1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Bóng đá Thái Lan đang đánh mất bản sắc"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Tờ Thai Rath của Thái Lan trong bài viết mơi đây cho rằng bóng đá Thái Lan hiện tại thiếu bản sắc, đánh mất phong cách, cũng như khá lộn xộn trong công tác định hướng.

Hậu quả là đội tuyển quốc gia Thái Lan sa sút về mặt thành tích ở đấu trường quốc tế trong vài năm qua, và cuộc khủng hoảng này kéo dài đến thời của HLV Akira Nishino, hiện vẫn chưa thấy hồi kết.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thai Rath viết: "Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang chưa sa thải ai cả, từ HLV Akira Nishino, giám đốc kỹ thuật của FAT, cho đến HLV đội trẻ. Cho dù, thành tích của đội tuyển quốc gia hiện nay rất kém".

Bóng đá Thái Lan đang đánh mất bản sắc - 1

Báo chí Thái Lan nhận định đội tuyển bóng đá nước này hiện rất lộn xộn về mặt phong cách.

"Giai đoạn hiện tại là ngã rẽ quan trọng của bóng đá Thái Lan, chủ đích của FAT hiện nay là lắng nghe ý kiến của tất cả các bên. Mặc dù vậy, đã xuất hiện thông tin không hay về tương lai của HLV các đội trẻ" - thông tin thêm từ tờ Thai Rath.

Cũng theo quan điểm của tờ báo này thì bóng đá Thái Lan đang "đánh mất bản sắc", còn quy trình phát triển ở cấp độ các đội tuyển chẳng theo một phong cách nào cả.

Thai Rath viết: "Thật kỳ lạ là ở khâu nền móng, các đội trẻ được hướng theo phong cách của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng đến cấp đội tuyển quốc gia, bóng đá Thái Lan lại đang sử dụng một HLV người Nhật Bản".

"Tất nhiên, cả Tây Ban Nha và Nhật Bản đều là các nền bóng đá có đẳng cấp thế giới. Nhưng sự kết hợp giữa hai phong cách từ hai nền bóng đá này có thể không phù hợp với bóng đá Thái Lan, hoặc khó hòa hợp với nhau.

Bóng đá Thái Lan đang đánh mất bản sắc - 2

HLV Akira Nishino gần như cũng đã mất khả năng kiểm soát đội tuyển.

Không hiểu phần đào tạo và phần sử dụng ở đỉnh cao của đội tuyển Thái Lan có tương thích với nhau hay không? Có kế thừa nhau được hay không? Hoặc sự khác biệt về mặt phong cách sẽ đang dần dần xuất hiện trong thời gian qua?" - tờ Thai Rath đặt ra một loạt câu hỏi khó đối với người làm bóng đá Thái Lan.

Cũng theo tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan, giới bóng đá nước này cần có định hướng xuyên suốt trong công tác phát triển các đội tuyển, thay vì cố gắng ráp nối mỗi thứ một chút, mỗi nơi một chút nhưng đội bóng đất Chùa Vàng càng lúc càng yếu, hiện đã bị đội tuyển Việt Nam vượt qua giành lấy vị trí số một tại Đông Nam Á. 

Thai Rath bình luận: "Hoặc là chọn phong cách này hoặc là theo phong cách kia, chỉ một trong hai, hay đơn giản là không học theo ai cả, bóng đá Thái Lan nên có giải pháp dứt khoát"

"Chứ như vừa qua có thể thấy là Những chú voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan - PV) chẳng mang phong cách gì cả, chẳng có bản sắc đặc trưng!" - tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan ngao ngán kết luận.

Hiện, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino vẫn đang ở lại quê nhà Nhật Bản, chờ tham dự lễ rước đuốc Olympic Tokyo ngay trên quê hương, mà chưa trở lại Thái Lan. 

Mới đây, HLV Nishino cũng đã lên tiếng, phủ nhận chuyện mình "mất tích" và mất liên lạc với FAT, sau khi thông tin vừa nêu được chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang tiết lộ với truyền thông đất Chùa Vàng.