1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Trước vòng 37 Premiership:

Bữa tiệc đăng quang của Chelsea?

(Dân trí) - Đối với Chelsea của Mourinho, không có gì tuyệt vời là giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp MU để chính thức đăng quang. Và đêm nay họ sẽ có cơ hội thực hiện được điều này ngay tại sân nhà Stamford Bridge trong vòng đấu áp chót giải Ngoại hạng.

Chelsea (1) - MU (2): Lời khẳng định của The Blues!

 

Trận đấu giữa hai đội bóng dẫn đầu BXH trong hầu hết mùa giải, giữa một "cựu hoàng" và một "tân vương" của Premiership, và lại là trận vị vua trẻ kia sẽ đăng quang ngay trên sân nhà nếu giành kết quả khả quan. Đó là tất cả những gì làm nên sự hấp dẫn đến nghẹt thở của cuộc đối đầu đỉnh cao này.

 

Chỉ cần 1 điểm thôi, The Blues sẽ đăng quang, nhưng chắc chắn Jose Mourinho còn muốn hơn thế, bởi không có gì ngọt ngào bằng việc đánh bại MU để lên ngôi VĐ, và đó sẽ là lời khẳng định dõng dạc và oai hùng nhất từ phía đội bóng thành London.

 

Ngoài ra, Chelsea còn rất cần 1 chiến thắng để quên đi thất bại 1-2 trước Liverpool tại bán kết Cup FA vừa qua- trận thua đã làm giấc mơ đoạt cú đúp đầu tiên trong lịch sử CLB của họ tan thành bọt nước.

 

Còn với Manchester United, dù cho chức VĐ đã nằm trong tay của Chelsea nhưng họ sẽ quyết tâm làm chậm ngày đăng quang của đối thủ, và quan trọng hơn đó là hành động nhằm vớt vát lại chút danh dự và niềm kiêu hãnh của những kẻ thất bại.

 

Bữa tiệc đăng quang của Chelsea? - 1

Chelsea của Lampard
đã không xuyên nổi bức tường MU trận lượt đi

 

Họ muốn kết thúc mùa bóng với tư thế ngẩng cao đầu , đồng thời đưa ra lời thách thức với đội bóng của Mourinho cho mùa giải tiếp theo.

 

Rõ ràng với những lý do trên, đây là trận đấu mang ý nghĩa rất lớn đối với cả 2 đội bóng.

 

Song sẽ là rất khó khăn các học trò của Mourinho, bởi đối đầu với MU chưa bao giờ là dễ dàng đối với họ. Ở lượt đi, chính Quỷ đỏ là đội đầu tiên đánh bại Chelsea (1-0, tại Old Trafford), đồng thời chấm dứt mạch bất bại của The Blues vốn đã kéo dài từ mùa giải trước.

 

Và trong trận đấu tới, một điều quan trọng không kém, đó là liệu vị HLV ngạo mạn- Jose Mourinho có tiếp tục phạm thêm sai lầm khi tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 nữa hay không.

 

Bởi trận đấu với Liverpool đã là quá đủ để nhận ra rằng chiến thuật này đã đánh mất đi tất cả những điểm mạnh cũng như sở trường của Chelsea, họ bất lực trong tấn công bởi sơ đồ đó không có chỗ cho cả Robben, Joe Cole, Duff và Wright-Phillips, tất cả chỉ còn trông chờ vào một mình Lampard ở giữa sân với nhiệm vụ làm bóng cho cặp tiền đạo Crespo-Drogba bên trên.

 

Còn trong phòng ngự, do cả Essien và Geremi đều phải chơi rộng sang hai cánh nên hầu như chỉ có một mình Makelele phòng ngự ở trung lộ. Đó chính là điểm yếu mà The Blues không thể chiếm được ưu thế ở khu trung tuyến trước những đối thủ mạnh- những đội bóng thường xuyên chơi với 2-3 tiền vệ trung tâm.

 

Lịch thi đấu cụ thể:

 

Thứ 7 (29/4)

Chelsea - MU 18h30

Birmingham - Newcastle 21h

Liverpool - Aston Villa 21h

Man City - Fulham 21h

Boro - Everton 21h

Wigan - Portsmouth 21h

Charlton - Blackburn 23h15

 

Chủ nhật (30/4)

Tottenham - Bolton 22h

 

Thứ hai (1/5)

Sunderland - Arsenal 23h15

 

Thứ 3 (2/5)

West Brom - West Ham 2h

Chúng ta có thể hiểu rằng, vị HLV người BĐN đang muốn có thêm những phương án chiến thuật khác, nhưng rõ ràng với một trận đấu quan trọng như tối nay, không có chỗ cho những thử nghiệm.

 

Chắc chắn, CĐV thành London muốn đội bóng của họ quay trở lại với chiến thuật 4-3-3 quen thuộc, và chỉ có như thế mới đảm bảo một thế trận cân bằng của The Blues trước đội khách MU. Nhưng người quyết định là Mourinho!

 

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất của mình vào thời điểm này, không có sự vắng mặt nào đáng tiếc ngoài sự trở lại bất thành sau chấn thương của Heinze bên phía MU.

 

Liệu The Blues có dịp ăn mừng ngay trên sân nhà hay Quỷ đỏ sẽ ngáng đường thành công? Câu trả lời hoàn toàn bỏ ngỏ ...

 

Dự đoán của Dân trí: nếu trở lại sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, Chelsea sẽ đăng quang.

 

Đội hình dự kiến:

 

Chelsea: Cech- Fereirra, Terry, Gallas, Horno- Essien, Lampard, Makelele- Joe Cole, Drogba, Robben.

 

MU: Van Der Sar- Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre- Ronaldo, O'Shea, Giggs, Park- Rooney, Nistelrooy.

 

Trong các trận đấu còn lại, đáng chú ý là cuộc tiếp đón Bolton của Spurs tại White Hart Lane, các học trò của Martin Jol sẽ vừa phải quyết tâm giành chiến thắng để củng cố vị trí thứ tư, vừa phấp phỏng chờ kết quả trận CK Champions League vào 17/5 sắp tới.

 

Bởi nếu Arsenal đánh bại Barca để đoạt Cup thì tất cả công sức của Spurs sẽ trở lên vô nghĩa, và nếu như thế sẽ quá nghiệt ngã với Tottenham ...

  

Phan Trung