Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia

Hạo Minh

(Dân trí) - Brazil chỉ mất 36 phút đầu tiên của trận đấu để có bốn bàn thắng vào lưới Hàn Quốc và thắng chung cuộc 4-1 tại vòng 1/8. Đối thủ tiếp theo của Selecao sẽ là á quân Croatia.

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia

Không có nhiều điều để nói về chiến thắng của Brazil khi họ chơi ở đẳng cấp trên chân hoàn toàn so với Hàn Quốc. Thậm chí nếu không phải bảo toàn sức lực và tránh thẻ phạt để thi đấu các vòng đấu tiếp theo, Brazil sẽ thắng đậm hơn nữa khi hàng thủ Hàn Quốc không thể chống đỡ nổi các đợt lên bóng tấn công như vũ bão của Selecao.

Sáu tháng trước, Brazil thắng 5-1 trước Hàn Quốc ở trận giao hữu bằng đội hình hiện tại. Điều đó mang tới sự tự tin lớn cho đoàn quân của HLV Tite khi bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022. Các cầu thủ Brazil khởi đầu nhanh, tạo ra sức ép tấn công lớn về phía đối thủ. 

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia - 1

Tính thành tích ở tuyển Brazil, Neymar (phải) giờ đây chỉ còn kém huyền thoại Pele một bàn.

Brazil nhanh chóng xé toang hàng thủ của đối phương. Phút 7, Vinicius dứt điểm từ bên trái trong vòng cấm địa đưa bóng đi chéo góc ghi bàn mở tỷ số. Bốn phút sau, Neymar nhân đôi cách biệt từ chấm 11m, trước đó Richarlison bị cầu thủ Hàn Quốc phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Bị thủng lưới hai bàn chóng vánh khiến các cầu thủ Hàn Quốc choáng váng. Brazil giảm nhịp độ tấn công sau khi có hai bàn thắng, họ nhử đối phương dâng cao, tuy nhiên mỗi khi Brazil tăng tốc hàng thủ Hàn Quốc lại chao đảo mạnh. 

Không thể ngờ được rằng Brazil lại thi đấu khá dễ dàng và thoải mái hơn so với các trận đấu tại vòng bảng. Phút 29, Silva lên cao chơi như một cầu thủ tấn công, anh trở thành điểm bật tường ở sát vòng cấm địa để cho Richarlison thoát xuống nhận bóng và ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Hàng thủ Hàn Quốc đánh chặn khá tệ, họ không thể ngăn được những đợt tấn công từ hai cánh của đối thủ. Bàn thắng thứ tư diễn ra ở phút 36 như một kết cục tất yếu, người ghi bàn cho Brazil là Paqueta.

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia - 2

Hàn Quốc (trang phục đỏ) vùng lên tấn công mạnh hơn trong hiệp hai.

Dẫn trước 4-0 sau hiệp một, Brazil định đoạt luôn kết quả trận đấu và thi đấu khá thoải mái trong hiệp hai, khát vọng ghi bàn của đội bóng này không còn lớn khi họ cần bảo toàn sức lực. Đáng chú ý Raphinha có không dưới ba cơ hội ghi bàn ở hiệp hai, song anh không có duyên ở trận đấu này. 

Hàn Quốc đã nỗ lực kiếm tìm bàn thắng danh dự, họ được đền đáp bằng siêu phẩm của Paik Seung Ho ở phút 76. Brazil thắng chung cuộc 4-1 và giành vé vào tứ kết gặp Croatia.

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia - 3

Brazil sớm giành vé vào vòng 1/8 sau các chiến thắng trước 2-0 trước Serbia và 1-0 trước Thụy Sĩ, tuy nhiên đoàn quân của Tite bất ngờ thua Cameroon 0-1 ở lượt cuối cùng khiến họ đứt mạch toàn thắng. Phải nhờ tới chỉ số phụ, Brazil mới giữ được ngôi đầu bảng G.

Mặc dù Brazil ra sân với đội hình không phải mạnh nhất ở trận gặp Cameroon, HLV Tite thay 9/11 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó, song đó không phải lý do biện minh cho thất bại trước Cameroon. Ngoài việc thủ thành Devis Epassy của Cameroon chơi hay thì Brazil cũng phung phí nhiều cơ hội và hàng thủ của họ chơi chưa thực sự tập trung trong suốt trận đấu.

