1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bruno Fernandes nói gì về pha "kiến tạo ma" cho Cavani ghi bàn?

H.Long

(Dân trí) - Tiền vệ Bruno Fernandes thừa nhận không chạm bóng kiến tạo trong tình huống Edison Cavani lốp bóng vào lưới Fulham ở vòng 37 Premier League đêm qua.

Ở trận hòa 1-1 với Fulham ở vòng 37 Premier League đêm qua, từ đường chuyền dài của thủ môn De Gea ở phút 15, Cavani thoát xuống rồi lốp bóng từ 35 mét thành bàn. Theo trọng tài, bóng đã chạm chân Fernandes trước khi đến Cavani, do đó tiền đạo của Man Utd không việt vị.

Nếu xác định De Gea là người kiến tạo trong tình huống này thì bàn thắng sẽ bị tước bỏ vì Cavani lúc đó đang ở dưới hàng thủ Fulham. Tiền vệ Bruno Fernandes thừa nhận không chạm bóng kiến tạo trong tình huống Edison Cavani, tuy nhiên trọng tài lại xác định khác và công nhận bàn thắng của Man Utd.

Bruno Fernandes nói gì về pha kiến tạo ma cho Cavani ghi bàn? - 1

Tiền vệ Bruno Fernandes thừa nhận không chạm bóng kiến tạo trong tình huống Edison Cavani ghi bàn.

Bruno Fernandes chia sẻ sau trận: "Thành thật mà nói, tôi không có cảm giác đã chạm bóng. Trọng tài thì xác định tôi chạm rồi. Thú thực, tôi không quan tâm cho lắm. Điều quan trọng là Man Utd có bàn, còn ai ghi hay kiến tạo đều không quan trọng".

Sau khi Man Utd dẫn trước ở phút 15 với bàn thắng của Cavani, Fulham không đầu hàng. Họ gỡ hòa 1-1 ở phút 76 nhờ công Joe Bryan. Kết quả này giúp Man Utd chính thức giành ngôi á quân Premier League, còn Fulham đã xuống hạng trước đó.

HLV Scott Parker của Fulham phát biểu sau trận: "Tôi không hiểu tại sao trọng tài không bắt lỗi việt vị. Trọng tài thứ tư đã nói nếu Fernandes không chạm bóng, thì Cavani việt vị năm mét. Khi xem lại video quay chậm, bạn có thể thấy Fernandes không chạm bóng. Tôi nghĩ bàn thắng đó xuất phát từ lỗi của con người".

Bruno Fernandes nói gì về pha kiến tạo ma cho Cavani ghi bàn? - 2

Bruno Fernandes giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd.

Theo diễn biến khác ngày hôm qua, Bruno Fernandes đã vượt qua hai ứng cử viên sáng giá là Luke Shaw và Cavani để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất CLB ở mùa giải này. Đây là chiến thắng áp đảo của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu từ người hâm mộ, Bruno Fernandes đã giành được 63% số lượng bình chọn. Con số này của Luke Shaw là 21% và Cavani là 6%. Hai người đứng thứ 4 và 5 trong danh sách này là Mason Greenwood và Marcus Rashford.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ngôi sao người Bồ Đào Nha được vinh danh ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd. Ở mùa giải trước, mặc dù chỉ thi đấu nửa mùa giải nhưng Bruno Fernandes đã xuất sắc giành giải thưởng trẻ.

Tuy nhiên, chiến thắng của Bruno Fernandes ở mùa giải trước không áp đảo bằng mùa này. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1994 chỉ nhận được 35,5% số phiếu bình chọn của người hâm mộ. Khi ấy, anh chỉ hơn người về nhì là Anthony Martial đúng 1,5% (Martial nhận được 34% số phiếu bầu).

Bruno Fernandes nói gì về pha kiến tạo ma cho Cavani ghi bàn? - 3

Bruno Fernandes lần thứ 2 liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd.

Thực tế, Bruno Fernandes hoàn toàn xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd trong mùa giải này. Cho tới thời điểm này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 28 bàn và có 17 pha kiến tạo thành bàn sau 56 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Nếu tính riêng ở Premier League, Bruno Fernandes đã ghi được 18 bàn thắng và 12 đường kiến tạo. Điều đó giúp cho cầu thủ này đã vượt qua Frank Lampard để trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải ở Premier League.

Trong mùa giải này, ngôi sao sinh năm 1994 cũng có hai lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở CLB (tháng 11 và 12). Bên cạnh đó, anh cũng có số lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhiều nhất ở CLB (12 lần).

Bruno Fernandes nói gì về pha kiến tạo ma cho Cavani ghi bàn? - 4