1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil trở thành chủ nhà của Copa America 2021 thay thế Argentina

Thùy Anh

(Dân trí) - Sau cuộc họp tối nay (31/5), Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ chọn Brazil trở thành chủ nhà của Copa America năm nay thay thế Argentina.

Trong buổi sáng nay (31/5), Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã nhóm họp và quyết định tước quyền đăng cai Copa America 2021 của quốc gia Argentina. Nguyên nhân là Argentina đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch Covid-19 với 3,7 ca nhiễm và hơn 77.000 người tử vong.

Brazil trở thành chủ nhà của Copa America 2021 thay thế Argentina - 1

Với việc được chọn là chủ nhà, đương kim vô địch Brazil là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Copa America 2021.

Trước đó, Colombia cũng bị tước quyền đăng cai giải đấu này do khủng hoảng chính trị và CONMEBOL lo ngại sẽ ảnh hưởng đến giải đấu. Cuối cùng, Brazil là quốc gia được chọn làm chủ nhà của Copa America 2021.

Cách đây 2 năm, Brazil cũng là chủ nhà của Copa America 2019. Đây là giải đấu mà "Các vũ công Samba" đã thắng Peru 3-1 trong trận chung kết. Trước đó, họ đánh bại Argentina 2-0 ở bán kết.

Điều đáng chú ý là trong cả 5 lần đăng cai Copa America, Brazil đều lên ngôi vô địch. Việc tiếp tục là chủ nhà của giải đấu này khiến Brazil trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Copa America 2021.

Brazil trở thành chủ nhà của Copa America 2021 thay thế Argentina - 2

Messi nhiều khả năng sẽ phải thi đấu kỳ Copa America cuối cùng của mình trên đất Brazil.

Lionel Messi sẽ không được tham gia kỳ Copa America có thể là cuối cùng trong sự nghiệp trên sân nhà. Kỳ Copa America tới diễn ra vào năm 2024, thời điểm Messi bước sang tuổi 37.

Ngôi sao Barcelona đã từng tham dự Copa America 2007, 2011, 2015, 2016 và thành tích cao nhất của anh là danh hiệu á quân vào các năm 2007, 2015, 2016.

Copa America 2021 có 10 đội tuyển tham gia gồm Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela (bảng A) và Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia (bảng A). Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt chọn hai đội đầu bảng vào bán kết.

Ban đầu, Qatar và Australia là khách mời tham dự giải đấu, nhưng hai đại diện châu Á quyết định rút lui vì lo ngại dịch Covid-19. Copa America 2021 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 10/7/2021.