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia - 4

Neymar có thể trở lại thi đấu sau hai trận ngồi ngoài (Ảnh Getty).

Thất bại trước Cameroon không ảnh hưởng tới hành trình của Brazil, nhưng  phơi bày chiều sâu đội hình đội bóng này không tốt. Có sự cách biệt lớn giữa đội hình chính và đội hình hai của Brazil, cho nên tất cả tính toán chiến thuật của HLV Tite sẽ chỉ nằm ở đội hình một, ông sẽ có ít các phương án dự phòng, những cầu thủ kiểu "họng súng giấu trong tay áo". Vì thế, sức mạnh của Brazil cũng không có sự biến hóa mạnh, đặc biệt khi họ rơi vào bế tắc hoặc ở thế phải rượt đuổi.

Chuỗi 9 trận toàn thắng của Brazil đã bị chặn lại, tất nhiên điều đó không mang nhiều ý nghĩa. Brazil sẽ trở lại phiên bản mạnh nhất khi đối đầu với Hàn Quốc vào đêm nay, bao gồm cả sự trở lại của nhạc trưởng Neymar, người đã bỏ lỡ hai trận cuối của vòng bảng do dính chấn thương ở trận ra quân. Tuy Neymar trở lại song việc Danilo, Telles, Jesus dính chấn thương khiến nỗi lo nhân sự của Tite vẫn khá lớn.

Có một chút băn khoăn về sự khởi đầu của Brazil tại Qatar, nhìn xa hơn thì đội bóng này có năm trận đấu liên tiếp không ghi bàn ở hiệp một tại World Cup. Hai trận trước đó ở World Cup 2018 đã khiến Brazil phải về nước trong sự thất vọng. Rõ ràng điều này cần được cải thiện, đặc biệt ở những trận đối đầu trực tiếp nếu Brazil muốn tiến sâu tại World Cup 2022.

Tiếng nói lịch sử đang ủng hộ Selecao, họ đã vượt qua vòng 1/8 World Cup lần thứ chín liên tiếp, tới nay đã trải qua 32 năm kể từ lần gần nhất Brazil bị loại ở vòng 1/8, tại World Cup 1990 Selecao chịu thất bại 0-1 trước đương kim vô địch Argentina.

Một trận tứ kết toàn châu Á tại World Cup giờ đây có thể lần đầu tiên diễn ra nếu Hàn Quốc vượt qua Brazil và Nhật Bản thắng Croatia. Cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc đã vượt qua khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp. Ở trận đấu cuối cùng gặp Bồ Đào Nha, Hàn Quốc bị thủng lưới nhưng sau đó họ ghi hai bàn để thắng 2-1 chung cuộc và vươn lên đứng nhì bảng H, sau chính Bồ Đào Nha.

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia - 5

Hàn Quốc đi tiếp nhờ bàn thắng của Hwang Hee-Chan ở phút 90+1 trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Những gì các học trò của Paulo Bento thể hiện ở vòng bảng chưa thực sự thuyết phục, trong trận ra quân họ hòa không bàn thắng ở thế chiếu dưới trước Uruguay, sau đó thua 2-3 trước Ghana. Ngay ở chiến thắng trước Bồ Đào Nha, họ chiến thắng nhờ những khoảnh khắc lóe sáng, còn tổng thể cũng không chơi tốt hơn đối thủ - một đội bóng thi đấu chỉ còn vì thủ tục.

Hàn Quốc từng một lần vượt qua vòng 1/8, tại World Cup 2022 đội bóng xứ kim chi tiến tới bán kết và xếp hạng tư chung cuộc. Điều đó có nghĩa họ không quá bỡ ngỡ trong việc tiến sâu tại Qatar, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại xét về đẳng cấp và trình độ, Hàn Quốc vẫn còn kém xa so với Brazil.

Năm trận giao hữu giữa hai đội đều kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội bóng Nam Mỹ. Gần nhất, hai đội gặp nhau hồi tháng 6 và Brazil thắng 5-1. Đội hình ra sân ở trận đấu đó của Brazil đều có tên tham dự World Cup 2022. Vì vậy sẽ rất khó để Hàn Quốc có thể tạo ra một kỳ tích tại sân 974 vào đêm nay.

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia - 6