vua” FIFA Hoàng Anh Tuấn khiến khán giả Đà Nẵng nổi cơn thịnh nộ, không chịu ra về sau trận đấu, đòi “ăn thịt” tổ trọng tài. Phải nhờ đến sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Cảnh sát cơ động và Bảo vệ sân, trọng tài Hoàng Anh Tuấn mới được an toàn…

 

Nói về trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu sự bực tức khi cho rằng: “Trọng tài có ý đồ mới bắt như vậy….”.

 

“Dù không muốn nhưng chúng tôi có quyền đặt nghi vấn về những quyết định đầy nghi vấn của 2 trong số những tình huống mà các trọng tài khiến SHB Đà Nẵng đánh mất những chiến thắng. Và như thế, liệu rằng, có một âm mưu nhằm ngăn cản CLB SHB Đà Nẵng giành chiến thắng bằng chính năng lực chuyên môn?” – Lá đơn kết luận.

 

Lãnh đạo SHB Đà Nẵng cũng đặt ra những hệ lụy hết sức tiêu cực sau những tiếng còi trên của trọng tài như: tạo hiệu ứng ngược khi số lượng khán giả đến dự khán trực tiếp các trận đấu không như mong muốn của nhà tổ chức; quá trình nỗ lực tập luyện, sự tích cực thi đấu của các đội sẽ không thể mang lại hiệu quả thực khi kết quả trận đấu không được quyết định bởi năng lực chuyên môn; tác động xấu đến các nhà tài trợ khi hình ảnh, thương hiệu của họ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực

 

Với mục tiêu góp phần làm trong sạch nền bóng đá nước nhà và góp phần vào thành công chung của V-League 2012, SHB Đà Nẵng mong muốn:

 

“Các cơ quan quản lý, tổ chức và điều hành bóng đá cần sớm chấn chỉnh công tác tổ chức thi đấu, xem xét lại năng lực điều hành các trận đấu của một số trọng tài. Nếu vẫn còn những khó khăn, vướng mắc chưa thể giải quyết, việc tạm dừng giải đấu để chấn chỉnh lại công tác tổ chức, phân công trọng tài lẫn năng lực điều hành các trận đấu của các trọng tài… là thực sự cần thiết”.

 

Khánh Quang