1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bruno Fernandes không trả băng đội trưởng khi Maguire vào sân

Kim Anh

(Dân trí) - Hậu vệ Maguire vào sân ở cuối trận đấu Man Utd gặp Aston Villa tối 30/4, nhưng anh không nhận được băng đội trưởng từ Bruno Fernandes.

Harry Maguire ngồi dự bị và chỉ vào sân từ phút 86 để thay thế vị trí của Marcel Sabitzer. Trung vệ người Anh đã không được Bruno Fernandes trả băng đội trưởng và tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục đeo cho đến khi kết thúc trận đấu.

Bruno Fernandes không trả băng đội trưởng khi Maguire vào sân - 1

Bruno Fernandes đang đóng vai trò quan trọng tại Man Utd (Ảnh: AP).

Sau trận đấu, người hâm mộ Man Utd phát hiện Maguire đã tiến về phía Fernandes và nói một vài câu, trước khi bỏ đi để cầu thủ Bồ Đào Nha tiếp tục tranh cãi với Casemiro.

Vị trí đội trưởng của Maguire tại Man Utd đang bị đe dọa nghiêm trọng khi anh đang chơi sa sút. Hậu vệ đội tuyển Anh là tội đồ khiến "Quỷ đỏ" bị Sevilla loại đầy cay đắng ở tứ kết Europa League.

Bản thân HLV Erik Ten Hag lên tiếng về vai trò đội trưởng của Bruno Fernandes sau trận đấu với Aston Villa cuối tuần qua: "Vài tuần trước, đã có những nghi ngờ về chiếc băng đội trưởng của Fernandes, điều đó thật điên rồ.

Fernandes rất mạnh mẽ, mang hình mẫu của một thủ lĩnh vĩ đại. Cậu ấy mang tới nhiều năng lượng cho đội, với quyết tâm, niềm đam mê và sự kiên cường. Chúng tôi cần những cầu thủ như vậy để giành chiến thắng và cạnh tranh các danh hiệu".

Bruno Fernandes là người ghi bàn duy nhất giúp Man Utd thắng Aston Villa 1-0 ở vòng 34 Premier League, qua đó giúp CLB thành Manchester có lợi thế lớn để giữ được suất ở top 4 cùng tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

Bruno Fernandes không trả băng đội trưởng khi Maguire vào sân - 2

Tương lai của Maguire ở sân Old Trafford đang đầy bấp bênh (Ảnh: AP).

Cuối mùa giải năm ngoái, Cristiano Ronaldo thậm chí đã đề nghị HLV tạm quyền Ralf Rangnick để anh làm đội trưởng thay cho Maguire. Tuy nhiên, chiến lược gia người Áo đã từ chối và tiếp tục đặt niềm tin vào trung vệ người Anh.

Khi HLV Erik Ten Hag lên thay thế, Maguire vẫn là đội trưởng nhưng chỉ còn trên danh nghĩa. Hậu vệ người Anh ít được ra sân do cặp trung vệ Lisandro Martinez và Varane chơi quá ổn định, còn Bruno Fernandes thường xuyên đeo băng đội trưởng. Thậm chí theo tờ Daily Mail, Man Utd sẵn sàng để Maguire ra đi khi mùa giải này kết thúc.